Công ty Cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng đã thông tin chính thức về vụ việc liên quan đến Tổng Giám đốc bà Phạm Thị Kim Dung.
Theo thông cáo, sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) ban hành kết luận điều tra, một số thông tin trên truyền thông và mạng xã hội đã "giật tiêu đề suy diễn, cắt ghép", khiến dư luận hiểu sai bản chất sự việc và ảnh hưởng đến uy tín của Công ty Sen Vàng cũng như cá nhân bà Phạm Thị Kim Dung.
Kết luận chính thức của C01 được Công ty Sen Vàng trích dẫn nguyên văn khẳng định: "Các cá nhân trên không tham gia bàn bạc, trao đổi trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera của Công ty Chị Em Rọt; không đàm phán, trao đổi các nội dung liên quan đến việc quảng bá sản phẩm kẹo Kera với các cổ đông của Công ty Chị Em Rọt; việc Tiên tham gia làm đại diện hình ảnh, quảng bá, giới thiệu cho nhãn hiệu Kera là việc làm cá nhân, không đại diện cho Công ty Sen Vàng".
Kết luận điều tra cũng làm rõ rằng, chỉ đến ngày 7/3/2025, sau khi Thùy Tiên nhờ Công ty Sen Vàng (đơn vị quản lý cô) ký hợp thức hóa hợp đồng dịch vụ với Công ty Chị Em Rọt, bà Phạm Thị Kim Dung mới chỉ đạo nhân viên soạn thảo hợp đồng số 267/HĐDV/SV-2024 đề ngày 5/12/2024.
Mục đích của việc ký hợp đồng này là "để giúp giữ gìn hình ảnh cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên, tránh ảnh hưởng đến Công ty Sen Vàng". Công ty Sen Vàng và 4 cá nhân không được hưởng lợi gì trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera.
Do đó, cơ quan điều tra kết luận hành vi của bà Phạm Thị Kim Dung cùng 3 cá nhân khác trong Công ty Sen Vàng "không cấu thành tội phạm, không có dấu hiệu đồng phạm" với các bị can trong vụ án về tội "Lừa dối khách hàng".
Công ty Sen Vàng nhấn mạnh rằng công ty và bà Phạm Thị Kim Dung “hoàn toàn không biết, không liên quan đến toàn bộ quá trình đàm phán, sản xuất kinh doanh, tiếp thị cũng như thu lợi nhuận từ sản phẩm kẹo Kera”.
Công ty đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông đưa tin chính xác, khách quan, căn cứ vào kết luận điều tra chính thức của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, tránh gây hiểu lầm nghiêm trọng và ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh doanh nghiệp.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 47/KLĐT-VPCQCSĐT-P3 đối với vụ án “Lừa dối khách hàng”; đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án kèm Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đề nghị truy tố đối với 5 bị can thuộc nhóm Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, gồm: Lê Tuấn Linh, Giám đốc, đại diện pháp luật; Nguyễn Thị Thái Hằng, Chủ tịch HĐQT Công ty; Lê Thành Công, Phạm Quang Linh, Thành viên Hội đồng Quản trị và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021), về tội “Lừa dối khách hàng”, quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Kết quả điều tra cho thấy, 5 bị can có hành vi quảng cáo thổi phồng để bán kẹo rau củ giả kẹo Kera. Từ sự quảng bá thổi phồng này, Tập đoàn Chị Em Rọt đã bán được 129.617 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu về hơn 17,5 tỷ đồng. Sau khi thanh toán cho đơn vị sản xuất hơn 5 tỷ đồng, nhóm bị can hưởng lợi bất chính 12,4 tỷ đồng.
Về việc chia lợi nhuận, ban đầu Thùy Tiên nhận 25% lợi nhuận từ việc bán sản phẩm theo tỷ lệ góp vốn, sau đó tăng lên 30% từ tháng 12/2024. Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, gia đình Thùy Tiên đã nộp 3,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Trong giới giải trí, bà Phạm Thị Kim Dung được biết đến là “bà trùm hoa hậu” từng là “người đỡ đầu” cho nhiều “gà cưng” là các hoa, á hậu, người đẹp. Nhưng mối quan hệ giữa Phạm Kim Dung và Nguyễn Thúc Thùy Tiên lại trở thành một trong những câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất.
Trước năm 2021, Thùy Tiên từng tham gia nhiều cuộc thi nhưng chưa tạo tiếng vang lớn. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm và sự nhạy bén, Phạm Kim Dung đã nhận thấy ở cô những điểm sáng: khả năng ngoại ngữ, bản lĩnh sân khấu và tinh thần kiên cường. Bà quyết định trao cơ hội, chọn Thùy Tiên đại diện Việt Nam dự thi Miss Grand International 2021 – một quyết định táo bạo, thậm chí được xem là liều lĩnh lúc bấy giờ.
Thành công chứng minh lựa chọn ấy hoàn toàn đúng đắn. Với sự hỗ trợ từ Sen Vàng, Thùy Tiên đã tỏa sáng, trở thành người đẹp Việt đầu tiên đăng quang Miss Grand International. Danh hiệu này không chỉ đưa tên tuổi Thùy Tiên vụt sáng, mà còn giúp Sen Vàng khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Trong nhiều năm, Thùy Tiên là “át chủ bài”, gương mặt đại diện nổi bật nhất của công ty.
Tháng 5/2025, mối quan hệ giữa Thùy Tiên và Sen Vàng khép lại khi nàng hậu bị bắt tạm giam vì cáo buộc “lừa dối khách hàng” liên quan đến vụ kẹo rau củ giả Kera. Chỉ một ngày sau thông tin bắt giữ, Sen Vàng tuyên bố chấm dứt hợp đồng quản lý với Thùy Tiên.
Doanh nghiệp của bà Phạm Kim Dung khẳng định mọi hoạt động kinh doanh, phân chia lợi nhuận hay hợp tác cổ phần bên ngoài đều do Thùy Tiên tự quyết định, không liên quan đến Sen Vàng. Việc chấm dứt hợp đồng được xem là thủ tục pháp lý bắt buộc. Tuy vậy, dư luận vẫn không tránh khỏi những hoài nghi, đặt Sen Vàng vào tâm điểm chú ý.