Coteccons mua lại 4.000 cổ phiếu ESOP của cán bộ nhân viên nghỉ việc

Việc mua lại này nhằm đảm bảo quyền lợi của nhân viên đã nghỉ việc, đồng thời tuân thủ các quy định của công ty về việc hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu ESOP trong một khoảng thời gian nhất định...

Coteccons mua lại 4.000 cổ phiếu ESOP của cán bộ nhân viên nghỉ việc

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán: CTD) đã thông qua nghị quyết Hội đồng quản trị về việc mua lại 4.000 cổ phiếu ESOP từ cán bộ nhân viên nghỉ việc.

Theo đó, mức giá mua lại bằng giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Nguồn vốn mua lại từ nguồn thu tài chính của Công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons. Thời gian dự kiến mua lại ngay sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Sau khi mua lại, số cổ phiếu trên sẽ được chuyển quyền sở hữu cho Công đoàn công ty.

Về tình hình kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 niên độ tài chính 2023 – 2024, Coteccons ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.665 tỷ đồng, tăng 49,1% so với cùng kỳ. Đóng góp chính vào mảng doanh thu là hợp đồng xây dựng với 4.658 tỷ đồng, tăng 49,1%; doanh thu hoạt động cho thuê văn phòng cũng tăng 79,4%, tương ứng 4,3 tỷ đồng.

Khấu trừ giá vốn, công ty thu về 220,7 tỷ lợi nhuận gộp, cao gấp 4 lần con số cùng kỳ là 55,5 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí tài chính giảm 64,2% xuống còn 11,3 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh 149,5%, lên mức 180,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Coteccons còn ghi nhận khoản lợi nhuận khác 65,8 tỷ đồng, tăng đột biến so với khoản lỗ gần 754,4 triệu đồng, chủ yếu đến từ lãi giao dịch mua rẻ hơn 58,4 tỷ đồng.

Kết quả, Coteccons báo lãi sau thuế 104,8 tỷ đồng, gấp 4,7 lần so với cùng kỳ. Kết quả này cũng đưa CTD trở lại mốc lãi trăm tỷ đồng/quý kể từ quý 3/2020 (tức sau 14 quý).

Lũy kế 9 tháng niên độ tài chính 2023 – 2024, Coteccons thu về 14.449 tỷ đồng doanh thu thuần và 240,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 15,8% và 543,1% so với cùng kỳ.

Tháng 4/2024, Coteccons đã điều chỉnh tăng các chỉ tiêu kinh doanh niên độ 2023 - 2024. Với doanh thu kế hoạch từ mức ban đầu 17.793 tỷ đồng lên 20.000 – 20.500 tỷ đồng. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế tăng từ 274 tỷ đồng lên khoảng 288 – 296 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc 9 tháng niên độ 2023 – 2024, Coteccons đã hoàn thành 70,5% mục tiêu doanh thu và 81,3% kế hoạch lợi nhuận đặt ra.

Tại thời điểm ngày 31/3/2024, quy mô tài sản của Coteccons đạt hơn 20.932 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn đạt 18.590 tỷ đồng và tài sản dài hạn đạt 2.342 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tổng số nợ phải trả là 12.413 tỷ đồng, chiếm phần lớn là nợ ngắn hạn chiếm 12.387 tỷ đồng, còn lại 25,9 tỷ đồng là nợ dài hạn. Vốn chủ sở hữu tính đến hết quý 3 niên độ tài chính 2023 - 2024 đạt khoảng 8.519 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu niên độ (ngày 30/6/2023).

anh-chup-man-hinh-2024-06-17-luc-154415-8610.png
Thị giá cổ phiếu CTD trong thời gian gần đây

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch ngày 17/6, cổ phiếu CTD đóng cửa ở mức 72.000 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vốn hoá của doanh nghiệp trên thị trường đạt khoảng 7.194 tỷ đồng.

Về triển vọng của Coteccons trong thời gian tới, Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) kỳ vọng với sự phục hồi của ngành bất động sản nhờ sớm thông qua các luật quan trọng, sẽ kéo theo sự phục hồi chung của cả ngành xây dựng.

Bên cạnh đó, dòng vốn FDI ổn định vào Việt Nam sẽ thúc đẩy nhu cầu xây dựng cho các công ty có vốn nước ngoài. Trong đó, Coteccons với kinh nghiệm và danh tiếng làm việc với các chủ đầu tư nước ngoài lớn sẽ có nhiều cơ hội hơn, minh chứng Coteccons là nhà thầu duy nhất được LEGO lựa chọn cho siêu dự án trị giá 1 tỷ USD.

Xét về dài hạn, ACBS đánh giá các nguồn thu đến từ mảng bất động sản, xây dựng, hạ tầng sẽ đem lại động lực tăng trưởng cho Coteccons.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

VN-Index cắt mạch giảm 4 phiên, dòng tiền bắt đáy đã trở lại?

VN-Index cắt mạch giảm 4 phiên, dòng tiền bắt đáy đã trở lại?

VN-Index đảo chiều tăng điểm sau 4 phiên giảm liên tiếp, với lực kéo lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, các công ty chứng khoán cho rằng nhịp hồi hiện tại chưa đủ xác nhận xu hướng tăng mới, nhà đầu tư vẫn cần thận trọng trước áp lực cung tại các vùng kháng cự...

Phố Wall giảm điểm, giá dầu chạm mức cao nhất trong 6 tuần

Phố Wall giảm điểm, giá dầu chạm mức cao nhất trong 6 tuần

Các chỉ số chính của Phố Wall đồng loạt suy yếu trong phiên do diễn biến trái chiều của nhóm cổ phiếu công nghệ. Nhà đầu tư đang chờ đợi loạt báo cáo kết quả kinh doanh quan trọng để đánh giá liệu đà tăng của thị trường, được thúc đẩy bởi kỳ vọng vào trí tuệ nhân tạo (AI), có còn bền vững hay không…

VN-Index thủng mốc 1.700 điểm, áp lực bán tháo đẩy thị trường vào vùng nguy hiểm

VN-Index thủng mốc 1.700 điểm, áp lực bán tháo đẩy thị trường vào vùng nguy hiểm

VN-Index tiếp tục lao dốc và xuyên thủng mốc tâm lý 1.700 điểm trong bối cảnh thanh khoản bùng nổ, áp lực bán gia tăng mạnh. Dù nhiều chỉ báo đã rơi vào vùng quá bán và định giá trở nên hấp dẫn, các công ty chứng khoán vẫn khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro, tránh bắt đáy quá sớm...

Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ cổ phiếu chip, giới đầu tư chờ loạt báo cáo lợi nhuận công nghệ

Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ cổ phiếu chip, giới đầu tư chờ loạt báo cáo lợi nhuận công nghệ

Các chỉ số chính của Phố Wall khép phiên trong sắc xanh khi cổ phiếu ngành bán dẫn phục hồi mạnh mẽ. Diễn biến này giúp thị trường tạm gác những lo ngại về căng thẳng mới tại Trung Đông, trong khi nhà đầu tư chuyển sự chú ý sang mùa công bố kết quả kinh doanh của các tập đoàn công nghệ lớn….

VN-Index trở lại nhịp giảm, vùng 1.770 điểm đối mặt phép thử quan trọng

VN-Index trở lại nhịp giảm, vùng 1.770 điểm đối mặt phép thử quan trọng

VN-Index nhanh chóng đánh mất nhịp hồi phục và quay lại trạng thái điều chỉnh khi lực cầu vẫn khá dè dặt. Các công ty chứng khoán đồng loạt cho rằng vùng hỗ trợ 1.770–1.800 điểm sẽ quyết định xu hướng ngắn hạn của thị trường, đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro…

Chứng khoán Mỹ tăng điểm, giá dầu chạm mức cao nhất một tháng

Chứng khoán Mỹ tăng điểm, giá dầu chạm mức cao nhất một tháng

Cả S&P 500 và Nasdaq đồng loạt tăng điểm trong phiên khi kết quả kinh doanh khả quan của các ngân hàng lớn cùng báo cáo lạm phát thấp hơn dự báo đã thúc đẩy tâm lý chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư, bất chấp căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang…