Hơn 53.000 ô tô được “chốt” tại Bangkok Motor Show 2024, người tiêu dùng vẫn thích xe xăng hơn điện

Các thương hiệu xe đến từ Trung Quốc và Nhật Bản là những thương hiệu bán được nhiều xe nhất trong triển lãm Bangkok 2024...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Hơn 53.000 ô tô được “chốt” tại Bangkok Motor Show 2024, người tiêu dùng vẫn thích xe xăng hơn điện

Sau khi triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (BIMS) năm 2024 diễn ra, các hãng ô tô trên thế giới bắt đầu công bố lượng đơn đặt hàng trong triển lãm.

Sự kiện triển lãm Bangkok 2024 diễn ra trong vòng 12 ngày, theo xác nhận của chủ tịch Hiệp hội xe điện Thái Lan, ông Krisda Utamote, có tổng cộng 53.438 chiếc ô tô của các thương hiệu được đặt mua.

Trong đó, số lượng xe dùng động cơ đốt trong được bán chiếm 67,7% với 35.921 chiếc. Lượng xe điện được đặt hàng trong triển lãm năm nay là 17.517 xe, tương đương 32,8%.

Có thể thấy rằng người tiêu dùng đang có xu hướng ngày càng ưa chuộng ô tô điện. Hiện, Thái Lan là một trong những thị trường hấp dẫn nhất khu vực Đông Nam Á đối với các thương hiệu ô tô điện trên toàn thế giới.

vf4-584.png

Năm 2024, hãng xe Việt VinFast lần đầu tham dự triển lãm ô tô quốc tế Bangkok BIMS khi đem đến toàn bộ dải sản phẩm xe điện đang kinh doanh với các dòng xe: VF 3, VF 5, VF e34, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9 và chiếc concept bán tải VF Wild. Tuy nhiên, chưa có số liệu về những đơn đặt hàng xe VinFast tại triển lãm.

Triển lãm BIMS năm nay, thương hiệu Toyota bán được nhiều xe nhất khi có tới 8.540 đơn đặt hàng. Điều này chứng tỏ thương hiệu xe hơi đến từ Nhật Bản này vẫn khẳng định được sức hút đối với khách hàng.

Tại triển lãm năm nay, bên cạnh các mẫu xe mới, Toyota cũng mang dàn xe hơi quen thuộc với công chúng như Corolla Cross hay Hilux tới sự kiện đặc biệt này.

vf2-2972.png

Một thương hiệu xe đến từ Trung Quốc là BYD cũng có số lượng đơn đặt hàng khủng lên tới 5.345 chiếc. Các khách hàng tham dự triển lãm chủ yếu đặt 2 mẫu xe là BYD Dolphin và BYD Atto 3 với số lượng đặt xe lần lượt là 2.379 xe và 1.457 xe.

Đứng thứ 3 là thương hiệu Honda với số lượng đặt hàng 4.607 xe. Trong triển lãm năm nay, sự xuất hiện của mẫu ô tô điện e:N1, mẫu xe được coi như phiên bản thuần điện của Honda HR-V đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ những người tham gia triển lãm. Honda còn mang tới BIMS các phiên bản mới nhất của Honda City và City Hatchback.

Thương hiệu MG gây bất ngờ khi có số lượng đơn đặt hàng là 3.518 xe, là một thương hiệu tiếp theo sau BYD đến từ Trung Quốc lọt vào top 5 các hãng xe bán chạy nhất tại triển lãm BIMS.

vf6-8935.png

Sau hãng xe MG là thương hiệu Mitsubishi, nhận được 3.409 đơn đặt hàng. Năm nay, Mitsubishi đem tới triển lãm hàng loạt xe mới như Xpander Hybrid, Xpander Cross Hybrid hay Pajero Sport và Triton.

Bên cạnh các hãng xe trên, các hãng ô tô khác có số lượng đặt hàng từ 2.000 đến 3.000 chiếc như Changan, Aion, Great Wall Motor, Isuzu, Nissan. Ngoài ra, các hãng xe có số lượng đặt hàng trên 1.000 xe như Mazda, Mercedes-Benz, NETA, Suzuki, Ford, Kia, Huyndai và BMW.

Các thương hiệu xe sang cũng gây bất ngờ khi phát sinh đơn đặt hàng trong triển lãm năm nay như Lexus có 146 đơn đặt hàng, 32 chiếc Lotus đang chuẩn bị giao, Rolls-Royce và Bentley đều có 3 đơn đặt hàng.

slx-2738.png

Có thể bạn quan tâm