Ông Nguyễn Văn Hiếu làm Phó bí thư Thành uỷ TP HCM

Bí thư TP Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu, 46 tuổi, được Bộ Chính trị chuẩn y làm Phó bí thư Thành uỷ TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025. - VnExpress
Ông Nguyễn Văn Hiếu làm Phó bí thư Thành uỷ TP HCM

Chiều 22/6, quyết định chuẩn y tân Phó bí thư Thành ủy TP HCM được Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao cho ông Nguyễn Văn Hiếu, sau ba tuần Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố bỏ phiếu bầu.

Ông Hiếu quê Bình Định, trình độ thạc sĩ Quản lý giáo dục, cử nhân Luật, cử nhân Hành chính. Tháng 1/2016, ông được bầu Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Trước đó, ông Hiếu làm Bí thư Thành đoàn TP HCM, Bí thư Quận ủy quận 2; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Bí thư Quận ủy quận 5 từ tháng 5/2020. Từ tháng 1/2021, ông được điều động làm Bí thư Thành uỷ TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025.

Gần năm rưỡi lãnh đạo Thành ủy Thủ Đức, ông Hiếu đã tham gia xây dựng đề án, trong đó kiến nghị Trung ương và TP HCM tạo nhiều cơ chế đặc thù để thành phố hơn 1,2 triệu dân phát triển, tăng trưởng nhanh. Năm 2021, Thủ Đức thu ngân sách đạt hơn 10.000 tỷ đồng, vượt con số 8.400 tỷ đồng TP HCM giao.

Người đứng đầu Thành ủy Thủ Đức sau khi ông Hiếu chuyển đi hiện chưa được công bố.

Như vậy, Thường trực Thành uỷ TP HCM hiện có Bí thư Nguyễn Văn Nên cùng 4 Phó bí thư gồm: ông Phan Văn Mãi (Chủ tịch UBND thành phố); bà Nguyễn Thị Lệ (Chủ tịch HĐND thành phố); ông Nguyễn Hồ Hải và ông Nguyễn Văn Hiếu.

Có thể bạn quan tâm