“Hiện tượng” Sacombank và ACB

Trong vòng 1 tháng qua, giá cổ phiếu STB của Sacombank chỉ giảm có 4 phiên, còn lại là tăng. Cổ phiếu của ACB cũng chẳng kém cạnh với mức tăng tổng cộng tới hơn 33%.
“Hiện tượng” Sacombank và ACB

Cổ phiếu STB của Sacombank đã tăng gần 27% kể từ đáy

Giá cổ phiếu STB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) liên tục tăng trong hơn 1 tháng qua.

Thống kê cho thấy, từ 23/12 tới nay, giá cổ phiếu STB của Sacombank chỉ giảm có 4 phiên. Do các phiên đều tăng với biên độ nhẹ và đều đặn, nên tính trong tháng qua giá cổ phiếu ngân hàng này đã tăng 13,9%, từ mức 8.340 đồng lên 9.500 đồng/cổ phiếu.

Và nếu so với mức giá ở vùng đáy 7.500 đồng/cổ phiếu hồi đầu tháng 12 thì hiện cổ phiếu này đã tăng giá gần 27%.

Đáng chú ý trong tuần vừa qua cổ phiếu STB đã xuất hiện các lệnh thỏa thuận khá lớn, tổng cộng tới gần 7 cổ phiếu, trong đó riêng phiên 16/1 có tới hơn 6 triệu cổ phiếu được trao tay với trị giá hơn 50 tỷ đồng. Cổ phiếu này cũng được khối ngoại chú ý với nhiều phiên mua ròng liên tiếp.

Có nhiều lý do lý giải cho việc cổ phiếu STB tăng. Đầu tiên, dư luận bàn tán về khả năng đổi chủ cho ngân hàng này khi xuất phát từ một sự kiện cách đây chưa lâu, khi được hỏi về việc quay trở lại ngành ngân hàng, ông Đặng Văn Thành, cựu chủ tịch Sacombank đã để ngỏ khả năng này khi nói: “Với bức tranh ngành ngân hàng như hiện nay, tôi nghĩ nên trở lại để dốc sức cùng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2020 phát triển nền kinh tế."

Nhà đầu tư cũng có thêm niềm tin vào cổ phiếu STB khi đương kim chủ tịch ngân hàng này là ông Kiều Hữu Dũng cho biết đang có một tổ chức nước ngoài sẵn sàng đổ 1 tỷ USD vào ngân hàng, và có 1 tổ chức trong nước khác muốn mua 20% cổ phần STB với giá 1.5 (tức 15.000 đồng/cổ phiếu), cao hơn rất nhiều so với thị giá.

Dù rằng hồi đầu tháng này, tại cuộc họp báo của Ngân hàng Nhà nước, phó chánh thanh tra NHNN đã đề cập đến Sacombank là 1 trong 5 ngân hàng sẽ được tập trung xử lý trong năm nay, song ông cũng khẳng định việc xử lý là nhằm hỗ trợ giải quyết nợ xấu hậu sáp nhập, và rằng Sacombank vẫn đang tăng trưởng tốt.

Theo ông chủ tịch HĐQT Sacombank thì năm 2016 riêng Sacombank (không kể Phương Nam) đạt lợi nhuận trước thuế khoảng 4.000 tỷ đồng.

Ngoài ra mới đây, Sacombank còn dự kiến niêm yết 400 triệu cổ phiếu hoán đổi với Phương Nam sau hơn 1 năm trì hoãn. Theo đánh giá của giới phân tích thì đây là động thái tích cực, cho thấy đang có dấu hiệu tiến triển rõ ràng không chỉ ở Sacombank hậu sáp nhập mà còn là khả năng khác về việc M&A trở thành hiện thực.

Cổ phiếu ACB tăng dựng đứng

Trong khi đó cổ phiếu ACB của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cũng có biến động không kém gì STB khi liên tục tăng trong tháng vừa qua. Thậm chí với các bước giá tăng mạnh hơn ở mỗi phiên, kết thúc 1 tháng giao dịch cổ phiếu ACB dù giảm 4 phiên và 3 phiên đi ngang song lại tăng tới 33,5%, từ mức 17.300 đồng lên 23.100 đồng/cổ phiếu.

“Hiện tượng” Sacombank và ACB ảnh 1

Giá cổ phiếu ACB trong 1 tháng qua tăng liên tục

Thông tin về ACB thời gian gần đây không nhiều, ngoại trừ việc ngân hàng phát hành hơn 89 triệu cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 10%, và số cổ phiếu này sẽ được niêm yết bổ sung trên sàn từ ngày 25/1 tới đây. Tuy nhiên những gì người ta nhìn thấy ở ACB là cú lội ngược dòng ngoạn mục, mà bản chất là sự phục hồi từ khủng hoảng 2012 vốn đã khiến ngân hàng phải trả giá trong thời gian dài. Hiện ngân hàng vẫn chưa công bố kết quả kinh doanh 2016 nhưng qua báo cáo quý 3 cũng có thể mường tượng ra bức tranh ngân hàng với nhiều điểm sáng.

Trước đó, CEO của ngân hàng này là ông Đỗ Minh Toàn đã nhiều lần nói với cổ đông rằng, những vấn đề cũ liên quan đến các công ty của bầu Kiên ngân hàng sẽ giải quyết dứt điểm trong năm 2016 và từ năm nay ACB sẽ "tìm lại chính mình".

Có thể giá cổ phiếu đang ở mức cao nên 1 nhà đầu tư nước ngoài đã lên kế hoạch chốt lời. Theo công bố mới đây, The CH/SE Asia Investment Holdings (Singapore) PTE. Ltd - nơi thành viên Hội đồng quản trị của ACB là ông Dominic Scriven làm thành viên Ban Kiểm soát - có kế hoạch bán toàn bộ 539.330 cổ phiếu ACB với phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trong thời gian từ 20/1 đến 20/2.

Nhiều tín hiệu tích cực cho ngành ngân hàng 2017

Ngoài những yếu tố nội tại trên về ACB và Sacombank thì các ngân hàng nói riêng và hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung từ đầu năm tới nay đón nhận nhiều thông tin tích cực cũng hỗ trợ cho giá cổ phiếu vẫn được mệnh danh là “vua” này. Có thể kể đến như tỷ giá liên tục giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà điều hành. Tiếp đến là thông điệp nới “room” cho khối ngoại từ người đứng đầu Chính phủ trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình nước ngoài tuần trước.

Việc cho các ngân hàng thêm thời gian đến tận đầu năm 2020 để thay đổi, thích nghi với hệ số an toàn vốn CAR theo chuẩn Basel 2 là 8% cũng là tin vui với các ngân hàng, nhất là những nhà băng nằm trong diện thí điểm áp dụng Basel II từ tháng 9 tới đây (trong đó có 6 ngân hàng niêm yết gồm Sacombank, ACB, VietinBank, BIDV, Vietcombank và MB).

Ngoài ra, kế hoạch năm nay sẽ có thêm nhiều ngân hàng lên sàn cùng quyết tâm tái cơ cấu toàn bộ hệ thống các tổ chức tín dụng của NHNN cũng làm tăng niềm tin cho nhà đầu tư về một hệ thống ngân hàng thực sự lành mạnh, là nơi mà họ có thể an tâm đổ vốn kiếm lời.

Với những tín hiệu rõ ràng như vậy, các chuyên gia cho rằng hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng vào một bức tranh tươi sáng của cổ phiếu ngân hàng trong năm nay.

Theo Tùng Lâm/ Trí thức trẻ

Có thể bạn quan tâm

Vượt khỏi tư duy cho vay, ACB “đọc” chân dung SME để đồng hành

Vượt khỏi tư duy cho vay, ACB “đọc” chân dung SME để đồng hành

SME chiếm 95% số doanh nghiệp cả nước nhưng chỉ đóng góp khoảng 20% tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống. Phần lớn không phải vì không muốn vay — mà vì ngân hàng không đọc được họ. Trong khi nhiều ngân hàng than khó tìm được doanh nghiệp để cho vay ra, ACB chọn cách đi ngược: bước vào miền Bắc năm 2026 bằng cách thay đổi chính cách mình nhìn doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ông Ngô Tấn Long, Phó Tổng giám đốc ACB, trao đổi với Thương gia về khoảng trống đã tồn tại hàng chục năm và cơ chế ngân hàng đang dùng để lấp nó.

Cuộc đua vốn nội tài trợ doanh nghiệp ngoại

Cuộc đua vốn nội tài trợ doanh nghiệp ngoại

Dòng vốn FDI tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam đang thúc đẩy các ngân hàng tăng tốc chinh phục phân khúc khách hàng ngoại, song doanh nghiệp trong nước vẫn là động lực tăng trưởng tín dụng quan trọng nhất…

Cổ phiếu ngân hàng chạy đua bằng nội lực

Cổ phiếu ngân hàng chạy đua bằng nội lực

Triển vọng lợi nhuận tích cực cùng mặt bằng định giá hấp dẫn đang tạo dư địa cho cổ phiếu ngân hàng, song cơ hội được dự báo sẽ phân hóa mạnh giữa các nhà băng…

Thị trường vàng lại được hâm nóng

Thị trường vàng lại được hâm nóng

Giá vàng trong nước tăng mạnh trở lại theo đà phục hồi của thị trường thế giới, khi căng thẳng Mỹ - Iran có dấu hiệu nóng lên, trong khi giới đầu tư tiếp tục dõi theo triển vọng lãi suất của Fed...

Qua cơn bĩ cực, ngành bảo hiểm đón vận hội mới

Qua cơn bĩ cực, ngành bảo hiểm đón vận hội mới

Ngành bảo hiểm đang dần vượt qua giai đoạn khó khăn kéo dài, với động lực tăng trưởng mới đến từ môi trường pháp lý thông thoáng hơn, nhu cầu bảo vệ tài chính gia tăng và quá trình chuyển đổi số ngày càng được đẩy mạnh…

Chuyên gia dự báo giá vàng sẽ còn giảm tiếp

Chuyên gia dự báo giá vàng sẽ còn giảm tiếp

Giá vàng trong nước sáng 20/6 đảo chiều tăng trở lại dù thị trường thế giới tiếp tục suy yếu, trong bối cảnh Goldman Sachs bất ngờ hạ dự báo giá vàng và Fed phát đi tín hiệu duy trì lãi suất cao lâu hơn…

128.000 tỷ đồng chờ bơm vào ngân hàng, cổ phiếu nào hưởng lợi?

128.000 tỷ đồng chờ bơm vào ngân hàng, cổ phiếu nào hưởng lợi?

Ngành ngân hàng đang khởi động chu kỳ tăng vốn mạnh nhất từ trước đến nay với quy mô lên tới 128.000 tỷ đồng. Dòng vốn mới không chỉ tạo dư địa mở rộng tín dụng mà còn được kỳ vọng trở thành động lực quan trọng cho nhóm cổ phiếu ngân hàng trong giai đoạn tới…