Lãnh đạo và cổ đông lớn nhiều doanh nghiệp đồng loạt “sang tay” hàng triệu cổ phiếu

Hầu hết lý do bán cổ phiếu được các lãnh đạo đưa ra là vì mục đích cá nhân...

Lãnh đạo và cổ đông lớn nhiều doanh nghiệp đồng loạt “sang tay” hàng triệu cổ phiếu

Thời gian gần đây, lãnh đạo và cổ đông lớn tại nhiều doanh nghiệp đã liên tục đăng ký bán ra lượng lớn cổ phiếu, thậm chí còn thoái sạch vốn trong bối cảnh thị giá cổ phiếu đang trên đà tăng.

Cụ thể, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco – mã chứng khoán: PET) mới đây đã thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Đức Minh, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc công ty.

Theo đó, ông Nguyễn Đức Minh đã đăng ký bán toàn bộ 2 triệu cổ phiếu PET với lý do cá nhân. Giao dịch dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 10/6 đến ngày 8/7/2024 và được thực hiện theo phương thức thoả thuận hoặc khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, ông Minh sẽ không còn sở hữu cổ phiếu PET nào, tương ứng tỷ lệ sở hữu 0% vốn.

Cùng mục đích nhu cầu cá nhân, từ ngày 8/3/2024 đến ngày 6/4/2024, bà Phạm Thị Hồng Điệp, Phó Tổng Giám đốc Petrosetco đã bán ra 135.000 cổ phiếu PET, từ đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 0,28% xuống còn 0,14% vốn điều lệ.

Một lãnh đạo khác của Petrosetco cũng đã bán ra lượng lớn cổ phiếu là ông Phùng Tuấn Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty. Theo đó, từ ngày 24/11/2023 đến ngày 5/12/2023, ông Hà đã bán ra 2 triệu cổ phiếu PET, giảm tỷ lệ sở hữu về 3,04% vốn điều lệ.

Tương tự, theo thông tin mới công bố, Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) thông báo ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đã đăng ký bán ra 2 triệu cổ phiếu MWG để phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân.

Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 7/6 đến ngày 5/7/2024 theo hình thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.

Trước giao dịch, ông Tài đang sở hữu 35,4 triệu cổ phiếu MWG, tương ứng 2,42% vốn điều lệ. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu tại Thế Giới Di Động của ông Tài sẽ giảm xuống còn 2,29%.

Động thái bán ra số lượng lớn cổ phiếu của Chủ tịch Thế Giới Di Động diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu MWG đang trong đà tăng mạnh. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/6, thị giá cổ phiếu MWG dừng ở mức 62.000 đồng/cổ phiếu, tăng gần 50% so với thời điểm đầu năm 2024.

Ước tính theo mức giá này, vị lãnh đạo Thế Giới Di Động có thể thu về khoảng 124 tỷ đồng sau khi hoàn thành giao dịch.

anh-chup-man-hinh-2024-06-05-luc-183637-3192.png
Thị giá cổ phiếu MWG trong thời gian gần đây

Không chỉ riêng lãnh đạo doanh nghiệp, động thái sang tay hàng triệu cổ phiếu cũng được thực hiện bởi cổ đông lớn và người thân lãnh đạo của nhiều công ty. Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Đức Thuấn, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) - vừa đăng ký bán 4 triệu cổ phiếu NLG nhằm mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 7/6 đến ngày 30/6/2024 theo phương thức khớp lệnh trên sàn hoặc thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công, Đầu tư Thái Bình sẽ hạ tỷ lệ sở hữu tại Đầu tư Nam Long từ 5,86% cổ phần xuống còn 4,82% cổ phần và không còn là cổ đông lớn của Đầu tư Nam Long.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 5/6, cổ phiếu NLG đóng cửa ở mức 48.350 đồng/cổ phiếu. Ước tính theo mức giá trên, Đầu tư Thái Bình có thể thu về 175,4 tỷ đồng từ đợt bán cổ phiếu trên.

anh-chup-man-hinh-2024-06-05-luc-183733-3937.png
Thị giá cổ phiếu NLG trong thời gian gần đây

Mới đây Công ty Cổ phần Bamboo Capital (mã chứng khoán: BCG) vừa công bố nghị quyết về việc thoái một phần vốn góp tại công ty con là Công ty cổ phần BCG Energy.

Theo đó, Bamboo Capital sẽ chuyển nhượng 26,5 triệu cổ phần của BCG Energy nhằm thu hồi vốn tập trung hoạt động cốt lõi. Giá chuyển nhượng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần, tương ứng thu về tối thiểu 265 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2/2024.

Cùng với việc thoái vốn, Bamboo Capital sẽ nhận ủy quyền biểu quyết từ Công ty TNHH MTV NHN đối với 11,5 triệu cổ phiếu BCG Energy, tương đương 1,57% vốn.

Ngoài ra, ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Bamboo Capital và bà Huỳnh Thị Kim Tuyến cũng sẽ ủy quyền cho Bamboo Capital thực hiện quyền cổ đông đối với 6 triệu cổ phần (tương đương 0,82% vốn) và 21 triệu cổ phần (tương đương 2,88% vốn) tương ứng.

Như vậy, sau khi nhận ủy quyền từ các cổ đông NHN, ông Nguyễn Hồ Nam và bà Huỳnh Thị Kim Tuyến - Bamboo Capital vẫn sẽ nắm quyền kiểm soát BCG Energy với tổng quyền biểu quyết là 52,3% vốn, tương đương 381,8 triệu cổ phiếu.

Tại Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (mã chứng khoán: CC1) cũng thông báo bà Trần Thị Quỳnh Như - vợ ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Tổng Giám đốc công ty đã đăng ký bán 11 triệu cổ phiếu CC1 nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Thời gian dự kiến giao dịch từ ngày 7/6 đến ngày 5/7/2024 theo phương thức thoả thuận hoặc khớp lệnh. Sau giao dịch, tỷ lệ nắm giữ của bà Như sẽ giảm xuống còn 5,05 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,41% vốn điều lệ công ty.

Cùng thời điểm trên, nhóm quỹ Dragon Capital đã bán thành công 500.000 cổ phiếu VCG của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex), hạ sở hữu xuống 4,97% vốn.

Trước đó, nhóm quỹ ngoại trở thành cổ đông lớn khi mua vào hàng triệu cổ phiếu từ tháng 11/2023 đến cuối tháng 1/2024, nâng sở hữu lên gần 44 triệu cổ phiếu, tương ứng với 8,23% vốn.

Như vậy, sau nhiều lần bán ròng, Dragon Capital chính thức không còn là cổ đông lớn của Vinaconex.

Theo thông tin mới nhất, Công ty Cổ phần NovaGroup – tổ chức có liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn đã bán khớp lệnh gần 9,2 triệu cổ phiếu NVL của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) trong 3 ngày 10/5, ngày 28/5 và ngày 29/5/2024. Qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 18,36% xuống 17,89% vốn điều lệ, tương đương 348,9 triệu cổ phiếu.

Trước đó vào đầu tháng 5, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh, con gái ông Bùi Thành Nhơn cũng vừa hoàn tất bán ra hơn 9,1 triệu cổ phiếu NVL, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 0,79% vốn điều lệ tại Novaland.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Chứng khoán Mỹ giảm điểm, giá dầu bật tăng mạnh

Chứng khoán Mỹ giảm điểm, giá dầu bật tăng mạnh

Phố Wall khép phiên trong sắc đỏ khi giới đầu tư tỏ ra lo lắng trước loạt báo cáo kết quả kinh doanh mới nhất, đặc biệt là câu hỏi liệu các khoản chi khổng lồ cho trí tuệ nhân tạo (AI) có thực sự mang lại lợi nhuận tương xứng hay không…

VN-Index chạm đáy ngắn hạn, dòng tiền bắt đầu xoay trục sang Midcap

VN-Index chạm đáy ngắn hạn, dòng tiền bắt đầu xoay trục sang Midcap

VN-Index tiếp tục giảm về sát vùng hỗ trợ quan trọng 1.800 điểm khi áp lực bán tại nhóm cổ phiếu Vingroup chưa hạ nhiệt. Dù vậy, nhiều công ty chứng khoán cho rằng dòng tiền chưa rút khỏi thị trường mà đang luân chuyển sang Midcap, mở ra cơ hội chọn lọc cổ phiếu trong giai đoạn rung lắc...

Chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều, giá dầu bật tăng 3%

Chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều, giá dầu bật tăng 3%

Chứng khoán Mỹ ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên, khi tâm lý lạc quan của nhà đầu tư trước thềm loạt báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp vốn hóa lớn đã bị kìm hãm bởi phản ứng đối lập về một số kết quả kinh doanh mới công bố, cùng làn sóng bán tháo mạnh cổ phiếu các công ty bảo hiểm y tế…

VN-Index thủng mốc kỹ thuật quan trọng, thị trường bước vào pha thử lửa mới

VN-Index thủng mốc kỹ thuật quan trọng, thị trường bước vào pha thử lửa mới

VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi đồng loạt đánh mất các mốc kỹ thuật quan trọng, trong bối cảnh thanh khoản suy yếu và dòng tiền phân hóa mạnh. Nhiều công ty chứng khoán cho rằng chỉ số có thể tiếp tục rung lắc, thậm chí lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm để kiểm định lại lực cầu...

Chứng khoán Mỹ tiếp đà tăng mạnh, Fed và AI là tâm điểm tuần này

Chứng khoán Mỹ tiếp đà tăng mạnh, Fed và AI là tâm điểm tuần này

Phố Wall khởi đầu tuần mới với sắc xanh, khi chỉ số S&P 500 và Nasdaq cùng tăng ở phiên thứ tư liên tiếp trong bối cảnh nhà đầu tư chuẩn bị đón loạt báo cáo lợi nhuận của các doanh nghiệp vốn hóa lớn cũng như cập nhật chính sách lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)…

Phố Wall chạm đáy 3 tháng vì căng thẳng thuế quan

Phố Wall chạm đáy 3 tháng vì căng thẳng thuế quan

Phố Wall khép phiên với đà giảm mạnh nhất trong vòng ba tháng do làn sóng bán tháo trên diện rộng. Nguyên nhân xuất phát từ lo ngại rằng những đe dọa thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào châu Âu có thể báo hiệu một giai đoạn biến động mới trên thị trường toàn cầu…