Inditex đầu tư 100 triệu euro cho mục tiêu sản xuất và phát triển bền vững

Inditex mới đây đã góp mặt trong một thoả thuận hợp tác trị giá 100 triệu euro với nhà sản xuất vật liệu bền vững.
Inditex đầu tư 100 triệu euro cho mục tiêu sản xuất và phát triển bền vững

Inditex, chủ sở hữu các thương hiệu fast fashion lớn như Zara và Berskha, đã ký một thỏa thuận trị giá hơn 100 triệu euro để mua 30% vải tái chế do Công ty sợi Infinited Fiber của Phần Lan sản xuất trong ba năm nhằm thúc đẩy sử dụng các vật liệu bền vững hơn.

Cam kết mua hàng của Inditex sẽ hỗ trợ cho kế hoạch của Infinited Fiber để mở nhà máy công suất lớn đầu tiên vào năm 2024, khi tập đoàn thời trang Tây Ban Nha bắt đầu mua sợi tái chế cao cấp được làm hoàn toàn từ chất thải quần áo, đại diện Inditex cho biết. 

Javier Losada, Giám đốc Bền vững của Inditex chia sẻ: “Chúng tôi đang tích cực làm việc để tìm ra các giải pháp và các mối quan hệ đối tác, quy trình và vật liệu mới để đạt được mục tiêu tái chế có lợi cho môi trường.”

Mới đây, Zara cũng đã tung ra một bộ sưu tập quần áo phiên bản giới hạn được làm bằng sợi Infinna của Infinited Fiber.

Vào đầu năm nay, Inditex cho biết 47% sản phẩm may mặc bán ra trong năm 2021 của họ mang nhãn Join Life, có nghĩa là chúng được sản xuất bằng các vật liệu và quy trình bền vững.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Malaysia thử sức trở lại với giải đua công thức 1 sau một thập kỷ vắng bóng

Malaysia thử sức trở lại với giải đua công thức 1 sau một thập kỷ vắng bóng

Malaysia bất ngờ trở lại đường đua F1 vào cuối tuần này, mở ra cơ hội gia nhập giải đấu thể thao hạng sang đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa tới nền kinh tế khu vực và thúc đẩy tham vọng mở rộng của F1 tại Đông Nam Á, dù Malaysia vẫn phải vượt qua nhiều rào cản về chi phí, hạ tầng và cạnh tranh…

Nỗi đau kinh tế lan tới vành đai nông nghiệp Mỹ

Nỗi đau kinh tế lan tới vành đai nông nghiệp Mỹ

Người nông dân Mỹ đang đối mặt với sức ép lớn khi giá dầu diesel, phân bón, đất đai và vốn vay đồng loạt tăng cao, trong khi tranh chấp thương mại làm thu hẹp thị trường, đẩy nhiều trang trại vào cảnh thua lỗ và phá sản…