Nghị quyết 68 là đòn bẩy mới cho phát triển bất động sản
Nghị quyết 68 được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích mới cho khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản, mở ra một dư địa chính sách lớn, góp phần tạo môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh và bình đẳng hơn…
Ngọc Duy
Nghị quyết 68 khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp tư nhân
Một trong những đột phá mà Nghị quyết 68 mang lại chính là thiết lập môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước và FDI. Khi sự “kỳ thị ngầm” bị loại bỏ, bất động sản tư nhân có thể đường hoàng bước vào sân chơi lớn với đầy đủ công cụ và cơ hội để phát triển.
BỎ CƠ CHẾ XIN - CHO
Chia sẻ với Thương gia, PGS. TS Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng, Trưởng khoa Pháp luật kinh tế Trường Đại học Luật Hà Nội đánh giá, Nghị quyết 68 đã tạo ra một sự thay đổi mang tính đột phá về tư duy trong lĩnh vực phát triển kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản.
Điểm đầu tiên là sự chuyển biến trong tư duy và quan điểm chỉ đạo, Nghị quyết của Đảng không thể thay thế cho hệ thống pháp luật, nhưng các định hướng, chủ trương trong Nghị quyết cần được thể chế hóa thành các văn bản pháp lý cụ thể, có giá trị thực thi.
Thứ hai, Nghị quyết 68 đã góp phần khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Nhờ đó, việc tiếp cận vốn trở nên thuận lợi hơn, giúp giảm bớt rào cản trong đầu tư và kinh doanh.
Thứ ba, Nghị quyết này còn tạo ra một môi trường cạnh tranh bình đẳng hơn. Trước đây, doanh nghiệp tư nhân thường chịu sự phân biệt so với doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).
Giờ đây, các doanh nghiệp tư nhân có cơ hội được đối xử công bằng, minh bạch, và có thể tham gia đầu tư, kinh doanh sòng phẳng như các thành phần kinh tế khác”.
PGS. TS Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng, Trưởng khoa Pháp luật kinh tế Trường Đại học Luật Hà Nội
Nghị quyết đã tạo ra cơ chế để các cấp, ngành, địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức thay đổi nhận thức, nhìn nhận kinh tế tư nhân một cách công bằng và tích cực hơn. Môi trường kinh doanh được cải thiện, giảm bớt tình trạng “xin - cho”, “bôi trơn”, vốn là những rào cản đã tồn tại lâu nay. Kinh tế tư nhân ngày nay có điều kiện phát triển một cách minh bạch, lành mạnh và hiệu quả hơn.
Cùng với sự thay đổi tư duy, Nghị quyết góp phần bãi bỏ quan niệm cũ như “không quản được thì cấm”, qua đó mở đường cho sự sáng tạo, linh hoạt trong quản lý và hỗ trợ phát triển khu vực tư nhân.
Ngoài ra, Nhà nước cũng định hướng hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân trên nhiều phương diện như vốn, pháp lý, công nghệ, và nguồn nhân lực. Những hỗ trợ này sẽ giúp các doanh nghiệp tư nhân nâng cao quy mô, năng lực cạnh tranh và khả năng tham gia vào các lĩnh vực kinh doanh vốn trước đây có nhiều rào cản.
Tuy nhiên, theo ông Tuyến, bên cạnh sự hỗ trợ từ Nhà nước, bản thân doanh nghiệp tư nhân cũng cần chủ động nắm bắt cơ hội. Nhà nước mở ra cơ chế, nhưng nếu doanh nghiệp không sẵn sàng, không vươn tay nắm lấy cơ hội đó thì mọi chính sách dù tốt đến đâu cũng khó phát huy hiệu quả. Đây là một quá trình mang tính hai chiều, Nhà nước tạo điều kiện, doanh nghiệp cần chủ động thích ứng và phát triển.
Cuối cùng, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cộng đồng doanh nghiệp tư nhân, các hộ kinh doanh cá thể nói chung và các doanh nghiệp bất động sản tư nhân nói riêng. Họ cần hiểu rõ các chủ trương, cơ hội mới mà Nghị quyết mang lại để có thể định hướng phát triển đúng đắn. Hội thảo hôm nay chính là một trong những hoạt động nhằm góp phần vào việc lan tỏa thông tin và thúc đẩy nhận thức theo hướng đó.
SAI PHẠM NGHIÊM TRỌNG VẪN NÊN XỬ LÝ HÌNH SỰ
Về nội dung này, ông Nguyễn Anh Quê, CEO Tập đoàn G6, chia sẻ rằng trong ba năm vừa qua, các doanh nghiệp bất động sản rơi vào trạng thái hoang mang, thiếu định hướng rõ ràng từ phía Nhà nước đối với sự phát triển của kinh tế tư nhân nói chung và lĩnh vực bất động sản nói riêng.
Ông Nguyễn Anh Quê, CEO đoàn G6
Thông qua những chỉ đạo gần đây của Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và các thay đổi trong hệ thống pháp luật liên quan đến bất động sản và nhất là Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân, có thể thấy rằng bất động sản vẫn được xác định là một ngành kinh tế quan trọng, đóng vai trò thúc đẩy tăng trưởng trong giai đoạn đất nước chuyển mình mạnh mẽ.
Ông Quê nhấn mạnh: “Kinh tế tư nhân là lực lượng quan trọng nhất trong sự phát triển kinh tế quốc gia”. Một trong những nội dung khiến ông đặc biệt tâm đắc trong Nghị quyết 68 là tinh thần “không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự”.
Song, để hiện thực hóa điều này, cần làm rõ giới hạn bằng việc sửa đổi, bổ sung các luật, nghị định, thông tư liên quan. Những sai phạm nghiêm trọng, cố ý gây thiệt hại cần phải xử lý hình sự theo đúng pháp luật. Còn đối với các tranh chấp mang tính chất dân sự, kinh tế cần có cơ chế xử lý phù hợp, nhằm răn đe, bảo vệ quyền lợi các bên bị thiệt hại mà không tạo tâm lý lo ngại cho nhà đầu tư hay doanh nghiệp chân chính và người dân.
Về định hướng sắp tới, ông Quê nghĩ rằng, Nhà nước sẽ có thêm nhiều cơ chế hỗ trợ kinh tế tư nhân, cụ thể là trong việc tiếp cận vốn, cắt giảm thủ tục pháp lý, khuyến khích đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học công nghệ.
Liên quan đến vấn đề tín dụng, ông nhận định rằng tinh thần của Nghị quyết 68 đang nghiêng về hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Đối với doanh nghiệp bất động sản hiện đang trong giai đoạn xử lý nợ xấu, nhưng vẫn được tạo điều kiện để tiếp cận nguồn vốn nhằm triển khai dự án.
Bất động sản vẫn được xác định là một ngành kinh tế quan trọng
“Tuy nhiên, các ngân hàng cần thận trọng hơn trong khâu định giá tài sản bảo đảm và kiểm soát hồ sơ pháp lý vay vốn, để đảm bảo an toàn hệ thống tín dụng, bảo vệ lợi ích của ngân hàng. Đồng thời không làm cản trở khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu đầu tư, xây dựng”, CEO Tập đoàn G6 chia sẻ.
Nghị quyết 68 được kỳ vọng trở thành cú hích thực sự cho kinh tế tư nhân, khi loạt chính sách cải cách mạnh mẽ từ cắt giảm thủ tục, cải thiện thuế, khơi thông vốn đến chuyển đổi tư duy quản lý... đã sẵn sàng để "mở cao tốc” doanh nghiệp vươn mình...
Nghị quyết 68 được coi như “phát pháo lệnh” cho một cuộc cách mạng đối với nền kinh tế, tuy nhiên để hiện thực hóa đòi hỏi nỗ lực của Chính phủ và song hành của cộng đồng doanh nghiệp…
Doanh nghiệp bất động sản kỳ vọng Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị sẽ khai phóng, khơi thông mọi điểm nghẽn, giúp đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống, tạo đòn bẩy vững chắc cho một Việt Nam thịnh vượng…
Mô hình giao dịch qua Sở Giao dịch hàng hóa xuất hiện như một công cụ thị trường tối ưu, vừa đúng với định hướng của Nghị quyết 68 khi tạo lập một cơ chế vận hành giá cả minh bạch theo cung – cầu...
Trục ven biển nối liền Đà Nẵng - Hội An - Tam Kỳ không chỉ đẹp như tranh, mà còn là “xương sống” cho chiến lược phát triển vùng, đặc biệt là định hình cho thị trường bất động sản cao cấp…
Việc mở bán thành công phân khu Zenia, dự án La Pura đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của Phát Đạt, đồng thời khẳng định vị thế trên thị trường căn hộ Bình Dương, một trong những thị trường trọng điểm mà Phát Đạt đang tập trung phát triển…
Việc đánh thuế bất động sản đang được kỳ vọng như một liều thuốc điều tiết thị trường. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để áp dụng chính sách này hiệu quả, Việt Nam cần thêm vài năm nữa để hoàn thiện hạ tầng dữ liệu và hành lang pháp lý...
Thị trường bất động sản 2025 được dự báo sẽ có nhiều khởi sắc và Viglacera đang tận dụng cơ hội này để tăng tốc, với các dự án nhà ở xã hội quy mô lớn và định hướng phát triển khu công nghiệp xanh...
Thị trường bất động sản Việt Nam đang đón nhận loạt tín hiệu tích cực chưa từng có, nhưng đi kèm đó là những cảnh báo về sự tăng trưởng quá nóng và thiếu bền vững…
Việt Nam đang đứng trước thời cơ lớn để định vị phong cách nội thất riêng biệt, mang dấu ấn văn hóa bản địa, nhưng đủ hiện đại để hòa mình vào dòng chảy quốc tế…
Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và các nhà đầu tư khẩn trương triển khai 7 dự án theo kế hoạch với phương châm “vừa chạy vừa xếp hàng”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”...
Theo lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM dự kiến đầu tháng 12/2025 sẽ tổ chức thực hiện phiên đấu giá các lô đất ở khu đô thị mới Thủ Thiêm...
Chương trình triển khai cho người trẻ dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội được hưởng lãi suất ưu đãi trong 15 năm, người trẻ sẽ được ưu đãi 5 năm đầu tiên lãi suất thấp hơn 2%/năm; 10 năm tiếp theo lãi suất thấp hơn 1%/năm so với lãi suất cho vay bình quân trung dài hạn thông thường...