Lãi khủng, vì sao Vietcombank vẫn “xén” cổ tức?

Tăng trưởng tín dụng tốt hơn và nợ xấu giảm mạnh song Vietcombank dường như đang kiểm soát lợi nhuận ở mức dưới kì vọng của cổ đông? Cổ tức cũng khiêm tốn chỉ 8% bằng tiền dù ngân hàng đang có hơn 5.8
Lãi khủng, vì sao Vietcombank vẫn “xén” cổ tức?

Cổ tức của Vietcombank có đang “cài số lùi” giảm mạnh xuống còn 8-10% bằng tiền mặt

Lợi nhuận làm “đẹp lòng” ai?

Năm 2016 có thể nói là một năm thành công với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank – mã: VCB) khi kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể, theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 (đã kiểm toán), quy mô tổng tài sản của ngân hàng tiếp tục tăng 17% lên gần 788 nghìn tỷ đồng, huy động vốn 590 nghìn tỷ đồng và tín dụng tăng lên 585 nghìn tỷ đồng (riêng cho vay khách hàng là 460,8 nghìn tỷ đồng).

Tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2016 đã giảm tích cực từ 1,84% xuống còn 1,5% tổng dư nợ, tương ứng 6.936 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh của Vietcombank đạt hơn 14.929 tỷ đồng, nhưng do phải trích dự phòng rủi ro tín dụng tới 6.406 tỷ đồng, nên lợi nhuận trước thuế hợp nhất cả năm chỉ còn 8.523 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế còn 6.852 tỷ đồng, tăng trưởng 28,4% so với năm trước. Đây là mức lợi nhuận cao kỷ lục của Vietcombank cho đến nay.

Cổ đông kỳ vọng ngân hàng năm qua lãi đậm sẽ chia cổ tức hậu hĩnh hơn. Song theo tờ trình ĐHCĐ ngày 28/4/2017 tới, Vietcombank bất ngờ “xén” cổ tức năm 2016 chỉ còn 8% bằng tiền mặt thay vì mức 10% như ĐHCĐ năm trước đã phê duyệt.

Tỷ lệ cổ tức năm 2017 cũng dự kiến ở mức 8% nếu hoàn thành mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt hơn 9.200 tỷ đồng, tăng trưởng 8%.

Nhìn lại lịch sử trả cổ tức những năm gần đây sẽ thấy tỷ lệ cổ tức của Vietcombank đang có xu hướng giảm. Giai đoạn 2010-2014, Vietcombank duy trì mức cổ tức 12% bằng tiền mặt. Riêng năm 2014 có mức cổ tức hậu hĩnh nhất tới 25%, gồm 10% bằng tiền (tương ứng chi ra 2.265 tỷ đồng, bằng 45,35% lợi nhuận sau thuế) và chia thêm cổ phiếu thưởng tỷ lệ 15%.

Tỷ lệ cổ tức 10% tiền mặt cũng được chia cho năm 2015 dù ngân hàng tăng trưởng lợi nhuận trước thuế ở mức cao đạt 5.900 tỷ đồng.

Câu hỏi đặt ra là vì sao lợi nhuận tăng trưởng tốt, năm sau cao hơn năm trước nhưng cổ tức lại “cài số lùi”, hiện chỉ ở mức 8% cao hơn lãi gửi tiết kiệm một chút?

Từ năm 2013 đến nay, việc chia cổ tức của các ngân hàng đều phải xin ý kiến thông qua của Ngân hàng Nhà nước trước khi trình lên ĐHCĐ thường niên biểu quyết. Lý do được giải thích là vì hệ thống ngân hàng đang tập trung tái cơ cấu, bản thân các nhà băng phải dồn nguồn lực xử lý nợ xấu, nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo an toàn vốn cũng như cải thiện các chỉ số an toàn tuân thủ quy định khắt khe hơn.

Giai đoạn tái cơ cấu này, đã có nhiều ngân hàng không được phép chia cổ tức, một số khác duy trì mức cổ tức thấp từ 5-8%, cá biệt có nơi được chia 10% kèm thêm cổ phiếu thưởng 14-15%. Và Vietcombank cũng không nằm ngoài vòng kiểm soát cổ tức “thắt lưng buộc bụng” cùng hệ thống.

Riêng năm 2016 tỷ lệ cổ tức 8% của Vietcombank gây ngạc nhiên lớn vì ngân hàng lãi kỷ lục, có tới 5.830 đồng lợi nhuận chưa phân phối trên sổ sách. Cổ đông kỳ vọng mức cổ tức hấp dẫn hơn con số 8% đưa ra.

Và chịu thiệt?

Hoạt động kinh doanh của Vietcombank ngày càng tăng trưởng tốt hơn cùng với quá trình xử lý nợ xấu tích cực và tiệm cận các tiêu chuẩn Basel II. Được biết, trong năm 2016, Vietcombank đã xử lý được khoảng 5.300 tỷ đồng nợ xấu; trong đó thu hồi được khoảng 1.900 tỷ đồng nợ xấu; cùng đó chuyển được khoảng 1.300 tỷ đồng nợ xấu về nhóm 1-2 (không còn là nợ xấu), và xử lý được khoảng 2.100 tỷ đồng nợ xấu tồn đọng ngoại bảng.

Một động thái đáng chú ý là Vietcombank công bố đã mua lại khoảng 4.300 tỷ đồng nợ xấu đã bán cho VAMC chỉ sau chừng 1 năm bán đi. Điều này đem lại những lợi ích gì cho ngân hàng?

Xét về mặt kỹ thuật, việc mua lại nợ này khiến cho quy mô nợ xấu của Vietcombank lập tức tăng lên 6.936 tỷ đồng (cuối 2016) và tiếp tục “phình” lên tới 7.332 tỷ đồng, chiếm 1,45% tổng dư nợ vào cuối quý 1/2017. Số trích lập dự phòng rủi ro cho vay khách hàng cuối năm qua ở mức 6.406 tỷ đồng và hiện tăng trích thêm 1.400 tỷ đồng trong quý 1 năm nay. Tổng dự phòng rủi ro tại 31/3/2017 của Vietcombank ghi nhận số kỷ lục tới 9.511 tỷ đồng, tăng tới 17% so với cuối năm 2016.

Trong khi đó, nếu 4.300 tỷ đồng vẫn “gửi” ở kho VAMC thì Vietcombank chỉ tốn 20% (khoảng 860 tỷ đồng) mỗi năm cho việc trích lập dự phòng (tối đa 5 năm). Còn chọn “ôm” lại nợ xấu thì tỷ lệ trích lập dự phòng nợ xấu nhóm 3-5 là từ 25-100% dư nợ xấu ngay trong năm phát sinh. Có thể thấy mức chênh lệch đáng kể về số tiền trích dự phòng giữa hai phương án, và dường như Vietcombank đang chấp nhận chịu thiệt khi chọn cách tốn kém chi phí dự phòng hơn, dẫn tới kéo giảm lợi nhuận?

Có thể thấy ngay, đến cuối quý 1/2017 Vietcombank phải trích dự phòng 1.400 tỷ đồng, khiến cho lợi nhuận trước thuế bị ảnh hưởng chỉ còn 2.647 tỷ đồng.

Khi lợi nhuận năm 2016 bị giảm đột ngột sau động thái mua lại nợ xấu, Vietcombank rõ ràng sẽ không có nhiều cơ sở để chia cổ tức hậu hĩnh cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ cao như kỳ vọng. Mức 8% cổ tức bằng tiền có thể là một tỷ số đẹp, vừa mang tính động viên cổ đông, vừa đáp ứng yêu cầu chia cổ tức tiền để nộp về ngân sách Nhà nước trước áp lực thu hồi lợi tức từ phần vốn nhà nước đầu tư.

Số liệu lợi nhuận của Vietcombank có sự “biến động” trên sổ sách và cổ tức phụ thuộc nhà điều hành là điều giới đầu tư lo ngại, băn khoăn vì sẽ khó đánh giá, dự báo chính xác diễn biến giá cổ phiếu trên sàn. Bởi dù VCB là cổ phiếu có giá trị đầu tư thực sự song có xu hướng giảm mạnh trên sàn chứng khoán./.

>> Quý 1/2017: Vietcombank lãi ròng 2.134 tỷ đồng, nợ mất vốn 4.300 tỷ đồng

Có thể bạn quan tâm

Vượt khỏi tư duy cho vay, ACB “đọc” chân dung SME để đồng hành

Vượt khỏi tư duy cho vay, ACB “đọc” chân dung SME để đồng hành

SME chiếm 95% số doanh nghiệp cả nước nhưng chỉ đóng góp khoảng 20% tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống. Phần lớn không phải vì không muốn vay — mà vì ngân hàng không đọc được họ. Trong khi nhiều ngân hàng than khó tìm được doanh nghiệp để cho vay ra, ACB chọn cách đi ngược: bước vào miền Bắc năm 2026 bằng cách thay đổi chính cách mình nhìn doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ông Ngô Tấn Long, Phó Tổng giám đốc ACB, trao đổi với Thương gia về khoảng trống đã tồn tại hàng chục năm và cơ chế ngân hàng đang dùng để lấp nó.

Cuộc đua vốn nội tài trợ doanh nghiệp ngoại

Cuộc đua vốn nội tài trợ doanh nghiệp ngoại

Dòng vốn FDI tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam đang thúc đẩy các ngân hàng tăng tốc chinh phục phân khúc khách hàng ngoại, song doanh nghiệp trong nước vẫn là động lực tăng trưởng tín dụng quan trọng nhất…

Cổ phiếu ngân hàng chạy đua bằng nội lực

Cổ phiếu ngân hàng chạy đua bằng nội lực

Triển vọng lợi nhuận tích cực cùng mặt bằng định giá hấp dẫn đang tạo dư địa cho cổ phiếu ngân hàng, song cơ hội được dự báo sẽ phân hóa mạnh giữa các nhà băng…

Thị trường vàng lại được hâm nóng

Thị trường vàng lại được hâm nóng

Giá vàng trong nước tăng mạnh trở lại theo đà phục hồi của thị trường thế giới, khi căng thẳng Mỹ - Iran có dấu hiệu nóng lên, trong khi giới đầu tư tiếp tục dõi theo triển vọng lãi suất của Fed...

Qua cơn bĩ cực, ngành bảo hiểm đón vận hội mới

Qua cơn bĩ cực, ngành bảo hiểm đón vận hội mới

Ngành bảo hiểm đang dần vượt qua giai đoạn khó khăn kéo dài, với động lực tăng trưởng mới đến từ môi trường pháp lý thông thoáng hơn, nhu cầu bảo vệ tài chính gia tăng và quá trình chuyển đổi số ngày càng được đẩy mạnh…

Chuyên gia dự báo giá vàng sẽ còn giảm tiếp

Chuyên gia dự báo giá vàng sẽ còn giảm tiếp

Giá vàng trong nước sáng 20/6 đảo chiều tăng trở lại dù thị trường thế giới tiếp tục suy yếu, trong bối cảnh Goldman Sachs bất ngờ hạ dự báo giá vàng và Fed phát đi tín hiệu duy trì lãi suất cao lâu hơn…

128.000 tỷ đồng chờ bơm vào ngân hàng, cổ phiếu nào hưởng lợi?

128.000 tỷ đồng chờ bơm vào ngân hàng, cổ phiếu nào hưởng lợi?

Ngành ngân hàng đang khởi động chu kỳ tăng vốn mạnh nhất từ trước đến nay với quy mô lên tới 128.000 tỷ đồng. Dòng vốn mới không chỉ tạo dư địa mở rộng tín dụng mà còn được kỳ vọng trở thành động lực quan trọng cho nhóm cổ phiếu ngân hàng trong giai đoạn tới…