Hoa hậu Thùy Tiên bị đề nghị mức án 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù

Hoa hậu Thùy Tiên cùng đồng phạm bị đề nghị mức án 2-2,6 năm tù vì quảng cáo sai sự thật, gây thiệt hại hàng nghìn khách hàng trong vụ án liên quan đến sản phẩm kẹo Kera...

Hoa hậu Thùy Tiên bị đề nghị mức án 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù

Trưa 19/11, phiên xét xử các bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và các đồng phạm trong vụ án "lừa dối khách hàng" liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER) và Công ty cổ phần Asian Life bước vào phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm buộc tội, khẳng định có đủ căn cứ xác định các bị cáo đã cùng bàn bạc, thống nhất quảng cáo sai sự thật về thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies (kẹo Kera), gây thiệt hại cho hàng chục nghìn khách hàng.

Theo vị đại diện Viện Kiểm sát, trong suốt quá trình Công ty Asia Life sản xuất kẹo Kera, nhóm bị cáo không kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm. Dù biết hàm lượng chất xơ chỉ đạt 0,935%/viên, không đủ tác dụng bổ sung chất xơ như quảng cáo; biết nhà sản xuất không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP và không rõ nguồn gốc nguyên liệu, các bị cáo vẫn công bố kẹo Kera chứa 10 loại bột rau củ quả với tỷ lệ hơn 28%.

Không chỉ nắm rõ tính chất sản phẩm, Thùy Tiên, Quang Linh, Thái Hằng còn trực tiếp tham gia quay video quảng cáo, livestream đưa thông tin sai lệch lên mạng xã hội. Tin tưởng vào hình ảnh của các bị cáo, hơn 56.000 khách hàng đã mua 126.000 hộp kẹo Kera, mang về doanh thu 17 tỷ đồng và khoản hưởng lợi bất chính trên 12 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát đánh giá hành vi của các bị cáo đã cấu thành tội “Lừa dối khách hàng”, cáo trạng truy tố là “đúng người, đúng tội, đúng pháp luật”. Tuy nhiên, nhóm bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, tích cực khắc phục hậu quả và tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện.

Từ những phân tích trên, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thị Thái Hằng mức án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung mỗi người 50 triệu đồng. Hai bị cáo giữ vai trò chính là Lê Tuấn Linh và Lê Thành Công bị đề nghị mức án 3-4 năm tù.

Trước đó trong phần xét hỏi tại tòa, Thùy Tiên thừa nhận hành vi quảng cáo không đúng sự thật, khẳng định bản thân cũng trực tiếp sử dụng sản phẩm và bất ngờ khi kết quả giám định cho thấy kẹo Kera không như thông tin đã công bố. Hoa hậu cho biết ban đầu tham gia dự án chỉ với vai trò đại diện hình ảnh, sau đó đề xuất nhận 25% lợi nhuận và được nâng lên 30%.

Viện Kiểm sát cũng cho biết, khi tranh luận về hàm lượng chất xơ nổ ra trên mạng xã hội, để tránh ảnh hưởng uy tín, ngày 7/3, Thùy Tiên đã đề nghị ký hợp đồng quảng cáo lùi ngày nhằm loại bỏ vai trò cổ đông của mình. Trước câu hỏi của HĐXX về người tư vấn, bị cáo nói “đã nhận tư vấn từ nhiều người nên không nhớ vì áp lực”.

Thùy Tiên khai Công ty Sen Vàng, đơn vị quản lý đã hưởng 30% giá trị các hợp đồng trong năm 2025 (bao gồm cả hợp đồng quảng cáo kẹo Kera) nhưng việc quảng cáo kẹo Kera không vi phạm điều khoản nào. Bị cáo cũng khẳng định chỉ gắn giỏ hàng và hưởng 6,8 triệu đồng từ việc bán sản phẩm. Sau khi vụ án bị phanh phui, Thùy Tiên đã nộp lại 3,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Bị cáo Quang Linh trình bày tại tòa rằng mình không hiểu rõ các thành phần dinh dưỡng và chỉ nghe thông tin từ cổ đông khác. Sau sự việc, anh cùng gia đình nộp lại 1,2 tỷ đồng để khắc phục. Trong khi đó, bị cáo Thái Hằng nhận mình “thiếu trách nhiệm”, trực tiếp tham gia quay video và livestream nhưng không kiểm chứng thông tin.

Theo cáo trạng, nhóm cổ đông Công ty Chị Em Rọt trong đó có Thùy Tiên, Quang Linh và Hằng Du Mục đã đồng ý dựng kịch bản quảng cáo sai sự thật, dàn dựng hình ảnh “vùng nguyên liệu xanh mướt” ở Đà Lạt và Đắk Lắk để tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Các buổi livestream thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu thụ hơn 129.000 hộp sản phẩm.

Phiên tòa ngày 19/11 cũng ghi nhận sự có mặt của đại diện Công ty Sen Vàng theo giấy ủy quyền. HĐXX đặt nhiều câu hỏi liên quan đến trách nhiệm của đơn vị quản lý nghệ sĩ trong việc ký hợp đồng quảng cáo và hỗ trợ pháp lý cho người nổi tiếng khi tham gia các dự án thương mại.

Kết thúc phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị mức án từ 2–2 năm 6 tháng tù đối với ba bị cáo nổi tiếng trong vụ án. HĐXX cho biết sẽ tiếp tục thẩm tra, đánh giá toàn bộ chứng cứ trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

"Đoàn kết, đoàn kết, Đại đoàn kết - Thành công, thành công, Đại thành công" đã trở thành chân lý, thành lẽ sống của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí Thư Tô Lâm: Mỗi người dân Việt Nam đều chung một quyết tâm vì tương lai phồn vinh của đất nước

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, chính sự đoàn kết mà dân tộc ta đã làm nên những điều tưởng chừng không thể, từ chiến thắng trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc vĩ đại, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đến vươn mình thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu...

VACOD-HBA tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh kế hoạch "ra biển lớn"

VACOD-HBA tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh kế hoạch "ra biển lớn"

Chủ trì chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 8/11, Chủ tịch VACOD-HBA TS Nguyễn Hồng Sơn chỉ đạo sát sao hoạt động tiếp cận nguồn vốn và chính sách hỗ trợ của Nhà nước với cộng đồng nữ doanh nhân đồng thời cập nhật những bước chuẩn bị cuối cùng cho chuyến công tác quốc tế chiến lược…