Du lịch Hàn Quốc mất lợi thế trước Đông Nam Á trong mắt du khách Trung Quốc?

Việc Hàn Quốc nới lỏng chính sách visa được kỳ vọng sẽ thúc đẩy lượng khách Trung Quốc quay lại, nhưng hiệu quả là chưa chắc chắn do còn nhiều thách thức từ chi phí du lịch tăng và sự cạnh tranh lớn từ các điểm đến Đông Nam Á…

Lượng khách Trung Quốc quay lại Hàn Quốc trong các chuyến đi ngắn ngày được dự báo sẽ tăng sau khi Seoul nới lỏng quy định cấp visa nhập cảnh nhiều lần. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng hiệu quả trước mắt còn khá hạn chế do cạnh tranh ngày càng lớn từ loạt điểm đến Đông Nam Á và giá vé máy bay tăng cao do cuộc khủng hoảng năng lượng.

Theo thông báo trong tuần này, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Bắc Kinh cho biết công dân Trung Quốc từng đến Hàn Quốc trước đây sẽ đủ điều kiện xin visa nhập cảnh nhiều lần có thời hạn 5 năm. Những người có tình trạng cư trú tại 14 thành phố lớn bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu cũng có thể nộp đơn xin visa nhập cảnh nhiều lần thời hạn 10 năm. Ngoài ra, nhân viên của các công ty Trung Quốc đã đầu tư ít nhất 1 triệu USD vào Hàn Quốc đều đủ điều kiện xin visa 10 năm.

Các biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ song phương dần cải thiện, khi Bắc Kinh và Seoul tiếp tục nới lỏng các rào cản đi lại. Hàn Quốc đã miễn thị thực cho các đoàn khách du lịch Trung Quốc từ 3 người trở lên kể từ tháng 9, trong khi Trung Quốc cho phép công dân Hàn Quốc nhập cảnh không cần visa từ tháng 11/2024.

Ông Jang Soo-cheong, giáo sư quản trị du lịch - khách sạn tại Đại học Purdue và giám đốc Yanolja Research, nhận định: “Biện pháp mới được xem là động lực có thể giúp gia tăng đáng kể lượng khách quay lại thường xuyên, đặc biệt là các chuyến đi cuối tuần ngắn ngày với mục đích trải nghiệm K-pop, ẩm thực và mua sắm”.

Dù lượng khách Trung Quốc đến Hàn Quốc đã tăng, đạt khoảng 5,48 triệu lượt vào năm 2025, nhưng tỷ lệ quay lại của nhóm khách này vẫn thấp hơn so với một số điểm đến khác tại châu Á, theo dữ liệu từ Viện Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc.

Trong quý 4/2025, tỷ lệ khách Trung Quốc quay lại Hàn Quốc đạt 54,3%, thấp hơn so với Nhật Bản (76,5%) và Thái Lan (79,2%). Con số này cũng giảm so với mức 57,9% của cùng kỳ năm 2024.

Các nhà phân tích cho rằng vẫn chưa rõ các biện pháp mới sẽ thay đổi hành vi du lịch đến mức nào.

Ông Subramania Bhatt, CEO công ty tiếp thị và công nghệ du lịch China Trading Desk nói rằng Hàn Quốc có thể trở nên kém hấp dẫn hơn so với các điểm đến Đông Nam Á trong bối cảnh chi phí du lịch gia tăng. “Các hãng hàng không và tổ chức trong ngành đã cảnh báo rằng chi phí nhiên liệu máy bay và giá vé có thể tiếp tục tăng lên. Khi giá vé tăng, Hàn Quốc sẽ kém cạnh tranh hơn so với các điểm đến Đông Nam Á - những nơi cũng gần Trung Quốc và thường có chi phí tại chỗ rẻ hơn, hay trong một số trường hợp còn có chính sách visa thuận lợi hơn”, ông Bhatt chỉ ra.

Ông Bhatt cũng tiết lộ, nhu cầu du lịch nước ngoài của người Trung Quốc vẫn duy trì ở mức cao và ngày càng chuyển hướng sang châu Á. Du khách có xu hướng linh hoạt, dễ dàng chuyển đổi quyết định du lịch giữa Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Việt Nam hoặc Thái Lan tùy theo nơi nào mang lại giá trị và sự tiện lợi tốt hơn.

“Cuộc cạnh tranh thực sự giờ đây không chỉ nằm ở việc tiếp cận, mà là trải nghiệm tổng thể của du khách và bài toán giá trị so với chi phí”, ông nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm