iOS 26 vừa chính thức được phát hành mang đến một loạt cải tiến đáng chú ý cho iPhone. Trong đó nổi bật là giao diện Liquid Glass mới mẻ, tạo cảm giác hiện đại và liền mạch hơn trong trải nghiệm người dùng.
Tuy nhiên, không phải mọi tính năng được giới thiệu đều xuất hiện ngay từ thời điểm ra mắt. Một trong những điểm nhấn đặc biệt là tính năng thẻ lên máy bay nâng cấp trong Apple Wallet đã phải tạm hoãn do cần sự phối hợp từ các hãng hàng không.
Theo 9to5Mac, United Airlines là hãng hàng không đầu tiên chính thức triển khai hỗ trợ tính năng này trên iOS 26. Không chỉ đơn thuần là một tấm thẻ điện tử, thẻ lên máy bay mới cho phép tích hợp trình theo dõi chuyến bay trực tiếp trên màn hình khóa.
Người dùng có thể theo dõi thời gian còn lại của chuyến bay, thông tin cổng khởi hành hoặc đến mà không cần mở ứng dụng hay tìm kiếm thông tin thủ công. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc tối ưu hóa hành trình bay, đặc biệt hữu ích trong những tình huống cần cập nhật nhanh.
Tính năng này đặc biệt hữu ích đối với những hành khách di chuyển liên tục, không muốn mất thời gian tìm kiếm thông tin trong ứng dụng hoặc bảng điện tử tại sân bay. Mọi thứ cần thiết được trình bày rõ ràng, trực quan chỉ bằng một cái liếc nhìn vào điện thoại.
Một điểm cộng khác là khả năng chia sẻ trình theo dõi chuyến bay với người thân hoặc bạn bè. Những người được chia sẻ sẽ thấy các thông tin cơ bản như lịch trình, trạng thái chuyến bay. Các chi tiết riêng tư như số ghế hay nhóm lên máy bay sẽ được giữ bảo mật.
Không chỉ dừng lại ở đó, Apple còn tích hợp thêm các tiện ích như bản đồ sân bay giúp định vị khu vực chờ, cổng lên máy bay, cũng như khả năng hiển thị vị trí hành lý nếu hành lý đó có gắn AirTag. Sự tích hợp toàn diện này hứa hẹn sẽ thay thế phần nào vai trò của các ứng dụng riêng lẻ, vốn trước đây là công cụ chính để người dùng theo dõi chuyến bay.
Dù một số ứng dụng của hãng hàng không đã cung cấp các tính năng tương tự, việc tập trung tất cả vào Apple Wallet giúp đơn giản hóa trải nghiệm và giảm thiểu sự phụ thuộc vào bên thứ ba. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là các hãng hàng không phải chủ động triển khai hỗ trợ.
Tính đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có United Airlines tham gia nhưng Apple cho biết một số hãng lớn khác như Air Canada, American Airlines, Delta, JetBlue, Jetstar, Lufthansa, Qantas, Southwest và Virgin Australia cũng đang trong quá trình tích hợp và sẽ sớm ra mắt. Việc các hãng hàng không còn lại có nhanh chóng bắt kịp xu hướng này hay không vẫn là điều cần thời gian để kiểm chứng.