Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) chịu áp lực bán mạnh ngay từ đầu phiên giao dịch sáng 3/7 sau khi thông tin liên quan đến vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia được công bố.
Chỉ ít phút sau khi mở cửa, cổ phiếu PNJ nhanh chóng giảm xuống mức giá sàn 58.700 đồng/cổ phiếu, tương ứng mất 6,97%. Đến khoảng 10h, mã này ghi nhận gần 795.000 cổ phiếu được khớp lệnh.
Trong khi đó, dư bán giá sàn lên tới hơn 10,76 triệu cổ phiếu, bên mua hoàn toàn trắng lệnh, cho thấy áp lực thoát hàng rất lớn từ phía nhà đầu tư. So với vùng đỉnh được thiết lập hồi đầu năm, thị giá PNJ hiện đã mất hơn 30%.
Động thái bán tháo diễn ra sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-LAB), để điều tra về hành vi liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.
Theo cơ quan điều tra, ông Đặng Ngọc Thảo bị cáo buộc đã lợi dụng vị trí Giám đốc P-LAB để cấu kết với các đối tượng khác thu mua những viên kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy kiểm định GIA. Sau đó, ông này được cho là đã mài bỏ mã số GIA trên viên kim cương, khắc lại theo mã số của P-LAB và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới nhằm hợp thức hóa sản phẩm trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ để thu lợi.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương nhập lậu vào Việt Nam với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 22 bị can và thu giữ khoảng 1.100 viên kim cương các loại.
P-LAB là công ty con của PNJ, hoạt động trong lĩnh vực kiểm định đá quý.
Sau khi vụ việc được công bố, PNJ phát đi thông báo khẳng định đây là trách nhiệm pháp lý của cá nhân ông Đặng Ngọc Thảo và đang được cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
Doanh nghiệp cho biết tôn trọng quá trình điều tra, không đưa ra bất kỳ nhận định nào ngoài những thông tin đã được cơ quan chức năng công bố, đồng thời sẵn sàng phối hợp khi có yêu cầu. PNJ cũng nhấn mạnh mọi hoạt động kiểm định tại P-LAB vẫn được thực hiện theo đúng quy trình nghiệp vụ, hệ thống quản lý chất lượng và cơ chế kiểm soát nội bộ. Công ty đã phân công nhân sự điều hành nhằm bảo đảm hoạt động của P-LAB diễn ra bình thường, không bị gián đoạn.
Ở góc độ phân tích, Chứng khoán Maybank (Maybank Investment Bank - MSVN) cho rằng đây là thông tin tiêu cực đối với PNJ, ít nhất xét trên phương diện tâm lý thị trường. Tuy nhiên, đơn vị này đánh giá tác động đến hoạt động kinh doanh, lợi nhuận cũng như triển vọng đầu tư của doanh nghiệp hiện vẫn ở mức hạn chế.
Theo MSVN, các thông tin hiện có cho thấy vụ việc dường như chỉ giới hạn trong hành vi sai phạm bị cáo buộc của một cựu lãnh đạo, chưa phản ánh những vấn đề mang tính hệ thống trong PNJ hoặc mô hình vận hành của P-LAB.
Bên cạnh đó, P-LAB chỉ đóng góp tỷ trọng nhỏ vào lợi nhuận của PNJ và chủ yếu cung cấp dịch vụ kiểm định đá quý. Vì vậy, tác động tài chính trực tiếp từ vụ việc được đánh giá là không đáng kể.
Dẫu vậy, nhóm phân tích cũng lưu ý uy tín thương hiệu và niềm tin của người tiêu dùng luôn là yếu tố then chốt đối với doanh nghiệp kinh doanh trang sức. Do đó, vụ việc có thể tiếp tục tạo áp lực lên tâm lý nhà đầu tư cũng như hình ảnh thương hiệu của PNJ trong ngắn hạn.
MSVN cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến điều tra. Đến thời điểm hiện tại, công ty chứng khoán này chưa ghi nhận dấu hiệu cho thấy vụ việc mở rộng ra ngoài phạm vi sai phạm cá nhân, đồng thời chưa có đủ cơ sở để điều chỉnh dự báo lợi nhuận hay thay đổi luận điểm đầu tư đối với PNJ.
Về dài hạn, MSVN vẫn duy trì quan điểm tích cực khi cho rằng giá trị của PNJ tiếp tục được hỗ trợ bởi mạng lưới bán lẻ dẫn đầu thị trường, năng lực thực thi đã được kiểm chứng cùng những lợi thế mang tính cấu trúc từ quá trình chính thống hóa thị trường vàng và trang sức tại Việt Nam.