Giá vàng rơi tự do, người mua choáng váng với khoản lỗ gần 10 triệu đồng/lượng

Chỉ sau một đêm, giá vàng mất tới 5 triệu đồng/lượng, thổi bay gần 10 triệu đồng lợi nhuận của những người mua trên đỉnh...

Giá vàng rơi tự do, người mua choáng váng với khoản lỗ gần 10 triệu đồng/lượng

Theo ghi nhận của Thương Gia, giá vàng thế giới đã lao dốc mạnh trong tối qua và rạng sáng ngày hôm nay. Ghi nhận lúc 9h30, giá vàng quốc tế giao ngay ở mức 4.108 USD/ounce, giảm gần 15% so với mức đóng cửa hôm qua. Trước đó, giá vàng cũng đã giảm gần 5,3% trong phiên giao dịch 21/10.

Giá vàng thế giới giảm sâu trong bối cảnh thị trường kỳ vọng căng thẳng thương mại Mỹ – Trung hạ nhiệt và tâm lý lo ngại về rủi ro tín dụng trong lĩnh vực ngân hàng giảm bớt.

anh-chup-man-hinh-2025-10-22-luc-094719.png
Giá vàng thế giới trong 24 giờ qua

Tại châu Á, khả năng gần như chắc chắn bà Sanae Takaichi trở thành Thủ tướng Nhật Bản tiếp theo đã giúp chỉ số Nikkei của Tokyo chạm mức kỷ lục mới, đồng thời gây áp lực khiến đồng yên suy yếu. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông kỳ vọng đạt được một thỏa thuận thương mại "công bằng" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Hàn Quốc vào tuần tới. Triển vọng tích cực này, cùng với thỏa thuận hợp tác giữa Australia và Mỹ về cung cấp khoáng sản đất hiếm, đã góp phần củng cố tâm lý nhà đầu tư.

Niềm tin trên thị trường từng bị giáng đòn mạnh tuần trước, khi loạt khoản vay xấu tại các ngân hàng khu vực của Mỹ làm dấy lên lo ngại rủi ro tín dụng lan rộng ra toàn thị trường. Việc chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài cũng khiến các tài sản rủi ro chịu áp lực và làn sóng trú ẩn vào vàng gia tăng.

Bên cạnh đó, trên thị trường tiền tệ, đồng USD tăng giá cũng áp lực tới giá vàng, khiến kim loại quý này quay đầu giảm mạnh sau khi lập kỷ lục. Đồng USD tăng 0,7% so với đồng yên, lên mức 151,83 yên/USD. Ứng cử viên Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi được kỳ vọng sẽ theo đuổi chính sách kích thích kinh tế và phản đối việc tăng lãi suất – yếu tố gây bất lợi cho đồng yên và trái phiếu Nhật, nhưng lại hỗ trợ cho thị trường cổ phiếu.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cũng sẽ họp vào tuần tới. Giới giao dịch hiện chỉ đặt xác suất 20% cho khả năng tăng lãi suất, dù Thống đốc Kazuo Ueda vẫn để ngỏ các lựa chọn và chưa hé lộ thời điểm cụ thể.

Kathleen Brooks, Giám đốc nghiên cứu tại XTB nhận định, đợt giảm này có thể bắt nguồn từ việc định giá vàng đã bị đẩy lên quá cao cùng với kỳ vọng lạm phát Mỹ (CPI) thấp hơn dự đoán, khiến nhà đầu tư tạm thời chốt lời.

"Việc giá vàng giảm không hẳn là tín hiệu tiêu cực – nó cho thấy nhà đầu tư vẫn giữ được sự tỉnh táo, không quá hưng phấn, và rằng đà tăng của vàng cũng có giới hạn”. Dù mức giảm lần này mạnh hơn dự kiến, bà Brooks nhấn mạnh các yếu tố nền tảng hỗ trợ xu hướng tăng của vàng và bạc vẫn còn nguyên vẹn, bao gồm lo ngại về nợ công, bất ổn địa chính trị và nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều rủi ro.

anh-chup-man-hinh-2025-10-22-luc-094748.png
Giá vàng miếng trong phiên giao dịch sáng ngày 22/10

Ở trong nước, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC điều chỉnh giảm tới 5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, xuống còn 146,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm 4 triệu đồng, còn 148,5 triệu đồng/lượng. Đây là mức giảm mạnh nhất của vàng miếng SJC trong nhiều tuần gần đây.

Diễn biến tương tự ghi nhận tại các đơn vị kinh doanh khác. Ngân hàng ACB niêm yết giá mua vào 146,5 triệu đồng và bán ra 148,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm giá mua 4,9 triệu đồng, còn 146 triệu đồng, và giảm giá bán 4 triệu đồng xuống 148,5 triệu đồng. PNJ cũng hạ giá mua xuống 146,5 triệu đồng, bán ra 148,5 triệu đồng.

Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng SJC nới rộng lên 3 triệu đồng/lượng, phản ánh biên độ dao động mạnh của thị trường sau giai đoạn tăng nóng.

Vàng nhẫn 4 số 9 cũng không nằm ngoài xu hướng giảm, khi mất khoảng 4 triệu đồng mỗi lượng. Cụ thể, Phú Quý niêm yết 145,5 – 148,5 triệu đồng/lượng; SJC 145,8 – 148,3 triệu đồng/lượng; và PNJ 145,4 – 148,4 triệu đồng/lượng.

Với diễn biến này thì những người mua vàng miếng trên đỉnh cao nhất lịch sử vào sáng qua ở mức 154,6 triệu đồng/lượng đến sáng nay nếu bán ra đã lỗ 8,1 triệu đồng/lượng. Còn nếu mua vàng nhẫn ở mức 154,5 triệu đồng/lượng thì lỗ tới 9,5 triệu đồng/lượng.

Ở một diễn biến khác, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 11 bị can trong vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh vàng Việt Nam và các tổ chức, địa phương liên quan.

8 bị can bị đề nghị truy tố tội buôn lậu, gồm: Trần Thị Hoàn (40 tuổi, kinh doanh vàng bạc), Vàng Thị Phượng (25 tuổi, lao động tự do), Trần Thành Hiếu (38 tuổi), Lương Thị Bích Hà (31 tuổi), Liềng Thị Thực (24 tuổi), Nông Thị Thùy Linh (40 tuổi, cùng trú tại Lào Cai, đều là nhân viên Công ty Hoàn Huế), Phạm Tuấn Hải (55 tuổi, trú ở Lào Cai, cựu giám đốc Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ Thăng Long), Nguyễn Thị Phương Nga (48 tuổi, trú ở Lào Cai, lao động tự do).

3 bị can bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Trần Như My (48 tuổi, trú tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vàng Việt Nam), Phùng Thị Thuyết (44 tuổi, trú tại Hà Nội, Phó tổng giám đốc Công ty Vàng Việt Nam), Nguyễn Thị Hợp (46 tuổi, trú tại Phú Thọ, Kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam).

Theo kết luận điều tra, từ tháng 9 đến tháng 12/2024, bị can Trần Thị Hoàn được xác định đã thỏa thuận với một người tên "bà Béo" (chưa rõ lai lịch) và Phạm Tuấn Hải tổ chức hai đường dây buôn lậu vàng. Các đường dây này đưa tổng cộng hơn 546 kg vàng, trị giá khoảng 1.208 tỷ đồng, từ Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ.

Trong đó, Hoàn mua của "bà Béo" hơn 97 kg vàng (trị giá hơn 208 tỷ đồng) và mua của Phạm Tuấn Hải 449 kg vàng (trị giá gần 1.000 tỷ đồng).

Để vận chuyển, "bà Béo" thuê Vàng Thị Phượng, còn Phạm Tuấn Hải thuê Nguyễn Thị Phương Nga sang Trung Quốc nhận vàng. Các bị can giấu vàng trong người hoặc trong giày, mang qua cửa khẩu về trụ sở Công ty Hoàn Huế giao cho đồng phạm. Tại đây, nhóm nhân viên kiểm tra trọng lượng, dùng khò tác động nhiệt lên bề mặt để xóa thông tin xuất xứ nước ngoài, đồng thời lập sổ theo dõi, sử dụng tài khoản cá nhân làm trung gian thanh toán cho Trần Thị Hoàn và mang vàng về Hà Nội giao tiêu thụ.

Cơ quan điều tra còn xác định Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam do Trần Như My làm Chủ tịch đã mua từ Trần Thị Hoàn 52 kg vàng. Công ty này sử dụng hai hệ thống phần mềm để hạch toán: phần mềm "Vacom" phục vụ kế toán với vàng có hóa đơn, chứng từ hợp lệ; và phần mềm "QLVang" để quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh vàng thực tế, bao gồm cả các giao dịch không có hóa đơn.

Trong quá trình hoạt động, My và Phó Giám đốc Phùng Thị Thuyết trực tiếp thỏa thuận mua bán vàng nguyên liệu từ nhiều nguồn không có chứng từ, chỉ đạo Kế toán trưởng Nguyễn Thị Hợp không hạch toán vào sổ sách mà theo dõi riêng trên phần mềm "QLVang". Việc thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt hoặc thông qua tài khoản của hơn 30 cá nhân là người thân, người quen của My và Thuyết.

Ngược lại, các giao dịch có chứng từ hợp pháp được hạch toán trên phần mềm "Vacom" và đưa vào báo cáo thuế, trong khi toàn bộ giao dịch không có hóa đơn bị loại bỏ, để ngoài sổ kế toán nhằm trốn thuế.

Kết quả điều tra xác định, năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam có doanh thu thực tế hơn 4.243 tỷ đồng, nhưng chỉ kê khai hơn 646 tỷ đồng, gây thiệt hại gần 2,4 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp. Cùng năm, số thuế giá trị gia tăng phải nộp hơn 1,6 tỷ đồng nhưng công ty chỉ kê khai 461 triệu đồng, gây thiệt hại hơn 1,1 tỷ đồng. Sáu tháng đầu năm 2024, doanh nghiệp tiếp tục kê khai thiếu, gây thất thu hơn 1,5 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng .

Tổng cộng, hành vi của các bị can My, Thuyết và Hợp bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 5 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.

Xem thêm

Hàng hiệu secondhand ăn nên làm ra

Hàng hiệu secondhand ăn nên làm ra

Thị trường hàng hiệu secondhand hiện đang mở rộng và tăng trưởng với tốc độ chưa từng có, chính vì vậy mà các nền tảng kinh doanh phải chủ động đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ xác thực để chống lại làn sóng hàng “siêu giả”…

Có thể bạn quan tâm

Một doanh nghiệp tăng giá vàng nhẫn hơn 3 triệu đồng sau một đêm, bán ra 152,2 triệu đồng/lượng

Một doanh nghiệp tăng giá vàng nhẫn hơn 3 triệu đồng sau một đêm, bán ra 152,2 triệu đồng/lượng

Vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI vọt lên 150,2 – 152,2 triệu đồng/lượng, tăng tới 3,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua – bán. Trong khi đó, vàng nhẫn SJC loại 1 – 5 chỉ được niêm yết ở mức 148,2 – 150,4 triệu đồng/lượng, cũng tăng 2,3 triệu đồng/lượng so với phiên trước...

Giá vàng tăng mạnh, mua vàng miếng ở doanh nghiệp nào có lợi nhất?

Giá vàng tăng mạnh, mua vàng miếng ở doanh nghiệp nào có lợi nhất?

Giá mua vàng miếng giữa các đơn vị có sự chênh lệch từ 800.000 đến 1,8 triệu đồng mỗi lượng, trong đó ACB đang là đơn vị có giá mua cao nhất và mức chênh lệch mua - bán thấp nhất, chỉ 1 triệu đồng/lượng, trong khi các nơi khác duy trì khoảng 2 triệu đồng/lượng.