Người trúng thầu nhà hàng Thủy Tạ ở hồ Xuân Hương bỏ cọc vì không được đổi tên

Người trúng đấu giá “khủng” thuê nhà hàng Thủy Tạ xin rút lui, không đầu tư…

Nhà hàng Thuỷ Tạ nổi trên hồ Xuân Hương
Nhà hàng Thuỷ Tạ nổi trên hồ Xuân Hương

Ngày 23/11, UBND thành phố Đà Lạt cho biết ông Đoàn Hải Hà (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã gửi đơn xin không đầu tư nhà hàng Thủy Tạ, chấp thuận bỏ cọc hơn 600 triệu đồng nộp khi tham gia đấu giá.

Sau khi nhận được đơn, chính quyền thành phố đã đồng ý cho ông này rút lui, đồng thời tiến hành các thủ tục liên quan. Theo UBND thành phố Đà Lạt, lý do ông Hà xin rút lui vì ông có đơn xin đổi tên Thủy Tạ thành một tên gọi khác nhưng không được chấp thuận.

Trước đó, ngày 30/10, trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức đấu giá quyền thuê công trình Thủy Tạ ở hồ Xuân Hương. Đây là vị trí đắc địa vì nằm trong danh thắng, tầm nhìn về đồi Cù, chợ Đà Lạt và ngay khu vực trung tâm.

Nhà hàng Thủy Tạ được đưa ra giá khởi điểm là 3,04 tỷ đồng/năm. Qua 63 bước bỏ thầu, giá thuê nhà hàng được nâng lên thành 12 tỷ đồng/năm.

Sau cùng, ông Đoàn Hải Hà đã trúng thầu với giá cao gấp 5 lần so với giá khởi điểm là 15,15 tỷ đồng/năm. Ông Hà trúng đấu giá thuê nhà hàng Thủy Tạ với giá cao gần gấp 5 lần giá khởi điểm.

Ngày 8/11, UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt kết quả đấu giá, trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng đã gửi thông báo đến ông Hà đề nghị nộp tiền để thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Theo quy định, ông Hà phải trả toàn bộ tiền thuê một lần cho 10 năm kinh doanh là hơn 151,5 tỷ đồng trước ngày 24/11. Nếu sau thời gian này chưa nộp tiền, ông được ân hạn thêm 90 ngày nhưng bị tính lãi theo quy định đấu giá.

Trong thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá trước đó, UBND thành phố Đà Lạt cũng cho biết khu đất chỉ sử dụng thương mại, dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống. Người thuê phải giữ nguyên hiện trạng, không được xen thêm công trình.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Rộng hơn cả siêu đô thị TPHCM, thành phố đáng sống này như “hổ thêm cánh” với khu thương mại tự do và trung tâm tài chính quốc tế

Rộng hơn cả siêu đô thị TPHCM, thành phố đáng sống này như “hổ thêm cánh” với khu thương mại tự do và trung tâm tài chính quốc tế

Sáp nhập Đà Nẵng và Quảng Nam không chỉ thay đổi bản đồ hành chính mà còn định hình lại bản đồ kinh tế khu vực. Từ trung tâm du lịch biển đến thủ phủ công nghệ cao, vùng đô thị mới đang vươn mình trở thành cực tăng trưởng chiến lược của cả nước...

Vùng đất hứa được xem là “Thâm Quyến của Việt Nam”, nơi đóng đô của Apple, Samsung và loạt ông lớn công nghệ

Vùng đất hứa được xem là “Thâm Quyến của Việt Nam”, nơi đóng đô của Apple, Samsung và loạt ông lớn công nghệ

Sau sáp nhập, Bắc Ninh đã nhanh chóng vươn lên thành điểm đến chiến lược của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới với hàng loạt dự án tỷ đô liên tiếp được khởi động. Làn sóng đầu tư mạnh mẽ đang biến nơi đây thành “thỏi nam châm” thu hút đầu tư…

Gã khổng lồ xây dựng Trung Quốc tìm cơ hội ở Việt Nam

Gã khổng lồ xây dựng Trung Quốc tìm cơ hội ở Việt Nam

Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, một trong những “ông lớn” ngành xây dựng Trung Quốc đang ráo riết mở rộng hiện diện tại Việt Nam, liên tiếp tiếp xúc với lãnh đạo nhiều tỉnh thành để tìm cơ hội đầu tư vào các dự án hạ tầng quy mô lớn…