Theo Tổng cục Thống kê, vào năm 2025, nước ta đã đón khoảng 21,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20% so với năm 2024. Con số này thậm chí còn vượt qua mức đỉnh trước đại dịch là 18 triệu lượt khách vào năm 2019.
Thành tích bứt phá của Việt Nam được đánh giá là một điểm nổi bật trong quá trình tái định hình sâu rộng của ngành du lịch Đông Nam Á trị giá hàng chục tỷ USD.
Đáng chú ý, dẫn đầu mức tăng trưởng ấn tượng nhất trong năm 2025 là du khách Nga, với đà tăng 196,9% so với năm 2024. Thị trường Ấn Độ cũng ghi nhận mức tăng 48,9% nhờ loạt đường bay thẳng mới mà các hãng hàng không nội địa khai thác, kết nối Việt Nam với các thành phố lớn của Ấn Độ. Ngoài ra, nhiều thị trường khác cũng chứng kiến các con số ấn tượng, bao gồm Philippines tăng 81,3%, Campuchia tăng 44,8%.
Du khách Trung Quốc - thị trường nguồn lớn nhất của du lịch Việt Nam - đã tăng 41,3% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 5,3 triệu lượt, vượt qua con số 4,5 triệu lượt khách Trung Quốc đến Thái Lan. Tại Thái Lan, số lượng du khách Trung Quốc sụt giảm sau một số sự cố, bao gồm vụ bắt cóc một diễn viên và những lo ngại liên quan đến xung đột biên giới.
Theo Tổng cục Thống kê, các chính sách thị thực mang tính đột phá, cùng những đổi mới trong xúc tiến, quảng bá du lịch, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ đã giúp Việt Nam thu hút lượng lớn du khách quốc tế trong năm 2025.
Lượng khách từ các quốc gia châu Âu đều tăng trưởng ở mức hai chữ số. Cụ thể, Pháp tăng 21,2%, Vương quốc Anh tăng 20,3%, Italy tăng 20,7%, Ba Lan tăng 42,6%, Na Uy tăng 19,1% và Hà Lan tăng 17,5%.
Mặc dù chưa đạt mức mục tiêu cao nhất ban đầu là 23 - 25 triệu lượt khách, nhưng đây là lần đầu tiên ngành du lịch Việt Nam vượt mốc 21 triệu lượt khách quốc tế, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phục hồi và hội nhập sâu hơn vào thị trường du lịch toàn cầu. Kết quả này không chỉ khẳng định vị thế và uy tín của du lịch Việt Nam, mà còn tạo nền tảng quan trọng để Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao hơn trong các năm tới.
Theo Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hợp Quốc (UNWTO), Việt Nam hiện nằm trong nhóm những điểm đến có tốc độ tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới, cùng với Brazil, Ai Cập, Nhật Bản và Ethiopia. UNWTO cho biết lượng khách tại các thị trường này đều đã vượt mức của năm 2019.
Năm 2025, ngành du lịch Việt Nam tạo ra doanh thu hơn 1 triệu tỷ đồng. Trong năm nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt mục tiêu thu hút 25 triệu lượt khách quốc tế, với doanh thu trên 1,1 triệu tỷ đồng.