Lùm xùm quanh xuất khẩu gạo: Yếu kém về năng lực hay trục lợi chính sách?

Chưa rà soát nguồn cung thóc gạo trong nước nhưng Bộ Công Thương đã vội vàng tham mưu đề xuất với Chính phủ ban hành lệnh cấm XK gạo. Hậu quả là, ngay hôm sau, bộ này lại kiến nghị xin tạm dừng lệnh cấm và đề nghị XK 400 nghìn tấn gạo trong tháng 4/2020.

Thực tế này không chỉ cho thấy yếu kém trong công tác quản lý điều hành của lãnh đạo Bộ Công thương, đồng thời thấy rõ “độ vênh” trong việc phối hợp thực thi công vụ giữa bộ này với các bộ, ngành có liên quan. Mặt khác, khi Thủ tướng chấp thuận cho xuất khẩu 400 nghìn tấn gạo, thì hành lang pháp lý để triển khai thực hiện lại lộ rõ nhiều bất cập, có dấu hiệu trục lợi chính sách và thao túng việc xuất khẩu 400 nghìn tấn gạo lúc nửa đêm...

Khả năng điều hành kém?

Trước tác động kép bởi đại dịch Covid-19 lan rộng trên toàn cầu và hạn hán, hạn mặn xảy ra tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Chính phủ đã áp dụng nhiều giải pháp khống chế đại dịch và đảm bảo an ninh lương thực trong nước. Đây là việc làm đúng đắn thể hiện sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị, được nhân dân cả nước đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, việc Bộ Công thương và một số bộ, ngành vội vàng tham mưu đề xuất ban hành lệnh cấm xuất khẩu gạo đã khiến hàng trăm doanh nghiệp nói riêng và ngành lương thực của Việt Nam đã khó khăn lại càng thêm khốn đốn.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê công bố ngày 27/03 vừa qua, đại dịch Covid-19 là tác nhân chính khiến 18.600 doanh nghiệp của Việt Nam phải tạm ngừng kinh doanh có thời hạn. Cùng với đó, tỷ lệ lực lượng tham gia lao động quý I chỉ đạt khoảng 75,4%, là mức thấp nhất 10 năm qua. Con số thống kê này cho thấy, doanh nghiệp và người lao động của Việt Nam bị ảnh hưởng rất nặng nề trước tác động của đại dịch Covid-19.

Trở lại lệnh cấm xuất khẩu gạo, sau khi lệnh cấm được áp dụng từ 0 giờ ngày 24/03/2020. Cùng ngày 24/03, Bộ Công thương lại có công văn gửi Thủ tướng xin dừng lệnh cấm. Việc làm này đã cho thấy sự yếu kém trong việc tham mưu đề xuất và quản lý điều hành của lãnh đạo Bộ Công thương.

Nhận được kiến nghị của Bộ Công Thương, ngày 25/03, Thủ tướng đã chỉ đạo bộ này chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, NN&PTNT… thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để làm việc với các địa phương và doanh nghiệp xuất khẩu gạo chủ chốt, đánh giá về nguồn cung thóc gạo. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu “Bộ Công Thương và các bộ, ngành cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu vừa qua”.

Và, sau khi kiểm tra, rà soát theo chỉ đạo của Thủ tướng, ngày 06/04, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã ký công văn số 2412 gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị cho phép xuất khẩu 400 nghìn tấn gạo trong tháng 04/2020 và tăng dự trữ gạo trong nước từ 300 nghìn tấn lên 700 nghìn tấn và được Thủ tướng chấp thuận. Kiến nghị này càng khẳng định rằng, trước khi đề xuất ban hành lệnh cấm bộ này chưa hề rà soát nguồn cung thóc gạo trong nước, cũng như chưa có sự phối hợp để nắm bắt số liệu nguồn cung từ Bộ NN&PTNT mà đã vội vàng tham mưu đề xuất với Chính phủ ban hành lệnh cấm xuất khẩu gạo.

Có dấu hiệu trục lợi chính sách và thao túng việc xuất khẩu 400 nghìn tấn gạo lúc nửa đêm

Có dấu hiệu trục lợi chính sách và thao túng việc xuất khẩu 400 nghìn tấn gạo lúc nửa đêm

“Độ vênh” giữa bộ này với các bộ ngành có liên quan, càng được thể hiện rõ hơn khi thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành theo chỉ đạo của Thủ tướng để làm việc với các địa phương và doanh nghiệp xuất khẩu gạo. Bởi, theo chỉ đạo, Bộ Tài chính là thành viên nhưng trên thực tế Bộ Công Thương đã đơn phương chủ trì thực hiện một cuộc họp nửa ngày với các doanh nghiệp và đại diện các tỉnh.

Kiến nghị điều tra dấu hiệu trục lợi chính sách

Ngoài việc đồng ý cho xuất khẩu 400 nghìn tấn gạo trong tháng 04/2020, Thủ tướng còn nhấn mạnh việc xuất khẩu gạo phải đảm bảo công khai, minh bạch, dễ thực hiện giám sát, không để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách. Vậy nhưng, không hiểu sao, sau 02 ngày án binh bất động, đến 0h ngày 12/04 bất ngờ Tổng Cục Hải quan cho mở tờ khai xuất khẩu 400 nghìn tấn gạo.

Việc làm này đã tạo ra sự bức xúc rất lớn trong cộng đồng doanh nghiệp. Theo đó, nhiều doanh nghiệp đã gửi đơn kiến nghị đến Thủ tướng và cho rằng có sự khuất tất trong việc mở tờ khai lúc nửa đêm. Điều khiến dư luận ngỡ ngàng là, lúc cấm xuất khẩu thì hải quan ban hành lệnh thông báo khẩn cấp ngay sau đó, đến khi xuất khẩu trở lại thì cơ quan này giải thích chờ hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.

“Chúng tôi không thông báo việc mở tờ khai lúc 0 giờ, vì coi việc đó là bình thường”. Tuy nhiên, cán bộ Hải quan này cũng nhận định, khả năng các doanh nghiệp mở tờ khai thành công kia được “phím” trước nên chủ động khai báo, khi nhận được lệnh mở tờ khai lập tức ấn “enter” và được chấp nhận kết quả tự động trong vài giây. “Có chăng là họ phím cho nhau vào thời điểm mở tờ khai. Chứ khi mở hệ thống khai báo rồi can thiệp vào “bể” ngay”, một nguồn tin nói với báo Tiền Phong.

Trước những khuất tất nêu trên, ngày 15/04, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo về trách nhiệm quản lý, kiểm soát số lượng gạo được phép xuất khẩu trong tháng 04/2020. Trong đó nêu cụ thể vể quy trình, cách làm, danh sách các doanh nghiệp, thời gian mở tờ khai hải quan và số lượng gạo xuất khẩu của từng doanh nghiệp đã đăng ký thành công trên hệ thống...

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết: “Chúng tôi đang báo cáo Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng cho điều tra, làm rõ có hay không việc trục lợi chính sách, làm trái quy định của Thủ tướng…”

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết: “Chúng tôi đang báo cáo Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng cho điều tra, làm rõ có hay không việc trục lợi chính sách, làm trái quy định của Thủ tướng…”

Trong một diễn biến mới nhất, trả lời báo chí Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết: “Chúng tôi đang báo cáo Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng cho điều tra, làm rõ có hay không việc trục lợi chính sách, làm trái quy định của Thủ tướng, kể cả điều tra với công chức Hải quan và những đối tượng liên quan”.

Xem thêm

Tạm dừng thông quan xuất khẩu gạo

Tạm dừng thông quan xuất khẩu gạo

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải Quan Mai Xuân Thành vừa ký công văn hỏa tốc gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Cục CNTT&TKHQ, Cục Quản lý rủi ro và Cục Điều tra chống buôn lậu về vấn đề xuất khẩu gạo.
Xuất khẩu gạo: Bài toán về giá và quyền lợi quốc gia

Xuất khẩu gạo: Bài toán về giá và quyền lợi quốc gia

Sự "lúng túng" của Bộ Công Thương về quyết định tạm dừng xuất khẩu gạo khiến thị trường chịu nhiều biến động. Tuy nhiên, đây lại là bài học về việc quản lý thị trường và ứng phó với biến động thị trường trong thời kỳ khủng hoảng của dịch bệnh.
Thủ tướng đồng ý xuất khẩu 400 nghìn tấn gạo trong tháng 04/2020

Thủ tướng đồng ý xuất khẩu 400 nghìn tấn gạo trong tháng 04/2020

Sau khi nhận được báo cáo và kiến nghị của Bộ Công thương về tình hình xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19 và hạn hán, xâm nhập mặn, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ về việc xuất khẩu 400 nghìn tấn gạo trong tháng 04/2020.

Có thể bạn quan tâm

VACOD-HBA "uống nước nhớ nguồn", tri ân quá khứ, đón đầu tương lai bằng đổi mới sáng tạo, tích cực hội nhập

VACOD-HBA "uống nước nhớ nguồn", tri ân quá khứ, đón đầu tương lai bằng đổi mới sáng tạo, tích cực hội nhập

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 25/7, Chủ tịch VACOD-HBA, TS Nguyễn Hồng Sơn cho biết, ngoài các hoạt động tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, hai Hiệp hội đang tích cực chuẩn bị Giải Golf quốc tế Doanh nhân VACOD-HBA và đẩy mạnh chương trình đổi mới sáng tạo...

SJC và chuỗi đại án phủ bóng thương hiệu quốc gia

SJC và chuỗi đại án phủ bóng thương hiệu quốc gia

Liên tiếp vướng đại án, bị thanh tra và xử phạt, SJC trải qua giai đoạn nhiều biến động nhất trong lịch sử hoạt động. Với vị thế là doanh nghiệp nắm thương hiệu vàng miếng quốc gia, mọi diễn biến tại SJC đều thu hút sự quan tâm đặc biệt của thị trường...

AI, Big Data, Digital Twin... định hình chiến lược phát triển của doanh nghiệp ngành thép

AI, Big Data, Digital Twin... định hình chiến lược phát triển của doanh nghiệp ngành thép

Ngành thép toàn cầu đang bước vào một giai đoạn cạnh tranh hoàn toàn mới, trước đây lợi thế chủ yếu đến từ quy mô nhà máy, nguồn nguyên liệu và chi phí sản xuất thì hiện nay, năng lực số hóa, quản trị dữ liệu và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn xanh mới là yếu tố quyết định vị thế doanh nghiệp...

Chủ tịch HBA - VACOD tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, Liên bang Nga: Kiến tạo hành lang liên kết chiến lược mới

Chủ tịch HBA - VACOD tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, Liên bang Nga: Kiến tạo hành lang liên kết chiến lược mới

Cuộc gặp giữa lãnh đạo VACOD-HBA và Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg đã củng cố quyết tâm xúc tiến các chương trình hợp tác quốc tế toàn diện, hướng tới tháo gỡ những điểm nghẽn tạo nền tảng vững chắc cho lộ trình liên kết kinh tế, giáo dục và văn hóa giữa Việt Nam và Liên bang Nga…

Đối tượng Trần Tiễn Như Nghi mặc áo màu xanh, đối tượng Nguyễn Thị Liên mặc áo màu hồng (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm), đối tượng Hoàng Thị Thanh Nga mặc áo màu đen hoa vàng (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu)

Vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia: Khởi tố chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm, Ngọc Châu Âu

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, từ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với Công an TP.HCM tiếp tục lần theo các mắt xích của đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, làm rõ vai trò của từng đối tượng, củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng vụ án...

VACOD-HBA đẩy mạnh ngoại giao nhân dân, hợp tác quốc tế, khởi động chuỗi sự kiện quan trọng

VACOD-HBA đẩy mạnh ngoại giao nhân dân, hợp tác quốc tế, khởi động chuỗi sự kiện quan trọng

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 11/7, Chủ tịch VACOD-HBA, TS Nguyễn Hồng Sơn cho biết thời gian tới, hai Hiệp hội sẽ đẩy mạnh ngoại giao nhân dân, trọng tâm mở rộng hợp tác với Liên bang Nga; và triển khai Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Australia và Giải Golf doanh nhân quốc tế...