“Tướng trẻ” nhà đại gia Việt đồng loạt xung trận

Con cái các tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Thị Phương Thảo, Bầu Hiển, Bầu Thuỵ... đã và đang bước lên vị trí điều hành tại nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam...

0:00 / 0:00
0:00
the-he-f2.jpg

Nếu trước đây thế hệ F2 của các doanh nghiệp lớn thường được nhắc đến với vai trò cổ đông hoặc người thừa kế tài sản, thì những năm gần đây, nhiều người đang bước thẳng vào vị trí điều hành. Điểm đáng chú ý là họ không chỉ tiếp nhận những doanh nghiệp đã có quy mô lớn, mà còn được đặt vào những lĩnh vực đòi hỏi tốc độ đổi mới, năng lực công nghệ và khả năng mở rộng thị trường.

GIA ĐÌNH TỶ PHÚ PHẠM NHẬT VƯỢNG: HAI CON TRAI ĐỨNG Ở HAI “BUỒNG LÁI” CỦA HỆ SINH THÁI XE ĐIỆN

Trong số những gia đình doanh nhân Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ, gia đình ông Phạm Nhật Vượng có một điểm đặc biệt: hai người con trai không cùng ngồi vào một doanh nghiệp, mà được đặt vào hai mắt xích khác nhau của hệ sinh thái.

Sinh năm 1993, Phạm Nhật Quân Anh là con trai cả của ông Phạm Nhật Vượng. Ông tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Singapore Management University - một trong những trường đại học hàng đầu Singapore.

Con đường nghề nghiệp của Quân Anh trong hệ sinh thái Vingroup bắt đầu từ khá sớm. Giai đoạn 2017-2019, trước khi chuyển sang VinFast, ông từng giữ chức Phó Tổng giám đốc và Phó Giám đốc điều hành tại Vinpearl. Đây là quãng thời gian giúp ông tích lũy kinh nghiệm về quản trị vận hành, phát triển hệ thống và hoạch định chiến lược trong lĩnh vực dịch vụ, khách sạn - du lịch.

Tháng 2/2019, Quân Anh gia nhập VinFast. Đây cũng là thời điểm hãng xe của Vingroup bước vào giai đoạn xây dựng nền tảng để trở thành một nhà sản xuất ô tô quy mô lớn. Trong những năm tiếp theo, ông lần lượt đảm nhiệm nhiều vị trí ở các mảng khác nhau của VinFast, từ phát triển sản phẩm, sản xuất đến kinh doanh và hậu mãi.

vf8-vneconomyautomotive.jpg
Ông Phạm Nhật Quân Anh vừa tiếp quản, VinFast lập tức có động thái mới tại thị trường Mỹ

Theo hồ sơ được VinFast công bố, Quân Anh từng giữ vị trí Phó Tổng giám đốc Kinh doanh - Marketing - Hậu mãi toàn cầu, sau đó là Giám đốc Khối Kế hoạch, Điều phối và Kiểm soát Chất lượng, rồi đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng giám đốc Thường trực phụ trách Hậu mãi toàn cầu.

Tháng 11/2025, ông được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT VinFast. Đến tháng 5/2026, ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT VinFast Auto Ltd., thay bà Lê Thị Thu Thủy. Khi đó, ông vẫn giữ vai trò Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng giám đốc Thường trực tại VinFast.

Chỉ chưa đầy bốn tháng sau, bước chuyển quan trọng nhất diễn ra. Ngày 12/9/2026, VinFast công bố Quân Anh đảm nhiệm thêm chức Tổng giám đốc VinFast toàn cầu, thay cha mình là ông Phạm Nhật Vượng. Đồng thời, ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VinFast Việt Nam.

Như vậy, ở tuổi 33, Quân Anh trở thành người chịu trách nhiệm cao nhất và toàn diện đối với hoạt động của VinFast ở cả phạm vi toàn cầu và Việt Nam. Đây là một sự chuyển giao đáng chú ý bởi VinFast không còn là câu chuyện của riêng thị trường Việt Nam. Theo công bố của Vingroup, đến tháng 9/2026, VinFast đã hiện diện tại 16 quốc gia, với hoạt động sản xuất tại Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ.

Vai trò của Quân Anh không chỉ gắn với VinFast. Ông hiện vẫn giữ chức Tổng giám đốc Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal - doanh nghiệp sản xuất thép chất lượng cao trong hệ sinh thái Vingroup.

Sinh năm 2000, Phạm Nhật Minh Hoàng là con trai thứ của ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương. Ông bắt đầu sự nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup tại VinFast từ năm 2021, khi hãng xe đang ở giai đoạn bản lề chuyển hoàn toàn sang xe điện.

Từ năm 2022 đến 2024, Minh Hoàng chuyển sang phụ trách Marketing VinFast. Phạm vi công việc lúc này rộng hơn đáng kể: từ chiến lược sản phẩm sang xây dựng thương hiệu và tổ chức các chiến dịch ra mắt trên thị trường quốc tế. Một trong những dấu ấn được nhắc đến nhiều nhất là chiến dịch ra mắt VF 3 và mẫu concept bán tải điện VF Wild tại CES 2024 ở Mỹ. Theo thông tin được công bố, Minh Hoàng tham gia từ quá trình thiết kế, xây dựng chiến lược sản phẩm đến triển khai chiến dịch ra mắt VF 3.

Tháng 7/2024, Minh Hoàng rời VinFast để trở thành Tổng giám đốc Green Future - doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ liên quan đến cho thuê và kinh doanh xe điện. Theo thông tin do hệ sinh thái Vingroup công bố, chỉ sau khoảng 5 tháng hoạt động dưới sự điều hành của Minh Hoàng, Green Future đã vươn lên vị trí dẫn đầu thị trường Việt Nam về số lượng xe cho thuê.

Sau đó, Green Future được sáp nhập vào GSM vào tháng 2/2026. Sau sáp nhập, GSM có vốn điều lệ 43.400 tỷ đồng; hệ sinh thái dịch vụ được mở rộng từ taxi, xe ôm công nghệ, xe buýt, giao hàng đến cho thuê, mua bán xe và đào tạo lái xe.

ty-phu-vuong-m-1.jpg
Hai người con xuất hiện cùng ông Phạm Nhật Vượng trong các sự kiện lớn của tập đoàn

Tháng 7/2025, Minh Hoàng tiếp tục chuyển sang một lĩnh vực hoàn toàn khác khi trở thành Phó Tổng giám đốc Thường trực VinSmart Future. Tại đây, phạm vi công việc của ông chuyển sang công nghệ. Tháng 6/2026, Minh Hoàng trở lại GSM với vai trò Phó Tổng giám đốc Vận hành toàn cầu.

Trong giai đoạn này ông tham gia mở rộng hoạt động Green SM sang Ấn Độ, Kazakhstan và Đan Mạch, đồng thời phụ trách các hoạt động vận hành trên phạm vi quốc tế. Chỉ khoảng ba tháng sau, ngày 12/9/2026, Minh Hoàng chính thức được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc GSM toàn cầu kiêm Tổng giám đốc GSM Việt Nam.

Ở tuổi 26, ông trở thành người điều hành cao nhất của GSM - doanh nghiệp được thành lập năm 2023 để phát triển hệ sinh thái di chuyển xanh và hiện đã mở rộng hoạt động ra ngoài Việt Nam. Theo Vingroup, GSM hiện hoạt động tại 7 quốc gia gồm Việt Nam, Lào, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Kazakhstan và Đan Mạch, đồng thời có kế hoạch tiếp tục mở rộng thêm thị trường trong năm 2026.

Một chi tiết ít được chú ý nhưng cho thấy vị trí của Minh Hoàng trong hệ sinh thái Vingroup là việc ông không chỉ tham gia điều hành mà còn trực tiếp góp vốn tại nhiều doanh nghiệp. Theo thông tin được công bố, các doanh nghiệp có sự tham gia góp vốn của Minh Hoàng trải rộng từ GSM, V-Green, VinSpeed, VinEnergo, VinMetal, VinSpace đến các doanh nghiệp về robot, công nghệ, AI, phẫu thuật, truyền thông và đầu tư như VinRobotics, VinMotion, VinDynamics, VinSurgical, VinVentures...

GIA ĐÌNH BẦU HIỂN: HAI NGƯỜI CON, HAI “MẶT TRẬN” TRONG ĐẾ CHẾ T&T

Gia đình ông Đỗ Quang Hiển lại có một cách phân vai khá rõ: người con cả đi sâu vào tài chính - ngân hàng, còn người con thứ nổi bật ở T&T và bóng đá.

Sinh năm 1989, Đỗ Quang Vinh là con trai cả của ông Đỗ Quang Hiển. Về học vấn, ông tốt nghiệp cử nhân Tiền tệ, Ngân hàng và Tài chính tại Middlesex University, sau đó hoàn thành chương trình thạc sĩ Tài chính và Quản trị tại University of East Anglia, Anh.

Ông trở về Việt Nam và làm việc tại SHB từ năm 2011. Quá trình đi lên của Đỗ Quang Vinh không diễn ra trong một bước. Ông từng giữ nhiều vị trí trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và ngân hàng trước khi trở thành Phó Tổng giám đốc SHB từ năm 2021 và Phó Chủ tịch HĐQT từ năm 2023. Đến nay, ông còn giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS).

anh-1-thumb.jpg
Vietravel Airlines đã ký hiệp định thư mua 50 máy bay Tập đoàn Airbus, dự kiến bắt đầu bàn giao năm 2029

Nếu người anh đi sâu vào ngân hàng- chứng khoán, Đỗ Vinh Quang lại xây dựng dấu ấn rõ nét ở T&T Group và bóng đá. Sinh năm 1995, ông tốt nghiệp đại học ngành Tài chính - Ngân hàng và hoàn thành chương trình thạc sĩ Quản trị Tài chính tại Middlesex University, Anh. Sau thời gian học tập và làm việc ở nước ngoài, Vinh Quang trở về Việt Nam, có khoảng hai năm làm việc và thực tập tại T&T trước khi được giao vị trí Chủ tịch CLB Hà Nội vào năm 2020, khi mới 25 tuổi.

Đến năm 2026, ông giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc T&T Group, đồng thời là Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội và Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội. Song song đó, ông còn trực tiếp quản lý nhiều doanh nghiệp và tổ chức uy tín như: Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines (từ 2025 đến cuối tháng 9/2026), Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam (từ 2024), Chủ tịch Công ty TNHH T&T Retail, Chủ tịch HĐQT Công ty T&T Homes, Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý Khách sạn T&T, đồng thời là Thành viên Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Đặc biệt, mới đây, ông Vinh Quang là đại biểu trẻ nhất trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031

GIA ĐÌNH TỶ PHÚ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO: THẾ HỆ F2 MANG ĐẾN NHỮNG HƯỚNG ĐI MỚI

Trong nhóm F2 của các tỷ phú Việt, Nguyễn Phước Hùng Anh Victor, thường được biết đến với tên Tommy Nguyễn - con trai tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, có một hành trình khá khác biệt. Sinh năm 2002, Hùng Anh theo học ngành Economics & Management tại University of Oxford.

Nhưng trước khi xuất hiện trong các hoạt động của hệ sinh thái gia đình, anh từng tự tạo dấu ấn bằng một startup riêng. Năm 2019, khi mới 17 tuổi, Tommy Nguyễn đồng sáng lập Swift247, startup công nghệ trong lĩnh vực logistics và chuyển phát nhanh. Doanh nghiệp từng hợp tác với Vietjet và Grab, khai thác kết nối giữa vận tải đường bộ và đường hàng không.

screenshot-2026-09-25-081950.jpg
Nguyễn Phước Hùng Anh Victor cùng mẹ - tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tham gia sự kiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York

Sau đó, hướng đi dần thay đổi. Tommy Nguyễn hiện tham gia hoạt động trong hệ sinh thái Galaxy Holdings, tập trung vào công nghệ số và AI. Galaxy Holdings có liên hệ với hệ sinh thái Sovico; trong khi Công ty TNHH Đầu tư Milky Way - pháp nhân được công bố là chủ sở hữu của Galaxy Holdings - do ông Hùng Anh Victor nắm giữ.

Một mắt xích khác đáng chú ý là HDEX. Năm 2025, Galaxy Technology Services tham gia thành lập Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD, trong đó Galaxy Technology Services góp 75% vốn ban đầu. Từ logistics đến AI, công nghệ số và tài sản số, con đường của Tommy Nguyễn cho thấy thế hệ kế tiếp không nhất thiết phải đi đúng vào ngành kinh doanh truyền thống của cha mẹ.

THẾ HỆ F2 CÙNG BƯỚC VÀO NGÂN HÀNG, CHỨNG KHOÁN VÀ TÀI SẢN SỐ

Nếu có một gia đình mà dấu ấn của thế hệ F2 đang xuất hiện đồng thời ở nhiều “điểm nóng” của hệ sinh thái tài chính, đó là gia đình ông Nguyễn Đức Thụy.

Hai người con là Nguyễn Ngọc Mỹ Anh và Nguyễn Xuân Thái hiện cùng xuất hiện trong bộ máy quản trị của Sacombank, đồng thời nắm những vị trí liên quan đến chứng khoán, thể thao và tài sản số.

Sinh năm 2003, Nguyễn Xuân Thái thuộc nhóm doanh nhân F2 trẻ nhất đang xuất hiện trong các vị trí quản trị doanh nghiệp. Ông tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế học và Quản trị phân tích rủi ro tại University of Massachusetts Boston. Trước khi bước sâu hơn vào lĩnh vực tài chính, Xuân Thái từng tham gia HĐQT Công ty CP Đầu tư Thể thao Phù Đổng - đơn vị gắn với CLB Bóng đá Ninh Bình.

Năm 2026, vai trò của ông mở rộng đáng kể. Ông được bổ nhiệm làm Trợ lý HĐQT tại Sacombank; đồng thời là thành viên HĐQT Chứng khoán LPBank (LPBS) và Phó Chủ tịch HĐQT Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX).

Từ thể thao đến ngân hàng, chứng khoán và tài sản số, Xuân Thái đang được đặt vào những lĩnh vực hoàn toàn khác nhau nhưng đều nằm trong phạm vi hệ sinh thái kinh doanh mà gia đình ông Thụy đang mở rộng.

Chị gái Xuân Thái, Nguyễn Ngọc Mỹ Anh, sinh năm 2001. Mỹ Anh từng du học tại Mỹ và được biết đến khá sớm khi trở thành Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của ThaiSpace. Đây là doanh nghiệp từng gây chú ý với định hướng kinh doanh trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và du lịch không gian. Sau đó, cô tiếp tục xuất hiện trong lĩnh vực thể thao và trở thành Chủ tịch CLB Bóng đá Ninh Bình.

Bước chuyển mới đến vào tháng 6/2026, khi Sacombank bổ nhiệm Nguyễn Ngọc Mỹ Anh làm Trợ lý Tổng giám đốc tại Văn phòng Quản trị ngân hàng. Như vậy, hành trình của Mỹ Anh đi từ một dự án có tham vọng về hàng không vũ trụ, qua thể thao, rồi tiến vào môi trường ngân hàng. Mỹ Anh và em trai gần như cùng lúc bước vào bộ máy quản trị Sacombank: Mỹ Anh làm Trợ lý Tổng giám đốc, còn Xuân Thái làm Trợ lý HĐQT. Hai người cũng là những cổ đông lớn tại LPBS, với lượng cổ phiếu đáng kể được công bố trên thị trường.

Điều này cho thấy thế hệ F2 của gia đình ông Nguyễn Đức Thụy không chỉ đứng tên sở hữu tài sản mà đang dần xuất hiện trực tiếp trong các mắt xích vận hành của hệ sinh thái tài chính.

Thế hệ doanh nhân thứ hai đang bước vào một cuộc chơi khác với thế hệ sáng lập. Họ không còn phải bắt đầu từ con số 0, nhưng cũng không thể chỉ sống bằng những gì được trao lại. Khi quy mô doanh nghiệp ngày càng lớn, thị trường ngày càng mở và công nghệ liên tục làm thay đổi luật chơi, chiếc ghế kế nhiệm đồng thời là một bài kiểm chứng khắt khe về năng lực tạo ra giá trị mới.

Sau cùng, chuyển giao thế hệ không nằm ở việc ai sẽ nhận lại bao nhiêu tài sản, mà ở việc những đế chế được gây dựng qua nhiều thập niên có thể bước sang một chu kỳ tăng trưởng mới hay không. Và với những người sinh ra đã ở vạch xuất phát thuận lợi hơn phần lớn đồng nghiệp, thách thức lớn nhất có lẽ vẫn là chứng minh rằng họ có thể tự tạo nên dấu ấn của chính mình.

Xem thêm

CÓ NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT PHẢI NUỐT NGƯỢC VÀO TRONG

Có những giọt nước mắt phải nuốt ngược vào trong

Trong căn phòng làm việc nhìn thẳng ra sông Hàm Luông, nơi hai nhà máy của BEINCO nép mình giữa những rặng dừa xanh, ông Trần Văn Đức - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Dừa Bến Tre (BEINCO) - nói về hoạt động của DN mình bằng giọng điềm tĩnh. 

Có thể bạn quan tâm

CEO Checkee Phạm Văn Quân: Truy xuất nguồn gốc không bắt đầu từ mã QR

CEO Checkee Phạm Văn Quân: Truy xuất nguồn gốc không bắt đầu từ mã QR

Theo lãnh đạo Checkee, giá trị cốt lõi của truy xuất nguồn gốc không nằm ở chiếc tem hay mã QR mà nằm ở dữ liệu và khả năng quản trị dữ liệu. Trong bối cảnh yêu cầu minh bạch chuỗi cung ứng ngày càng khắt khe, truy xuất nguồn gốc đang dần trở thành "hạ tầng niềm tin" của hàng hóa Việt Nam...

Bà Jennifer Wicks McNamara

Chân dung nữ đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam

Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn bà Jennifer Wicks McNamara làm đại sứ Mỹ tại Việt Nam, người phụ nữ đầu tiên phụ nữ đảm nhiệm vị trí này, trong bối cảnh quan hệ Việt - Mỹ tiếp tục được thúc đẩy sau khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện…

“Bà đầm thép” Nhật Bản Sanae Takaichi mang gì đến Việt Nam?

“Bà đầm thép” Nhật Bản Sanae Takaichi mang gì đến Việt Nam?

Chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi mở ra kỳ vọng thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Các lĩnh vực như năng lượng sạch, bán dẫn, chuyển đổi số và khoáng sản chiến lược đang nổi lên như những trụ cột hợp tác mới.…