Đón 13,9 triệu lượt khách trong 8 tháng, du lịch Việt Nam có bứt tốc chạm mốc 25 triệu lượt khách quốc tế?

Tính chung 8 tháng năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 13,9 triệu lượt người, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước...

ddu-khach-ngoai-nuoc-tham-quan-c-5954.jpg

Tháng 8 năm nay, du lịch Việt Nam ghi nhận lượng khách quốc tế cao kỷ lục so với cùng kỳ các năm trước, tạo thêm động lực để ngành hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách trong cả năm.

BỨC TRANH THỊ TRƯỜNG ĐẦY TRIỂN VỌNG

Theo số liệu mới nhất của Cục Thống kê, trong tháng 8, khách quốc tế đến nước ta đạt 1,68 triệu lượt người, tăng 7,8% so với tháng trước và tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 8 tháng năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 13,9 triệu lượt người, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 11,9 triệu lượt người, chiếm 85,2% lượng khách quốc tế đến và tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ đạt 1,9 triệu lượt người, chiếm 13,4% và tăng 17,5%; bằng đường biển đạt 187,8 nghìn lượt người, chiếm 1,4% và tăng 13,4%.

8 tháng qua, châu Á vẫn là thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam với gần 11 triệu lượt khách, tăng 21,3% so với cùng kỳ, Đứng thứ hai là thị trường châu Âu với gần 1,8 triệu lượt khách. Theo sau là châu Mỹ, châu Úc và châu Phi.

517d1cc90380eadeb391jpgavif.jpg
Khách quốc tế đến Việt Nam 8 tháng năm 2025 phân theo vùng lãnh thổ

Cũng theo báo cáo, doanh thu du lịch lữ hành 8 tháng năm 2025 ước đạt 61,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,3% tổng mức và tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu 8 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: TP.HCM tăng 24,0%; Hà Nội tăng 20,9%; Vĩnh Long tăng 19,8%; Quảng Trị tăng 18,0%; Quảng Ninh tăng 17,2%.

Bên cạnh đó, nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,08%, tập trung chủ yếu ở các nhóm: Giá khách sạn, nhà khách tăng 1,79%; vé thuê chỗ chơi thể thao tăng 0,19%; dịch vụ du lịch ngoài nước tăng 0,09%; xem phim, ca nhạc tăng 0,04%. Ở chiều ngược lại, du lịch trong nước giảm 0,15% do các công ty du lịch triển khai chương trình khuyến mại giảm giá để kích cầu tiêu dùng.

Theo đánh giá, chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh cùng với các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc đã thu hút khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng tăng.

Để đạt được mục tiêu 25 triệu lượt khách, ngành du lịch Việt Nam cần đón thêm 11,1 triệu lượt trong 4 tháng cuối năm. Với đà tăng trưởng này, ngành du lịch hoàn toàn có cơ sở để lạc quan về việc hoàn thành và thậm chí vượt các mục tiêu đã đề ra cho cả năm 2025, tiếp tục khẳng định vai trò là một ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.

ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN DU LỊCH MICE

Trước đó, ngày 5/9, tại Hội nghị lữ hành toàn quốc năm 2025 do Cục Du lịch quốc gia Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại TP.HCM, với chủ đề "Hợp lực, Chọn điểm, Bứt tốc".

Hội nghị kỳ vọng tạo đà tăng tốc cho các tháng cuối năm, hướng mục tiêu xây dựng giải pháp thị trường, sản phẩm, xúc tiến quảng bá và liên kết chuỗi lữ hành nhằm tăng sức cạnh tranh điểm đến Việt Nam, và "về đích" 25 triệu lượt khách quốc tế năm 2025.

59hoi-nghi-lu-hanh-anh-khanh.jpg
Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh

Đánh giá về thị trường tiềm năng, ông Nguyễn Trùng Khánh - cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - thừa nhận khu vực Đông Bắc Á và Đông Nam Á với những nguồn khách hàng đầu như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) hay các nước ASEAN chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu khách quốc tế của du lịch Việt Nam hiện nay.

"Vì vậy khu vực này là trọng tâm để ngành du lịch Việt Nam tăng tốc khai thác trong thời gian tới, hướng đến dấu mốc 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay", ông Khánh nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị cho rằng, để hoàn thành mục tiêu đón 25 triệu lượt khách cần phát huy sức mạnh tổng hợp của tất cả các bên liên quan, đặc biệt là vai trò chủ động, sáng tạo, đi đầu của doanh nghiệp lữ hành quyết tâm đẩy mạnh tăng trưởng khách du lịch. Trong đó, từng địa phương và doanh nghiệp cần có chiến lược phân khúc, phân nhóm coi trọng chất lượng tăng trưởng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đổi mới, sáng tạo trong tất cả các khâu hành động đồng thời tận dụng tối đa cơ hội trong nước và quốc tế, phát huy điều kiện thuận lợi của thế chế, chính sách để hành động thúc đẩy tăng trưởng khách.

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Tập đoàn Vietravel, nhấn mạnh việc phát triển du lịch MICE (Hội nghị, hội thảo, triển lãm, sự kiện) từ Đông Bắc Á và Đông Nam Á.

Tiếp đến là việc cần nhanh chóng mở các đường bay thẳng từ các thành phố cấp 2 của Trung Quốc đến các trung tâm du lịch biển như Đà Nẵng, Phú Quốc, tránh để khách phải trung chuyển qua Hà Nội và TP.HCM.

Bà Hoàng Thị Liên, Giám đốc Công ty F5 Việt Nam cũng kiến nghị đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh cho khách Đài Loan (Trung Quốc) và tận dụng các cửa khẩu đường bộ để phát triển du lịch tự lái (caravan) từ Trung Quốc.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp lữ hành cần một "thư viện số" về hình ảnh, video chất lượng cao để quảng bá hiệu quả, phù hợp với từng phân khúc khách.

Cuối cùng là nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của các thị trường đặc thù, như khách Hồi giáo từ khu vực ASEAN. Ông Nguyễn Sơn Linh, Giám đốc Công ty Nhã Linh, chỉ ra những hạn chế về cơ sở vật chất và dịch vụ (đồ ăn Halal, khu vực cầu nguyện) cần được cải thiện để thu hút thị trường tiềm năng này.

Kết thúc hội nghị, Thứ trưởng Hồ An Phong khẳng định vai trò quan trọng của các doanh nghiệp lữ hành trong việc đạt mục tiêu 25 triệu lượt khách. Đây không chỉ là cuộc chạy đua về số lượng mà còn là cơ hội để nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng doanh thu và khẳng định vị thế của du lịch Việt Nam trên trường quốc tế.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam lập kỷ lục đón khách quốc tế

Việt Nam lập kỷ lục đón khách quốc tế

Nhờ chính sách thị thực thông thoáng, hiệu quả từ các hoạt động xúc tiến quảng bá và kích cầu du lịch, ngành du lịch đã đón 10,6 triệu lượt khách quốc tế trong 5 tháng đầu năm, hoàn thành khoảng 42,4% mục tiêu năm 2026...

Tour World Cup 2026 giá gần 2 tỷ đồng có gì đặc biệt?

Tour World Cup 2026 giá gần 2 tỷ đồng có gì đặc biệt?

Khi những lịch thi đấu đầu tiên của World Cup 2026 dần được công bố và làm nóng thị trường Bắc Mỹ, các hãng lữ hành Việt cũng lập tức nhập cuộc với loạt tour cá nhân hóa từ vài chục triệu đến gần hàng tỷ đồng nhằm giải bài toán logistics khốc liệt cho người hâm mộ...

Đừng để du lịch mạo hiểm Việt Nam sớm bị bão hoà

Đừng để du lịch mạo hiểm Việt Nam sớm bị bão hoà

Để không rơi vào cái bẫy "bão hòa" của một ngành công nghiệp đang tăng trưởng nóng, du lịch mạo hiểm Việt Nam buộc phải chuyển mình từ tư duy "khai thác thô" những sản phẩm sẵn có sang nghệ thuật quản trị rủi ro chuyên nghiệp và không ngừng tái định vị bản sắc trên bản đồ quốc tế...

Du lịch mạo hiểm hút khách chịu chi

Du lịch mạo hiểm hút khách chịu chi

Không dành cho số đông nhưng tăng trưởng nhảy vọt, loại hình trải nghiệm cảm giác mạnh đang được chuẩn hóa để trở thành mũi nhọn chiến lược, săn dòng khách chất lượng cao...

Làm gì để khai phá tiềm năng du lịch mạo hiểm Việt Nam?

Làm gì để khai phá tiềm năng du lịch mạo hiểm Việt Nam?

Khi khát khao chinh phục thiên nhiên biến thành những cuộc "đánh cược" mạng sống, du lịch mạo hiểm Việt Nam đang đứng trước ranh giới mong manh giữa trải nghiệm sinh tồn và những lỗ hổng quản lý, môi trường đáng báo động...

Airbnb tham vọng trở thành siêu ứng dụng du lịch

Airbnb tham vọng trở thành siêu ứng dụng du lịch

Airbnb đang chuyển mình từ một nền tảng cho thuê lưu trú thành hệ sinh thái du lịch trọn gói với hàng loạt dịch vụ mới như thuê xe, giao thực phẩm, khách sạn, trải nghiệm độc quyền và công cụ AI hỗ trợ lên kế hoạch chuyến đi…

Những điểm đến “underrated” nhất Việt Nam: Dân mạng đồng loạt gọi tên Cao Bằng, Vĩnh Hy, Măng Đen…

Những điểm đến “underrated” nhất Việt Nam: Dân mạng đồng loạt gọi tên Cao Bằng, Vĩnh Hy, Măng Đen…

Từ một chủ đề trên mạng xã hội, làn sóng nhắc tên các điểm đến còn giữ nhiều nét nguyên sơ cho thấy xu hướng dịch chuyển trong lựa chọn du lịch của giới trẻ, nơi giá trị trải nghiệm và sự bình yên đang dần trở thành ưu tiên thay vì những điểm đến đã quá thương mại hóa...