Lideco thoái vốn khỏi dự án Chung cư X3 Từ Liêm

CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm (Lideco - mã: NTL) vừa quyết định thoái vốn khỏi dự án “Tổ hợp nhà cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại và văn phòng tại điểm X3 – giai đoạn 2, thị trấn Cầu Diễn - Từ Li
Lideco thoái vốn khỏi dự án Chung cư X3 Từ Liêm

Theo đó, HĐQT của NTL đã thống nhất thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp cổ phần của Lideco tại CTCP Nhà Mỹ Xuân Hà Nội (Nhà Mỹ Xuân) - liên doanh được lập ra để phát triển dự án này.

Trước đó, vào tháng 9/2016, NTL đã phối hợp cùng đối tác thành lập CTCP Nhà Mỹ Xuân Hà Nội để triển khai dự án trên. Cụ thể, NTL góp vốn với tỷ lệ 45% VĐL, tương đương 70,65 tỷ đồng. 

Được biết, một trong 4 pháp nhân thành lập CTCP Nhà Mỹ Xuân - CTCP Phục Hưng Holdings cũng vừa công bố thông tin thông tin về việc mua lại toàn bộ số cổ phần của Lideco để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần từ 25% lên 70% tại CTCP Nhà Mỹ Xuân. Như vậy, dự án Chung cư X3 – Từ Liêm, HN hiện chỉ còn 3 đối tác góp vốn liên danh để triển khai dự án.

Dự án Chung cư X3 – Từ Liêm, HN được xây dựng tại vị trí Số 28 Lô X3, đường Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, HN. Quy mô dự án có tổng diện tích mặt sàn khoảng gần 65.000 m, 3 tầng hầm, 25 tầng nổi với khoảng 480 căn hộ.

Tổng mức dự án 920,3 tỷ đồng, do CTCP Phát triển Nhà Mỹ Xuân làm chủ đầu tư. Công ty này được góp vốn bởi 4 pháp nhân là CTCP Giống gia súc Hà Nội, CTCP Phát triển Tân Việt, CTCP Phục Hưng Holdings và CTCP phát triển đô thị Từ Liêm . Hiên công ty này có vốn điều lệ 200 tỷ đồng.

>> Thương vụ chuyển nhượng tòa tháp đôi Hòa Bình bất thành của đại gia Đường bia giờ thế nào?

Có thể bạn quan tâm

Bất động sản TP.HCM đang trở thành “kèo thơm”

Bất động sản TP.HCM đang trở thành “kèo thơm”

Bất động sản TP.HCM đang trở thành tâm điểm đầu tư khi TP.HCM hiện đã được gọi là “mega city” do sở hữu diện tích và dân số đang tương đương với Tokyo và chỉ thua Thượng Hải một chút.…

Nguồn cung tăng, vì sao giá bất động sản vẫn leo thang?

Nguồn cung tăng, vì sao giá bất động sản vẫn leo thang?

Xử lý hiện tượng “bất thường” trên thị trường bất động sản không thể dựa vào một biện pháp đơn lẻ mà là nỗ lực tổng thể, kết hợp giữa hoàn thiện thể chế, tăng cường giám sát, nâng cao minh bạch và phát triển nguồn cung nhằm bảo đảm thị trường bất động sản vận hành lành mạnh, ổn định...