Khai mạc triển lãm Mining and Construction Vietnam

Hôm nay (4/10), tại Trung tâm triển lãm quốc tế Hà Nội đã chính thức khai mạc triển lãm về Công nghiệp Khai thác, Khôi phục tài nguyên khoáng sản và Xây dựng (Mining and Construction Vietnam).
Toàn cảnh buổi họp báo khai mạc triển lãm
Toàn cảnh buổi họp báo khai mạc triển lãm

Triển lãm được diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 4-6/10 do tập đoàn Informa Market tổ chức.

Mining and Construction Vietnam mang đến không gian và cơ hội để các doanh nghiệp, các nhà chuyên môn trong ngành khai khoáng trao đổi, chia sẻ, và học hỏi về các vận hành, đổi mới phương pháp vận hành, ứng dụng công nghệ số hoá, robot trong khai thác và sản xuất để từ đó, gia tăng sản lượng và giảm thiểu tai nạn nghề nghiệp và vấn đề môi trường.

Nhiều đại biểu và doanh nghiệp ngoài nước đã tham dự lễ khai mạc triển lãm
Nhiều đại biểu và doanh nghiệp ngoài nước đã tham dự lễ khai mạc triển lãm

Chuỗi triển lãm thu hút hơn 100 đơn vị trong và ngoài nước tham gia trưng bày từ 18 quốc gia/vùng lãnh thổ. Triển lãm năm nay có sự tham dự của nhiều nước trên thế giới, đáng chú ý là các gian hàng quốc gia đến từ Cộng hoà Séc, Trung Quốc và Ba Lan. Bên cạnh đó, một số đơn vị lớn trong ngành đồng hành cùng triển lãm lần này, có thể kể đến các doanh nghiệp tiêu biểu như: Cdt - Česká Dobývací Technika; Công ty CP Công nghiệp Âu Việt; Công ty CP Vinza; Công Ty TNHH Máy móc Fuli Việt Nam…

Các đại biểu bấm nút chính thức khai mạc triển lãm
Các đại biểu bấm nút chính thức khai mạc triển lãm

Đặc biệt, triển lãm lần này còn nhận được sự quan tâm và bảo trợ chính thức từ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin).

Đoàn đại biểu và các doanh nhân đi thăm các gian hàng
Đoàn đại biểu và các doanh nhân đi thăm các gian hàng

Trong khuôn khổ triển lãm cũng sẽ diễn ra các hội thảo chuyên ngành với sự tham dự của các chuyên gia hàng đầu. Các hội thảo được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, mang tính ứng dụng cao giúp doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện về lĩnh vực cũng như tìm được đề pháp cho những trở ngại trong quá trình vận hành, phát triển doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm