Sáng hôm nay 26/6, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm đối với Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC và các đồng phạm trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán. Sau 6 ngày nghị án, Hội đồng xét xử đã chấp nhận một phần kháng cáo của ông Quyết và tuyên giảm 14 năm tù so với án sơ thẩm.
Cụ thể, Hội đồng xét xử tuyên ông Quyết 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (so với mức 18 năm của án sơ thẩm) và giữ nguyên mức phạt tiền 4 tỷ đồng đối với tội Thao túng thị trường chứng khoán (án sơ thẩm tuyên 3 năm tù). Như vậy, tổng hợp hình phạt, ông Quyết bị tuyên 7 năm tù giam, giảm đáng kể so với tổng mức án 21 năm tù trước đó.
Trong phần tuyên án, Hội đồng xét xử phúc thẩm cho biết việc giảm án đối với ông Quyết dựa trên nhiều tình tiết mới phát sinh sau phiên sơ thẩm. Theo hồ sơ tòa, bị cáo có tình trạng sức khỏe yếu, đang điều trị nội trú tại bệnh viện với nguy cơ tử vong cao; bên cạnh đó, ông Quyết đã chủ động khắc phục toàn bộ hậu quả của vụ án với số tiền lên tới 1.886 tỷ đồng, vượt mức bị buộc bồi thường hơn 20 tỷ đồng.
Ngoài ra, ông Quyết còn nhận được hơn 5.000 đơn xin giảm nhẹ hình phạt, đến từ các bị hại, tổ chức, cá nhân, nhân viên Tập đoàn FLC và một số hiệp hội, chính quyền địa phương. Tòa cũng đánh giá ông Quyết có thái độ thành khẩn, ăn năn hối cải, có nhiều bằng khen và đóng góp trong quá trình công tác.
Dù vắng mặt trong toàn bộ phiên phúc thẩm do lý do sức khỏe, ông Quyết được tòa xem xét giảm một phần hình phạt và miễn toàn bộ hình phạt tù về hành vi thao túng chứng khoán, chuyển sang hình phạt tiền.
Trong cùng bản án, Hội đồng xét xử đã xem xét và giảm nhẹ hình phạt cho hai em gái của ông Quyết là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga, do có nhiều tình tiết giảm nhẹ và đã nộp khắc phục hậu quả trước phiên phúc thẩm.
Bà Trịnh Thị Minh Huế bị tuyên 3 năm 6 tháng tù và phạt tiền 3,5 tỷ đồng (án sơ thẩm là 14 năm tù). Bà Trịnh Thị Thúy Nga, cựu Phó Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS bị phạt 3 tỷ đồng và được tuyên bằng thời gian tạm giam là 38 tháng 21 ngày (án sơ thẩm 8 năm tù).
Bà Hương Trần Kiều Dung, cựu Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị FLC, bị tuyên 3 năm 6 tháng tù và phạt tiền 3 tỷ đồng (án sơ thẩm là 8 năm 6 tháng tù).
Các bị cáo khác trong nhóm bị truy tố về hành vi Thao túng thị trường chứng khoán đều được chuyển hình phạt từ tù giam sang phạt tiền, mỗi người bị tuyên phạt 2 tỷ đồng. Đối với các bị cáo còn lại, kể cả người không có đơn kháng cáo, tòa phúc thẩm cũng chấp nhận giảm án trên cơ sở xem xét toàn diện các tình tiết giảm nhẹ và kết quả khắc phục hậu quả.
Tòa phúc thẩm xác định, các nhà đầu tư, bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chưa có yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ án này sẽ được quyền khởi kiện dân sự độc lập để đòi quyền lợi tại một vụ án dân sự khác. Trường hợp các nhà đầu tư đã bán cổ phiếu ROS có thể tự thỏa thuận với bên mua về việc hoàn trả giá trị nâng khống. Nếu phát sinh tranh chấp, sẽ giải quyết theo thủ tục dân sự tại tòa án có thẩm quyền.
Về phần tiền đã nộp khắc phục hậu quả, ông Trịnh Văn Quyết đã nộp vượt mức bị buộc bồi thường hơn 22 tỷ đồng. Theo phán quyết của tòa, khoản tiền thừa này sẽ được dùng để nộp án phí và các khoản nghĩa vụ tài chính khác. Nếu tiếp tục còn thừa, tòa ghi nhận sự tự nguyện của ông Quyết để sung vào ngân sách nhà nước.
Đồng thời, Hội đồng xét xử cũng tuyên hủy bỏ toàn bộ lệnh kê biên, phong tỏa tài sản, hạn chế giao dịch và phong tỏa tài khoản ngân hàng đối với các bị cáo trong vụ án.
Phiên tòa phúc thẩm kết thúc với nhiều bị cáo được giảm nhẹ hình phạt. Bản án thể hiện rõ việc xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ, kết quả khắc phục hậu quả, cùng với sự thành khẩn của các bị cáo, đồng thời vẫn giữ nguyên tính nghiêm minh của pháp luật đối với hành vi gian dối, gây hậu quả nghiêm trọng trên thị trường chứng khoán.