Cuộc chơi bất động sản của bà chủ King Coffee

Nổi tiếng với hành trình xây dựng thương hiệu King Coffee và đưa cà phê Việt Nam ra thị trường quốc tế, bà Lê Hoàng Diệp Thảo còn tham gia điều hành một số doanh nghiệp bất động sản tại TP.HCM.…

0:00 / 0:00
0:00
Cuộc chơi bất động sản của bà chủ King Coffee

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo được biết đến là một trong những nữ doanh nhân gắn liền với ngành cà phê Việt Nam. Với thương hiệu King Coffee, bà theo đuổi chiến lược đưa sản phẩm cà phê Việt Nam tiếp cận nhiều thị trường quốc tế, xây dựng hình ảnh doanh nhân gắn với khát vọng phát triển thương hiệu Việt trên bản đồ cà phê thế giới.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của bà Thảo không chỉ giới hạn trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và phân phối cà phê. Thông tin đăng ký doanh nghiệp cho thấy bà còn tham gia điều hành các pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, đáng chú ý là Công ty TNHH Park City và Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Gardenia Center.

Công ty TNHH Park City được thành lập ngày 8/12/2008, có trụ sở tại khu chức năng số 10, Đô thị mới Nam Thành phố, TP.HCM. Ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, cùng các hoạt động liên quan đến công viên vui chơi giải trí.

Park City là chủ đầu tư Khu công viên vui chơi giải trí đa chức năng Park City, dự án có quy mô khoảng 49,5 ha, nằm dọc đường Nguyễn Văn Linh, TP.HCM. Khu đất có hai mặt giáp sông và nằm gần các trung tâm thương mại thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng, sở hữu vị trí đáng chú ý tại khu vực phía Nam thành phố.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, ngày 30/3/2022, bà Lê Hoàng Diệp Thảo thay ông Trần Anh Vinh đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Park City.

Cùng thời điểm, bà được ủy quyền đại diện phần vốn gần 290,7 tỷ đồng, tương đương gần 70% vốn điều lệ của Saigon Entertainment Park Holding (S) PTE LTD tại Park City. Đây là phần vốn được bà ủy quyền đại diện, không đồng nghĩa với việc bà trực tiếp sở hữu cá nhân tỷ lệ vốn nói trên.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 15/3/2023, Park City có vốn điều lệ gần 1.120,3 tỷ đồng. Trước khi bà Thảo đảm nhiệm vị trí điều hành, doanh nghiệp từng trải qua sự thay đổi đáng kể về vốn điều lệ.

Năm 2017, vốn điều lệ của Park City được điều chỉnh từ 1.120,3 tỷ đồng xuống còn khoảng 415,3 tỷ đồng; chủ sở hữu doanh nghiệp khi đó là Saigon Entertainment Park Holding (S) PTE LTD, một pháp nhân đăng ký tại Singapore.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp được cung cấp, bà Lê Hoàng Diệp Thảo hiện vẫn là người đại diện theo pháp luật của Park City.

Bên cạnh Park City, bà Thảo còn là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Gardenia Center. Doanh nghiệp được thành lập năm 2021, có vốn điều lệ 666 tỷ đồng và trụ sở tại tầng 6, tòa nhà Riverbank Place, số 3C Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.

Theo thông tin về cơ cấu cổ đông sáng lập, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh góp 566,1 tỷ đồng, tương đương 85% vốn điều lệ; bà Lê Thị Thu Linh góp 66,6 tỷ đồng, tương đương 10%; ông Trần Anh Vinh góp 33,3 tỷ đồng, tương đương 5%.

Ở thời điểm thành lập, bà Lê Thị Thu Linh giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Gardenia Center. Đến ngày 30/3/2022, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đảm nhiệm các vị trí này.

Ngành nghề kinh doanh chính của Gardenia Center là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Doanh nghiệp cũng đăng ký hoạt động trong các lĩnh vực hỗ trợ dịch vụ tài chính, nghiên cứu thị trường và tư vấn quản lý.

Theo tìm hiểu, bà Lê Hoàng Diệp Thảo là nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc điều hành thương hiệu King Coffee thuộc Công ty TNHH MTV TNI (TNI Corporation). Năm 2015, tại thời điểm ly hôn vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ, bà Diệp Thảo quyết tâm gây dựng thương hiệu King Coffee cho riêng mình.

Trước đó, bà được biết đến là đồng sáng lập Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên. Trong giai đoạn từ năm 1996 – 2014, bà Diệp Thảo đã điều hành và mang đến sự thành công cho thương hiệu cà phê hòa tan G7, mở cánh cổng cho Trung Nguyên và G7 bước ra thị trường thế giới.

Hiện tại, TNI Corporation đặt trụ sở chính tại TP.HCM cùng 4 chi nhánh tại Mỹ, Úc, Singapore và Trung Quốc. Bên cạnh đó, công ty tập trung vào các hoạt động chính là kinh doanh, sản xuất, xuất khẩu cà phê rang xay, cà phê hòa tan trên thị trường trong và ngoài nước.

Sau gần 10 năm hình thành và phát triển, King Coffee đã có những bước phát triển ấn tượng, xây dựng được vị trí thương hiệu Việt trên trường quốc tế. Sau khi ra mắt thị trường toàn cầu vào cuối năm 2016 tại Mỹ, King Coffee nhanh chóng có mặt tại nhiều quốc gia lớn như: Trung Quốc, Nga, Úc, Hàn Quốc, Canada, Hà Lan, Pháp, Singapore, Thái Lan,…

Vào tháng 7/2017, King Coffee chính thức quay về Việt Nam và đã có mặt tại 64 tỉnh thành trên toàn quốc.

Trong quá trình phát triển thương hiệu, bà Thảo thường xuất hiện trên truyền thông với hình ảnh nữ doanh nhân theo đuổi con đường khởi nghiệp độc lập, hướng tới đưa cà phê Việt Nam mở rộng hiện diện trên thị trường quốc tế.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

CÓ NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT PHẢI NUỐT NGƯỢC VÀO TRONG

Có những giọt nước mắt phải nuốt ngược vào trong

Trong căn phòng làm việc nhìn thẳng ra sông Hàm Luông, nơi hai nhà máy của BEINCO nép mình giữa những rặng dừa xanh, ông Trần Văn Đức - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Dừa Bến Tre (BEINCO) - nói về hoạt động của DN mình bằng giọng điềm tĩnh. 

Doanh nhân Bạch Thái Bưởi (1874 - 1932). Ảnh: https://znews.vn

Doanh nhân Bạch Thái Bưởi – Tấm gương sáng cho thương giới Việt Nam

Người ta có thể đo sự giàu có của một doanh nhân bằng tài sản nhưng lịch sử chỉ đo họ bằng những giá trị còn ở lại sau khi họ đã đi xa. Hơn một thế kỷ đã trôi qua, di sản lớn nhất mà doanh nhân Bạch Thái Bưởi để lại chính là một chuẩn mực về tinh thần doanh nhân Việt Nam...

Masayoshi Son đang làm gì với SoftBank?

Masayoshi Son đang làm gì với SoftBank?

Nhà đầu tư kỳ cựu này đã tự đặt mình vào trung tâm của sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Nhiều cổ đông của SoftBank thì hi vọng sẽ lại có một thương vụ kiểu Alibaba, nhưng vẫn có không ít người tỏ ra nghi ngại vì nếu ông "đặt cược" sai (đã có tiền lệ), SoftBank sẽ chịu thiệt hại.

“Nữ tướng” đứng sau thành công 2.000 tỷ của SpaceX

“Nữ tướng” đứng sau thành công 2.000 tỷ của SpaceX

Từ những ngày đầu chật vật với các vụ phóng tên lửa cho đến khi trở thành doanh nghiệp không gian tư nhân lớn nhất thế giới, SpaceX không chỉ được định hình bởi tầm nhìn của Elon Musk mà còn nhờ khả năng vận hành, xây dựng quan hệ khách hàng và biến ý tưởng thành hiện thực của Gwynne Shotwell...

CEO Highlands Coffee David Thái và giấc mơ kể câu chuyện Việt Nam qua ly cà phê

CEO Highlands Coffee David Thái và giấc mơ kể câu chuyện Việt Nam qua ly cà phê

Gần ba thập kỷ sau ngày thành lập, Highlands Coffee chính thức chạm cột mốc 1.000 cửa hàng tại Việt Nam. Đằng sau con số ấy không chỉ là câu chuyện mở rộng hệ thống, mà còn là hành trình bền bỉ của nhà sáng lập David Thái với khát vọng gìn giữ, nâng tầm và lan tỏa giá trị cà phê Việt...

CEO Checkee Phạm Văn Quân: Truy xuất nguồn gốc không bắt đầu từ mã QR

CEO Checkee Phạm Văn Quân: Truy xuất nguồn gốc không bắt đầu từ mã QR

Theo lãnh đạo Checkee, giá trị cốt lõi của truy xuất nguồn gốc không nằm ở chiếc tem hay mã QR mà nằm ở dữ liệu và khả năng quản trị dữ liệu. Trong bối cảnh yêu cầu minh bạch chuỗi cung ứng ngày càng khắt khe, truy xuất nguồn gốc đang dần trở thành "hạ tầng niềm tin" của hàng hóa Việt Nam...

Bà Jennifer Wicks McNamara

Chân dung nữ đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam

Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn bà Jennifer Wicks McNamara làm đại sứ Mỹ tại Việt Nam, người phụ nữ đầu tiên phụ nữ đảm nhiệm vị trí này, trong bối cảnh quan hệ Việt - Mỹ tiếp tục được thúc đẩy sau khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện…