Kết thúc phiên 16/4, chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 115 điểm (+0,24%) thành 48.578,72 điểm, S&P 500 thêm 18,33 điểm (+0,26%) đạt 7.041,28 điểm; còn Nasdaq Composite leo 86,69 điểm (+0,36%) lên 24.102,70 điểm. Đà tăng của Nasdaq đánh dấu phiên tăng thứ 12 liên tiếp, chuỗi dài nhất kể từ tháng 7/2009 sau khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Phần lớn 11 nhóm ngành chính thuộc S&P 500 đều tăng điểm, với năng lượng dẫn đầu đà tăng (+1,6%) khi giá dầu đi lên. Ngược lại, lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ ghi nhận đà giảm lớn nhất (-0,8%).
Giới đầu tư cũng phản ứng với các kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong đầu mùa báo cáo quý 1/2026. Cổ phiếu PepsiCo tiến 2,3% khi công ty vượt dự báo lợi nhuận quý. Ngược lại, hãng thiết bị y tế Abbott giảm 6% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2023 vì hạ dự báo lợi nhuận cả năm. Mức giảm mạnh nhất trong S&P 500 được thấy ở công ty môi giới Charles Schwab khi cổ phiếu lao dốc 7,6% sau khi công bố kết quả kinh doanh.
Diễn biến trên thị trường đã có giai đoạn giằng co sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và Lebanon, đồng thời cho biết Iran đã đề xuất không phát triển vũ khí hạt nhân trong hơn 20 năm. Trước đó, Bloomberg dẫn nguồn quan chức vùng Vịnh và châu Âu cho rằng Mỹ cần khoảng 6 tháng để đạt được thỏa thuận với Iran.
“Thị trường đang dao động giữa các thông tin tích cực và những tiêu đề mang tính trung lập”, ông Chris Zaccarelli, Giám đốc đầu tư tại Northlight Asset Management nhận định, đồng thời nói thêm rằng trong suốt một tháng rưỡi qua, giao dịch gần như xoay quanh cuộc chiến tại Trung Đông.
Dù kỳ vọng tiến triển ngoại giao đã cải thiện tâm lý thị trường trong tuần này, nhưng một số chiến lược gia cho rằng cần có những tín hiệu hòa bình rõ ràng hơn để đà tăng có thể được duy trì.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 18,22 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 19,11 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.
GIÁ DẦU ĐI LÊN
Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng mạnh trong phiên khi các nhà giao dịch còn đầy hoài nghi về khả năng các cuộc đàm phán sắp tới giữa Mỹ và Iran có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề gián đoạn nguồn cung.
Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 4,46 USD, tương đương 4,7%, lên 99,39 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ tăng 3,40 USD, tương đương 3,7%, lên 94,69 USD/thùng.
Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran là nguyên nhân gây ra gián đoạn lớn nhất từ trước đến nay đối với nguồn cung dầu và khí toàn cầu, khi Iran hạn chế lưu thông qua eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới.
Mỗi ngày trôi qua khi lưu lượng hàng hải vẫn bị gián đoạn đồng nghĩa với việc nguồn cung toàn cầu tiếp tục bị thắt chặt.
Ông John Evans, chuyên gia thị trường dầu tại PVM, nhận xét: “Nói thật là chúng tôi vẫn hoài nghi về khả năng cuộc chiến sớm được giải quyết. Mỗi thông tin tích cực đều đi kèm một yếu tố trái chiều”.
Các nhà đàm phán Mỹ và Iran đã hạ bớt kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình toàn diện, thay vào đó hướng tới bản ghi nhớ tạm thời nhằm ngăn xung đột tái diễn, theo hai nguồn tin từ Iran được Reuters dẫn lại. Ngược lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại tuyên bố Mỹ sắp đạt được thỏa thuận với Iran, một nhận định mà ông vẫn thường xuyên đưa ra. Thị trường hầu như không có phản ứng với phát biểu này.
Thậm chí, thị trường cũng không có phản ứng đáng kể với thông báo về lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và Lebanon.
Các nhà phân tích của ING ước tính, khoảng 13 triệu thùng dầu mỗi ngày đã bị gián đoạn do việc đóng cửa eo biển Hormuz.
Ông Scott Shelton, chuyên gia tại TP ICAP, cho biết: “Hiện tại không còn bom đạn, nhưng số lượng tàu đi qua eo biển vẫn không cải thiện, điều này tiếp tục làm suy giảm nguồn dự trữ toàn cầu – và đã bắt đầu phản ánh tại Mỹ trong tuần này”,
Các quan chức Mỹ và Iran đang cân nhắc nối lại đàm phán tại Pakistan ngay trong cuối tuần tới.
Một nguồn tin thân cận với Tehran tiết lộ, Iran có thể xem xét cho phép tàu thuyền di chuyển tự do qua phần eo biển Hormuz thuộc Oman nếu đạt được thỏa thuận ngăn xung đột tái diễn sau lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần bắt đầu.