Nhà thầu Sông Đà 7 lỗ kỷ lục vì đâu?

Công ty CP Sông Đà 7 (mã chứng khoán SD7) vừa công bố báo cáo tài chính công ty mẹ quý IV/2016, với con số lỗ kỷ lục 207,6 tỷ đồng trong năm 2016. Nguyên nhân chủ yếu đến từ công trình Thuỷ điện Lai C
Nhà thầu Sông Đà 7 lỗ kỷ lục vì đâu?

Công trình Thuỷ điện Lai Châu là nguyên nhân chính khiến Sông Đà 7 lỗ nặng 

Báo cáo tài chính Sông Đà 7 vừa công bố cho thấy, cả năm 2016, doanh thu công ty này chỉ đạt 192,6 tỷ đồng, giảm tới 67,3% so với cùng kỳ. Riêng trong quý IV, doanh thu là 103,3 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng lưu ý, năm 2016, chi phí tài chính của Sông Đà 7 tăng đột biến, lên tới 199 tỷ đồng, gấp khoảng 7 lần so với năm 2015. Trong khi đó, hoạt động tài chính mang lại doanh thu không đáng kể, chỉ 135 triệu đồng.

Kết thúc năm 2016, Sông Đà 7 lỗ 207,6 tỷ đồng, trong đó riêng quý IV lỗ tới 121,6 tỷ đồng. Nhìn vào kết quả kinh doanh từ khi thành lập đến nay có thể thấy, năm 2016 là một năm làm ăn “bết bát” đối với doanh nghiệp này.

Nhà thầu Sông Đà 7 lỗ kỷ lục vì đâu? ảnh 1
Diễn biến lợi nhuận của Sông Đà 7

Theo giải trình của Sông Đà 7 gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, nguyên nhân khiến Công ty lỗ “đậm” là do công trình Thủy điện Lai Châu kết thúc công việc chính nên không có sản lượng và doanh thu thấp. Trong năm 2016, Công ty chủ yếu tập trung vào hoàn thiện công trình để giao cho chủ đầu tư và quyết toán công trình. Các công trình mới sản lượng còn ít nên doanh thu thấp.

Sông Đà 7 cũng cho biết, chi phí tài chính tăng cao trong năm 2016 là do thoái vốn toàn bộ các công ty con và trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính khác.

Cụ thể, tính đến 31/12/2016, Sông Đà 7 đã thoái vốn góp tại Sông Đà 7.02, Thủy điện Cao Nguyên Sông Đà 7, Sông Đà 7.04, Công ty TNHH MTV Sông Đà 709 và Đồ gỗ Yên Sơn. Theo giá gốc các khoản góp vốn này là 289,3. tỷ đồng, hiện nay chỉ còn 52,4 tỷ đồng góp vốn vào Thủy điện Nậm He và 50 tỷ đồng góp vốn vào đơn vị khác…

Trong khi đó, nợ của Sông Đà 7 năm 2016 chiếm 72% cơ cấu tài sản, đạt 370 tỷ đồng. Nợ vay tài chính ngắn hạn gần 137 tỷ đồng. Trên sàn niêm yết giá cổ phiếu SD7 cũng đã có một năm lao dốc, từ mức giá gần 10.000 đồng/CP xuống chỉ còn chưa đến 4.700 đồng/CP (tính đến ngày 20/2/2017).

Theo Hằng Nga/Đấu thầu 

>> Ngân hàng đau đầu với khoản lỗ nghìn tỷ của Sông Đà Thăng Long 

Có thể bạn quan tâm

Tìm cơ hội tích lũy nếu thị trường bứt phá qua ngưỡng 1.300 điểm

Tìm cơ hội tích lũy nếu thị trường bứt phá qua ngưỡng 1.300 điểm

Nếu VN-Index phá vỡ hoàn toàn vùng 1.285-1.305 điểm, đà tăng mới có thể hình thành với mục tiêu hướng tới vùng 1.370-1.380 điểm trong năm 2025. Nhà đầu tư nên theo dõi sát phản ứng giá tại vùng 1.280-1.290 điểm và tìm cơ hội tích lũy nếu thị trường bứt phá qua ngưỡng kháng cự 1.300 điểm...

Hạn chế mua mới đối với cổ phiếu đang ở vùng giá cao

Hạn chế mua mới đối với cổ phiếu đang ở vùng giá cao

Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu đang có đà tăng tốt trong danh mục và chưa xuất hiện tín hiệu đảo chiều giảm điểm, tuy nhiên, cần hạn chế giải ngân mua mới đối với cổ phiếu đang ở vùng giá cao và chưa có tín hiệu kiểm tra kháng cự thành công...

VNX báo lãi hơn 2.200 tỷ đồng năm 2024

VNX báo lãi hơn 2.200 tỷ đồng năm 2024

Doanh thu của VNX trong năm 2024 ghi nhận mức tăng trưởng tích cực so với năm trước, với động lực chính đến từ hai đơn vị thành viên là HOSE và HNX...

Rủi ro tạo bull-trap đảo chiều ngày càng gia tăng

Rủi ro tạo bull-trap đảo chiều ngày càng gia tăng

Chỉ số VN-Index dần suy yếu và mất đà sau khi tiếp cận vùng kháng cự gần, việc xuất hiện bóng nến trên kéo dài ngay tại vùng đỉnh ngắn hạn đang bỏ ngỏ rủi ro tạo bull-trap đảo chiều ngày càng gia tăng và có thể dẫn đến các nhịp điều chỉnh sâu hơn...

Cổ phiếu KPF vào diện đình chỉ giao dịch

Cổ phiếu KPF vào diện đình chỉ giao dịch

Cổ phiếu KPF của Đầu tư Tài sản Koji bị đình chỉ giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024, bên cạnh đó doanh nghiệp này đang đối mặt với khó khăn về tài chính và kinh doanh...