Dự án cao ốc tro cốt khiến khách hàng “phát sốt”

Dự án cao ốc tro cốt với 2 toà tháp cao 13 tầng vẫn chưa được lãnh đạo TP Hà Nội gật đầu, nhưng lúc này, nhiều cư dân mua nhà tại các dự án xung quanh đang vô cùng hoảng sợ vì sắp sống cạnh một “siêu
Dự án cao ốc tro cốt khiến khách hàng  “phát sốt”

Dự án cao ốc tro cốt với 2 toà tháp cao 13 tầng vẫn chưa được lãnh đạo TP Hà Nội gật đầu, nhưng lúc này, nhiều cư dân mua nhà tại các dự án xung quanh đang vô cùng hoảng sợ vì sắp sống cạnh một “siêu nghĩa trang”.

Hốt hoảng vì cao ốc tro cốt Mới đây, người dân thủ đô lại xôn xao về dự án “có một không hai” - chung cư tro cốt do công ty TNHH Thương mại hỗ trợ kiến thiết Miền Núi (Công ty Miền Núi) làm chủ đầu tư. Đây là khu cao ốc dịch vụ thương mại, tâm linh đầu tiên dành cho người chết nằm ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội. Vị trí dự án cao ốc tro cốt toạ lạc được xác định ở khu vực đất rộng 15.000m2, nằm kế bên đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, “siêu nghĩa trang” này sẽ có 2 toà tháp đôi cao 13 tầng, cung cấp các ô chứa tro cốt cho khoảng 130.000 người. Ngày 31/5/2016, UBND TP.Hà Nội tiếp tục có văn bản số 4417 yêu cầu các sở ngành hướng dẫn việc thu hồi đất giải phóng mặt bằng dự án Trung tâm thương mại dịch vụ Hạ Đình, quận Thanh Xuân xong trước ngày 15/6/2016. Ngay khi thông tin về dự án cao ốc tro cốt này hé lộ, hàng trăm hộ dân nằm trong diện bị thu hồi đất để phục vụ cho dự án này lo lắng, mất ăn mất ngủ. Vì lâu nay quá trình triển khai dự án chậm chạp, tranh chấp, khiếu kiện về đền bù giải phóng mặt bằng suốt nhiều năm... Thế nhưng, dự án tro cốt này nếu được triển khai xây dựng sẽ trở thành nỗi kinh hoàng của những khách hàng, người dân mua nhà tại những khu đô thị xung quanh “siêu nghĩa trang”. Được biết, khu vực phía Tây Nam Hà Nội tập trung rất nhiều khu đô thị lớn, chung cư cao tầng với mật độ dân số gia tăng chóng mặt. Xung quanh dự án cao ốc tro cốt hiện đang có hàng loạt khu đô thị như:khu chung cư Ecogreen City (công ty TNHH Bất động sản và xây dựng Việt Hưng); khu đô thị Kim Văn Kim Lũ (Vinaconex 2, Mường Thanh), tổ hợp chung cư Five Star Garden, chung cư Dream Home (tổng công ty 36)… Ngoài ra, trong vòng bán kính 5 km từ cao ốc tro cốt, có nhiều dự án chung cư cao cấp có hướng nhìn chính diện vào “siêu nghĩa trang” này trong tương lai, đơn cư: tổ hợp chung cư Golden Land (tập đoàn Hoàng Huy), khu đô thị Royal City, dự án Imperia Garden (công ty HBI), Thăng Long No1 (Viglacera)… Các dự án này đều nằm trong quần thể đô thị hiện đại nhất quận Thanh Xuân, Hoàng Mai và huyện Thanh Trì. Do đó, hàng trăm nghìn cư dân hiện hữu và tương lai sẽ phải sống chung với cao ốc tro cốt, có tầm nhìn chính diện vào nơi tâm linh này. Chị Mai Hương, một khách hàng đang tìm hiểu, mua nhà tại dự án Ecogreen City (mặt đường Nguyễn Xiển) không khỏi ngỡ ngàng khi nghe tin về dự án chung cư cho người chết ở gần ngồi nhà tương lai của mình. “Thật không thể tin được, sao lại xây dựng chung cư cho người chết ở ngay giữa lòng thủ đô, dù chỉ để đựng tro cốt?- Chị Hương ấm ức nói, cho rằng nên chọn vị trí khác, xa trung tâm Hà Nội để xây dựng cao ốc tro cốt như vậy. Theo chị Hương, nếu thành phố vẫn duyệt xây cao ốc tro cốt ở đây thì chị sẽ phải tìm mua nhà ở các khu vực khác. Người giàu cũng khóc mếu Sợ hãi, lo lắng, ấm ức… là tâm trạng chung của nhiều nhà đầu tư, cư dân của các dự án chung cư có tầm nhìn xuyên tâm về dự án cao ốc tro cốt của công ty Miền Núi. Song, cũng có khách hàng phì cười khi lần đầu tiên nghe đến khu chung cư dịch vụ dành cho người chết ở Việt Nam, dù mô hình toà nhà đựng tro cốt khá phổ biến ở các nước tiên tiến ở châu Á. Tuy nhiên, bức xúc nhất có lẽ là những khách hàng đã và đang tìm hiểu mua nhà tại các khu đô thị cao cấp. Chị Nguyễn Kim (quận Tây Hồ, Hà Nội) - nhà đầu tư đang tìm hiểu dự án tại khu vực này vô cùng lo sợ vì toà tháp đôi đựng tro cốt sẽ nằm chình ình trước mặt khu đô thị này. “Tìm hiểu rất nhiều dự án ở Hà Nội có không gian xanh, đẳng cấp, chúng tôi mới quyết định mua một lô biệt thự tại đây. Thế mà, dự án có nguy cơ nằm cạnh một khu nghĩa địa, không chỉ rộng lớn mà còn cao tầng, chắn hết tầm nhìn thoáng mát của cư dân khu đô thị. Bỏ cả chục tỷ đồng mua nhà trong tình cảnh này thì tôi phải xem xét lại”- chị Nguyễn Kim nói. Niềm tự hào về tầm nhìn thoáng rộng của khu đô thị nay lại trở thành nỗi khiếp sợ khi nằm đối diện dự án siêu nghĩa trang. Một số nhà đầu tư đã đổ cả chục tỷ đồng mua nhà tại các dự án xung quanh cũng “phát sốt” vì giá trị khoản đầu tư có nguy cơ “bốc hơi” khi dự án cao ốc tro cốt mọc lên ở khu vực này. Trong khi đó, trước thông tin TP Hà Nội đang xem xét việc đầu tư dự án cao ốc tro cốt thì họ cũng không thể bán thanh lý “thoát hàng” vì chẳng ai dám mua. Theo tìm hiểu, từ năm 2009, UBND quận Thanh Xuân ra quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu xây dựng dự án trung tâm thương mại – dịch vụ Hạ Đình và chọn công ty Miền Núi là chủ đầu tư. Ban đầu, dự án có 2 toà cao ốc với công năng làm trung tâm thương mại và dạy nghề. Do tranh chấp, chậm giải phóng mặt bằng nên dự án vẫn “nằm đắp chiếu” suốt 6 năm qua. Đến tháng 8/2015, Công ty Miền Núi xin chuyển đổi chức năng dự án này thành Trung tâm Thương mại - Dịch vụ văn hóa tâm linh. Tháng 9/2015, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý về mặt nguyên tắc đối với đề xuất này. Theo đó, dự án tâm linh sẽ có 2 tầng hầm để xe, 5 tầng trung tâm thương mại, kinh doanh tượng phật, thờ cúng, vàng mã… Còn 2 khối tháp 13 tầng là nơi lưu giữ các lọ tro tro cốt với số lượng tới 130.000 ô đựng tro, cốt. Ngày 31/5/2016, UBND TP.Hà Nội tiếp tục có văn bản số 4417 yêu cầu các sở ngành hướng dẫn việc thu hồi đất giải phóng mặt bằng dự án Trung tâm thương mại dịch vụ Hạ Đình xong trước ngày 15/6/2016. Tuy nhiên, trước phản ứng dư luận, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu quận Thanh Xuân, Sở Quy hoạch Kiến trúc thông tin đầy đủ về chỉ đạo của thành phố đối với dự án cho nhân dân biết và báo cáo cụ thể.

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm