Cuối năm 2020 hoặc đầu năm 2021, TP. HCM sẽ có cây cầu đi bộ đầu tiên

Văn phòng UBND TP. HCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Võ Văn Hoan về kế hoạch tổ chức tuyển chọn “Phương án thiết kế kiến trúc cầu đi bộ qua sông Sài Gòn” kết nối trung tâm Q.
Cuối năm 2020 hoặc đầu năm 2021, TP. HCM sẽ có cây cầu đi bộ đầu tiên

Theo đó, UBND TP. HCM giao Sở Quy hoạch Kiến trúc hoàn chỉnh kế hoạch tuyển chọn và nhiệm vụ thiết kế phương án kiến trúc cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Đây là cầu đi bộ đầu tiên ở TP. HCM vượt sông Sài Gòn, nối liền trung tâm quận 1 (Tôn Đức Thắng) với khu đô thị Thủ Thiêm, quận 2 (quảng trường Hồ Chí Minh).

Cầu đi bộ có vị trí dự kiến gần cột cờ Tổ quốc trên quảng trường Hồ Chí Minh. Do đó cần nghiên cứu tính toán vị trí cầu cho hợp lý, hài hòa với tổng thể chung của quảng trường.

Nghiên cứu thêm phương án tổ chức giao thông (kể cả phương án bố trí chỗ đậu xe) tại hai điểm chân cầu (Q.1 và Q.2) nhằm tránh xung đột giao thông tại đây; cần có nhiều phương án, giải pháp tiếp cận giao thông cho công trình (hướng lên xuống cầu).

Đồng thời kết hợp được giữa phương án trước mắt là hệ thống giao thông hiện nay và phương án lâu dài khi đường Tôn Đức Thắng, công viên Bạch Đằng xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch được duyệt, để đơn vị tư vấn sáng tạo trong thiết kế.

Chức năng chính của cầu đi bộ là phục vụ nhu cầu ngắm cảnh, đi lại, thưởng ngoạn và tổ chức lễ hội.

Trước đó, trong dự án Công viên cảng Bạch Đằng của Tổng công ty du lịch Sài Gòn được Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chấp thuận có 2 cây cầu đi bộ, nối Q.1 với Q.2.

Được biết, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh thực hiện theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Tính cả cầu đi bộ này, quy hoạch Thủ Thiêm sẽ được kết nối với trung tâm hiện hữu của thành phố bởi 4 cây cầu, 1 cầu đi bộ và 1 hầm chui.

Nhiều năm trước, Công ty tư vấn Deso (Pháp) - đoạt giải nhất thiết kế quảng trường trung tâm khu đô thị mới Thủ Thiêm và công viên bờ sông - đề xuất xây 2 cầu vượt bộ hành băng qua sông Sài Gòn theo hình dáng 2 cánh tay dang ra (đón mọi người).

Kế hoạch này được các sở ngành thông qua. Tuy nhiên, UBND TP. HCM sau đó cho phép nghiên cứu xây cầu đi bộ đầu tiên tại cuối đường Đồng Khởi (quận 1) đến điểm phía nam quảng trường trung tâm đô thị mới. Dự kiến cầu đi bộ có hình chữ S - tượng trưng cho hình ảnh đất nước Việt Nam.

>>Sở KH&ĐT TP. HCM: Việc xây dựng Nhà hát 1.500 tỷ ở Thủ Thiêm là cần thiết và cấp bách

Có thể bạn quan tâm