Emirates tăng cường khai thác dòng máy bay A380 trong bối cảnh nhu cầu đi lại ngày càng gia tăng

Trong bối cảnh các lệnh hạn chế đi lại tiếp tục được nới lỏng trên toàn cầu, Emirates đã thông báo về việc hãng sẽ sớm triển khai các chuyến bay trên dòng máy bay chủ lực A380 tới nhiều điểm đến hơn vào tháng 10 và tháng 11.
Emirates tăng cường khai thác dòng máy bay A380 trong bối cảnh nhu cầu đi lại ngày càng gia tăng

Tính đến cuối tháng 11, số lượng điểm đến mà máy bay này phục vụ sẽ được nâng lên tới 27 thành phố, tăng hơn 65% so với con số 16 thành phố ở thời điểm hiện tại.

Emirates A380 vẫn luôn được ưa chuộng nhờ có khoang hành khách rộng rãi, thoải mái cùng các tiện nghi hiện đại, đem đến cho hành khách một trải nghiệm bay đáng nhớ. Hãng đang từng bước triển khai dòng máy bay này một cách có trách nhiệm và phù hợp với nhu cầu của khách hàng trong bối cảnh ngành du lịch tiếp tục đà phục hồi. Với việc bổ sung 11 đường bay vào mạng lưới A380 vào tháng 11 cũng như tăng tần suất khai thác các chặng bay phổ biến nhất của A380, Emirates sẵn sàng cung cấp thêm gần 165.000 ghế trên các chuyến bay A380 cho khách hàng.

Những người yêu thích dòng máy bay thân rộng hai tầng sẽ mau chóng được chiêm ngưỡng thêm nhiều chiếc A380 trên bầu trời khi chúng được khai thác trở lại trên các tuyến đường bay thương mại được phép triển khai dòng máy bay này. Trong sáu tuần tới, Emirates sẽ khôi phục các dịch vụ A380 nổi bật tới những điểm đến du lịch và công vụ phổ biến như Amsterdam, Barcelona, ​​Dusseldorf, Hamburg, Johannesburg, Madrid, Milan, Riyadh (tùy thuộc vào sự chấp thuận của chính phủ), Sao Paulo và Zurich.

Emirates cũng sẽ bổ sung một đường bay mới vào mạng lưới đường bay khai thác dòng máy bay A380 của hãng, được biết, đây là nơi mà dòng máy bay thương mại lớn nhất thế giới này chưa từng được đưa vào khai thác trước đây. Chuyến bay đến Istanbul của dòng phi cơ chủ lực này dự kiến ​​sẽ khởi hành vào ngày 1 tháng 10, trở thành chuyến A380 đầu tiên được khai thác tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Là đơn vị khai thác máy bay A380 lớn nhất thế giới, tổng đội bay A380 của hãng hàng không Emirates sẽ đạt 118 chiếc vào cuối năm nay, bao gồm 6 chiếc được trang bị ghế Phổ thông Đặc biệt trong sơ đồ 4 hạng ghế. Hãng hiện đang khai thác các chuyến bay đến hơn 120 thành phố, chiếm 90% mạng lưới so với thời điểm trước đại dịch, đồng thời có kế hoạch khôi phục 70% công suất vào cuối năm nay bằng cách khai thác trở lại hơn 50 máy bay A380.

Bên cạnh việc thể hiện cam kết liên tục của hãng hàng không và sự tin tưởng vào dòng máy bay A380, Emirates hiện đang mở rộng quy mô hoạt động trên mạng lưới toàn cầu để đáp ứng nhu cầu tăng vọt của khách hàng tới Dubai cũng như các điểm đến khác, nơi cho phép hành khách bay từ một số quốc gia cụ thể đã được xác nhận tình trạng tiêm chủng được nhập cảnh mà không cần cách ly. Dubai đã chào đón hơn 4 triệu lượt khách công vụ và du lịch một cách an toàn kể từ khi mở cửa trở lại vào tháng 7 năm 2020. Chỉ vài ngày nữa sẽ diễn ra triển lãm Expo 2020 Dubai, thành phố hiện đang chuẩn bị để chào đón du khách tới khám phá sự kiện được mong đợi với quy mô lớn nhất thế giới này, bao gồm chuỗi tuần lễ sự kiện theo chủ đề, chương trình giải trí, hội thảo, chương trình trực tiếp cũng như các khu triển lãm của từng quốc gia và các triển lãm đặc biệt để mang đến cái nhìn sơ lược về tương lai.

Trải nghiệm A380 của Emirates vẫn luôn là niềm yêu thích từ lâu của những người đam mê du lịch vì ghế ngồi có chỗ để chân rộng rãi và thoải mái cùng hệ thống màn hình TV rộng nhất trong ngành, cho phép hành khách trên tất cả các khoang lựa chọn và thưởng thức vô vàn nội dung trong hệ thống giải trí trên chuyến bay từng đoạt giải thưởng của hãng - ice. Hành khách thường sử dụng vé hạng cao cấp thường tiếp tục lựa chọn Emirates A380 khi lên kế hoạch bay để được tận hưởng những đặc trưng riêng biệt như Phòng chờ trên máy bay và ghế nằm đối với Hạng Thương gia, cũng như dịch vụ phòng chờ riêng, spa và phòng tắm đối với Hạng Nhất.

Vào tháng 12 năm 2020, Emirates đã giới thiệu chiếc máy bay A380 đầu tiên với sơ đồ 4 hạng ghế, trong đó có hạng Phổ thông Đặc biệt. Đến tháng 11 năm nay, hãng sẽ sở hữu sáu máy bay được trang bị ghế ngồi và nội thất khoang hành khách kiểu mới.

Có thể bạn quan tâm