Mỹ ra “phán quyết” thuế với 14 quốc gia, phố Wall lao dốc

Chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch đầu tuần trong sắc đỏ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các mức thuế cao đối với Nhật Bản, Hàn Quốc và một số đối tác thương mại khác…

Mỹ ra “phán quyết” thuế với 14 quốc gia, phố Wall lao dốc

Kết thúc phiên 7/7, chỉ số Dow Jones giảm 422,17 điểm (-0,94%) còn 44.406,36 điểm; S&P 500 mất 49,37 điểm (-0,79%) xuống 6.229,98 điểm; trong khi Nasdaq Composite trượt 188,59 điểm (-0,91%) về mức 20.412,52 điểm.

Cổ phiếu Tesla trở thành lực cản lớn nhất đối với S&P 500 khi mất tới 6,8% – mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ 5/6, đồng thời cũng là mức đóng cửa thấp nhất kể từ thời điểm đó. Nguyên nhân là do CEO Elon Musk công bố thành lập một đảng chính trị mới mang tên "America Party", động thái được xem là làm leo thang căng thẳng với Tổng thống Donald Trump.

Trong số 11 nhóm ngành chính thuộc S&P 500, có đến 9 nhóm đóng cửa trong sắc đỏ. Giảm mạnh nhất là tiêu dùng không thiết yếu (-1,25%) và năng lượng (-1,04%). Hai lĩnh vực duy nhất tăng điểm là tiện ích (+0,17%) và hàng tiêu dùng thiết yếu (+0,11%).

Các chỉ số chính của Phố Wall tiếp đà giảm sâu sau thông báo của Tổng thống Mỹ về thuế nhập khẩu đối với hàng hoá Nhật Bản và Hàn Quốc, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/8. Đến cuối phiên chiều, thị trường thêm phần bất ổn khi ông Trump tuyên bố áp thuế cao đối với Malaysia, Indonesia, Kazakhstan, Nam Phi, Lào, Campuchia, Thái Lan, Bangladesh, Myanmar...

“Trước đó, thị trường dường như tin rằng rủi ro thuế quan đã đạt đỉnh, nhưng việc vấn đề này quay lại thành tâm điểm đang khiến nhà đầu tư trở nên dè chừng”, bà Emily Roland, đồng giám đốc chiến lược đầu tư tại Manulife John Hancock Investments nhận định. Tuy nhiên, bà dự đoán giới đầu tư vẫn hy vọng những thông báo này sẽ không kéo dài: “Mô hình trong quá khứ là công bố mức thuế trừng phạt rồi sau đó rút lại phần nào. Đây có thể là giai đoạn tiếp theo trong quá trình đàm phán qua lại”.

Thị trường cũng đang chờ đợi thêm loạt tuyên bố thương mại khác sau khi ông Trump cho biết Mỹ đang chuẩn bị ký nhiều thỏa thuận và sẽ thông báo mức thuế cao hơn đối với một số quốc gia trước ngày 9/7. Ngoài ra, ông còn đe dọa áp thêm 10% thuế đối với những quốc gia bị cho là theo đuổi chính sách chống Mỹ và đồng minh của khối BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi).

Hồi đầu tháng 4, thị trường chứng khoán Mỹ từng biến động mạnh vì ông Trump công bố mức thuế cơ bản 10% với hầu hết quốc gia, cùng loạt thuế bổ sung có thể lên đến 50%, nhưng rồi tạm hoãn thêm 90 ngày. Khi đó, Nasdaq xác lập thị trường gấu, giảm 20% so với đỉnh gần nhất, trong khi S&P 500 suýt chạm ngưỡng này. Cả hai chỉ số đã phục hồi về mức cao kỷ lục vào cuối tháng 6.

Chính sách thuế của chính quyền Trump cũng làm gia tăng lo ngại về lạm phát, khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đối mặt thêm nhiều thách thức trong việc điều chỉnh lãi suất. Biên bản cuộc họp tháng 6 của Fed dự kiến sẽ được công bố vào 9/7 và có thể cung cấp thêm manh mối về chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đang đặt cược khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 7 ở mức gần 95%, trong khi xác suất cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đạt khoảng 60%.

Một yếu tố đáng chú ý khác là kế hoạch cắt giảm thuế và tăng chi tiêu mà ông Trump đã ký thành luật vào cuối tuần trước. Ước tính, các chính sách này sẽ làm tăng thâm hụt ngân sách Mỹ thêm hơn 3.000 tỷ USD trong vòng 10 năm tới.

Tổng khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ trong phiên đạt 16,5 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 18,18 tỷ của 20 phiên vừa qua.

GIÁ DẦU TĂNG MẠNH

Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng gần 2% khi các dấu hiệu cho thấy nhu cầu vẫn mạnh mẽ đã bù đắp tác động từ việc OPEC+ quyết định nâng sản lượng và lo ngại mới về ảnh hưởng của thuế quan từ Mỹ.

Cụ thể, hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 1,28 USD, tương đương 1,9%, lên 69,58 USD/thùng. Dầu WTI của Mỹ tăng 93 cent, tương đương 1,4%, lên 67,93 USD/thùng.

Ông Dennis Kissler, Phó Chủ tịch cao cấp tại BOK Financial nhận xét: “Nguồn cung có xu hướng tăng lên, nhưng nhu cầu vẫn cao vượt dự báo”.

Số liệu ngành du lịch công bố tuần trước cho thấy lượng người dân Mỹ di chuyển, cả đường bộ lẫn hàng không, trong kỳ nghỉ 4/7 năm nay đạt mức kỷ lục.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn lo ngại về nguy cơ kinh tế chậm lại và nhu cầu dầu suy giảm do hệ quả từ các chính sách thuế quan mới.

Vào cuối tuần trước, OPEC+ đã nhất trí nâng sản lượng thêm 548.000 thùng/ngày từ tháng 8, cao hơn mức tăng 411.000 thùng/ngày trong ba tháng trước đó. Theo các chuyên gia của RBC Capital, quyết định này sẽ đưa khoảng 80% trong số 2,2 triệu thùng/ngày cắt giảm tự nguyện của 8 nước OPEC trở lại thị trường.

Tuy nhiên, giới phân tích cho biết, đến nay mức tăng thực tế vẫn thấp hơn kế hoạch và phần lớn nguồn cung tăng thêm đến từ Ả Rập Xê Út. Đáng chú ý, quốc gia này vừa nâng giá bán dầu Arab Light trong tháng 8 lên mức cao nhất trong 4 tháng tại thị trường châu Á, cho thấy sự tự tin về nhu cầu tiêu thụ.

Goldman Sachs dự báo OPEC+ sẽ công bố đợt tăng sản lượng cuối cùng với mức 550.000 thùng/ngày cho tháng 9 tại cuộc họp ngày 3/8 tới.

Xem thêm

Chứng khoán Mỹ vượt đỉnh lịch sử

Chứng khoán Mỹ vượt đỉnh lịch sử

S&P 500 và Nasdaq thiết lập mức đóng cửa cao nhất mọi thời đại và đánh dấu quý tăng trưởng mạnh nhất trong hơn một năm nhờ sự lạc quan về các thỏa thuận thương mại và kỳ vọng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất…

Phố Wall khởi sắc nhưng Nasdaq và S&P 500 vẫn “lỡ hẹn” với mốc kỷ lục

Phố Wall khởi sắc nhưng Nasdaq và S&P 500 vẫn “lỡ hẹn” với mốc kỷ lục

Chứng khoán Mỹ khép phiên trong sắc xanh, với hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq tiến gần hơn đến mức đỉnh lịch sử trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran tiếp tục được duy trì và hàng loạt dữ liệu kinh tế củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong năm nay…

Có thể bạn quan tâm

Thị trường chứng khoán siết kỷ cương: Nhiều “ông lớn” bị điểm danh

Thêm một công ty chứng khoán bị xử phạt tiền tỷ

Chỉ trong vài ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã công bố quyết định xử phạt liên tiếp hai công ty chứng khoán với tổng số tiền phạt lên tới hơn 1,2 tỷ đồng. Những sai phạm từ thủ tục hành chính đến sử dụng vốn sai mục đích...

Nasdaq và S&P 500 giảm do sức ép từ ngành công nghệ

Nasdaq và S&P 500 giảm do sức ép từ ngành công nghệ

Chỉ số Nasdaq và S&P 500 đồng loạt giảm điểm do sự suy yếu của nhóm cổ phiếu công nghệ, trong khi chỉ số Dow Jones tăng nhẹ trong bối cảnh thị trường đang biến động mạnh với thanh khoản bị thu hẹp…

Soi phí các công ty chứng khoán sau khi bị tăng thuế VAT

Soi phí các công ty chứng khoán sau khi bị tăng thuế VAT

Từ ngày 1/7, hàng loạt công ty chứng khoán điều chỉnh tăng phí dịch vụ do nhiều loại hình giao dịch bắt đầu chịu thuế giá trị gia tăng 10% theo quy định mới, khiến nhà đầu tư đối mặt với chi phí cao hơn khi tham gia thị trường...