Khách du lịch mạnh tay chi tiền tham dự các show diễn, giải đấu nước ngoài

Sau đại dịch, nhiều người đang tìm kiếm những chuyến du lịch kết hợp với những trải nghiệm đặc biệt. Việc du lịch để tham dự các sự kiện lớn như âm nhạc, thể thao và hơn thế nữa đang trở thành một xu hướng ngày càng phổ biến, được thúc đẩy bởi tinh thần YOLO và FOMO...
Khách du lịch mạnh tay chi tiền tham dự các show diễn, giải đấu nước ngoài

Du lịch trải nghiệm đang là xu thế ngày càng thịnh hành của nhiều người sau nhiều năm bị kìm hãm bởi đại dịch Covid-19. Cùng với tâm lý thích được "cháy hết mình" tại các sự kiện lớn như show âm nhạc của thần tượng, các trận bóng gay cấn... người tiêu dùng hiện nay đã kết hợp đi sự kiện và du lịch để có thêm nhiều trải nghiệm thú vị hơn.

Khi tour âm nhạc mang tên The Eras của Taylor Swift đến Singapore vào năm tới, anh Rjay Ignacio - nhà sáng tạo nội dung trên YouTube từ Pasig City, Philippines nói rằng anh sẽ tới nước bạn dù có vé hay không.

"Taylor Swift có một cộng đồng người hâm mộ rất lớn ở châu Á. Vì vậy khả năng mua được vé là rất thấp", Rjay Ignacio nói

Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản anh lên kế hoạch du lịch. "Nếu tôi không mua được vé, tôi vẫn sẽ đến Singapore. Tôi sẽ đến bãi đỗ xe chỉ để nghe và cảm nhận buổi biểu diễn của Taylor Swift", anh Rjay Ignacio chắc chắn sẽ làm như vậy.

Du lịch quốc tế để tham dự các sự kiện âm nhạc, thể thao và các sự kiện lớn khác là một xu hướng đang được thúc đẩy bởi sự kết hợp của tư duy YOLO (You Only Live Once - Chỉ sống một lần duy nhất) và FOMO (Fear of Missing Out - Sợ bỏ lỡ) sau nhiều năm bị hạn chế do đại dịch.

Theo một báo cáo của Deloitte mang tên "Kinh tế trải nghiệm vẫn tồn tại" vào tháng 5/2023, đã có sự phục hồi đáng kể khi nhiều người dành thời gian đi du lịch kết hợp tham gia các sự kiện đặc biệt như các chuyến lưu diễn của nghệ sĩ, các giải đấu thể thao, nhạc hội ngoài trời...

Kanyarat Teawprasong, người dân Bangkok, đã mua được vé để xem buổi biểu diễn của Taylor Swift tại Singapore trong một đợt bán vé online vào tuần trước. Đó là một "trận chiến" căng thẳng khi hàng triệu người tranh nhau đặt vé trực tuyến. Không dễ gì để cô Kanyarat Teawprasong sở hữu được tấm vé đắt đỏ đó.

Bây giờ, Kanyarat Teawprasong và bạn trai đang lên kế hoạch cho một chuyến đi ba ngày đến Singapore. Đây sẽ là lần thứ năm cô đến thành phố này. Những lần trước đó, Kanyarat Teawprasong cũng chỉ đến Singapore với mục đích duy nhất là tham gia các buổi hòa nhạc và buổi biểu diễn của thần tượng.

du lịch trải nghiệm
Kanyarat Teawprasong tại một buổi biểu diễn của Blackpink

"Tôi là người thích đi xem hòa nhạc, đặc biệt là ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông và Singapore. Đôi khi, một số nhóm nhạc yêu thích của tôi đến Thái Lan, nhưng tôi vẫn chọn đi du lịch ở nơi khác để có trải nghiệm du lịch thú vị hơn. Đôi khi lý do tôi tham dự các buổi hòa nhạc ở nước ngoài là để có được chỗ ngồi tốt nhất", Kanyarat Teawprasong chia sẻ.

Các fan hâm mộ Taylor Swift, hay còn được gọi là Swifties, chi trung bình 1.330 USD cho vé xem, ăn uống và di chuyển, theo công ty nghiên cứu QuestionPro. Chỉ riêng tại Mỹ, giá phòng khách sạn trung bình đã tăng 50% khi Taylor Swift biểu diễn tour Eras, theo công ty phần mềm du lịch Navan.

Với số người sẵn lòng đi du lịch quốc tế để tham dự các sự kiện, các thành phố thu hút các sự kiện hàng đầu như Singapore - điểm dừng duy nhất của tour diễn của Taylor Swift ở Đông Nam Á - sẽ thu hút hàng triệu USD vào các khách sạn, nhà hàng và địa điểm du lịch.

du lịch trải nghiệm
Theo trang web của Vibee, các gói VIP đến Lollapalooza 2023, diễn ra tại Grant Park ở Chicago vào tháng 8 đã được bán hết

Hiện nay, các công ty kiểu mới đã bắt đầu xuất hiện để đáp ứng nhu cầu của du khách, cung cấp các gói dịch vụ bao gồm vé sự kiện kèm theo lưu trú khách sạn, gặp gỡ nghệ sĩ và các hoạt động khác.

Công ty giải trí Live Nation đã ra mắt trang web đặt vé Vibee vào tháng 4. Họ đang bán gói tham dự Festival âm nhạc Austin City Limits vào tháng 10 (giá từ 1.366 USD), cũng như một "trải nghiệm VIP" tham dự các buổi diễn của U2:UV ở Las Vegas vào cuối năm nay (giá từ 1.535 USD).

"Chúng tôi dự đoán rằng sự giao thoa giữa âm nhạc và du lịch sẽ tiếp tục gia tăng", Harvey Cohen, Chủ tịch Vibee cho biết thêm.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Birkin vẫn đắt đỏ nhưng sức hút không còn như trước

Birkin vẫn đắt đỏ nhưng sức hút không còn như trước

Dù những chiếc túi Hermes Birkin vẫn liên tục lập kỷ lục trên thị trường đấu giá, nhưng giới siêu giàu toàn cầu đang ngày càng khắt khe hơn với khái niệm “xa xỉ”, từ đó thay đổi yếu tố quyết định trong cuộc chơi hàng hiệu…

Ngành du lịch Bắc Mỹ đặt cược vào World Cup 2026

Ngành du lịch Bắc Mỹ đặt cược vào World Cup 2026

Dù World Cup 2026 được kỳ vọng tạo cú hích hàng tỷ USD cho du lịch, khách sạn, nhà hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ, dữ liệu ban đầu cho thấy lợi ích kinh tế từ sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh đang phân hóa giữa các thành phố…

Khi phòng khách sạn trở thành không gian chữa lành

Khi phòng khách sạn trở thành không gian chữa lành

Trước nhu cầu bùng nổ về phục hồi thể chất và tinh thần của người tiêu dùng, các khách sạn hạng sang đang đưa trải nghiệm chăm sóc sức khỏe vào ngay trong phòng nghỉ, biến wellness thành yếu tố cốt lõi trong cuộc cạnh tranh thu hút du khách…

Thời trang Việt nổi lên thành “thế lực mới” toàn cầu

Thời trang Việt nổi lên thành “thế lực mới” toàn cầu

Từng được biết đến chủ yếu như một cường quốc sản xuất may mặc, Việt Nam đang dần nổi lên như một thế lực sáng tạo mới của ngành thời trang, khi các thương hiệu nội địa nhận được sự công nhận của quốc tế nhờ thiết kế độc đáo, bản sắc văn hóa riêng và sức lan tỏa mạnh mẽ từ mạng xã hội…