Phố Wall bứt phá nhờ kỳ vọng cắt giảm lãi suất, Nvidia lập kỷ lục 4 nghìn tỷ USD

Chứng khoán Mỹ khép phiên trong sắc xanh, dẫn đầu là chỉ số Nasdaq thiên về công nghệ khi Nvidia có thời điểm chạm mốc vốn hoá 4.000 tỷ USD. Trong khi đó, biên bản cuộc họp Fed tiếp thêm hy vọng cắt giảm lãi suất trong năm nay…

Phố Wall bứt phá nhờ kỳ vọng cắt giảm lãi suất, Nvidia lập kỷ lục 4 nghìn tỷ USD

Kết thúc phiên 9/7, chỉ số Dow Jones tăng 217,54 điểm (+0,49%) lên 44.458,30 điểm, S&P 500 leo 37,74 điểm (+0,61%) thành 6.263,26 điểm và Nasdaq Composite leo 192,87 điểm (+0,95%) đạt 20.611,34 điểm.

Trong số 11 nhóm ngành chính của S&P 500, có 8 lĩnh vực tăng điểm, dẫn đầu là tiện ích tăng 1% và công nghệ thêm 0,9%. Ngược lại, hàng tiêu dùng thiết yếu lại giảm mạnh nhất, mất 0,6%.

Vào phiên sáng, có thời điểm Nvidia đã trở thành công ty đầu tiên trên thế giới chạm mốc vốn hóa 4.000 tỷ USD, khẳng định vị thế là cổ phiếu được ưa chuộng nhất trên Phố Wall giữa làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI). Kết ngày, cổ phiếu của hãng sản xuất chip tăng 1,8%, với mức vốn hóa vào khoảng 3.970 tỷ USD.

Ngoài Nvidia, các cổ phiếu vốn hóa lớn khác như Microsoft (+1,4%) và Amazon (+1,5%) cũng đóng vai trò quan trọng trong đà tăng của thị trường.

Ông Kevin Gordon, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại Charles Schwab cho biết: “Có thể thấy thị trường đang nghiêng về các cổ phiếu vốn hóa lớn. Đây phần nào là sự dịch chuyển về phía an toàn, dù không hẳn theo kiểu truyền thống”.

Ở các diễn biến riêng lẻ, Boeing cộng thêm 3,7% khi Susquehanna nâng giá mục tiêu sau báo cáo cho thấy lượng máy bay giao trong tháng 6 tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, UnitedHealth Group giảm 1,6% khi tờ Wall Street Journal đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra việc công ty sử dụng bác sĩ và y tá để thu thập chẩn đoán nhằm tăng khoản thanh toán từ chương trình Medicare.

Nhìn chung, sau đợt giảm điểm vào đầu tuần vì lo ngại thương mại, Phố Wall đang ổn định trở lại. Giới nhà phân tích nhận định rằng các nhà đầu tư đã quen với chiến lược “đe dọa rồi đàm phán” về thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Với thời hạn áp thuế mới được lùi đến ngày 1/8, nhiều người kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng.

Mới đây nhất, chính quyền Trump đã gửi thư đến 7 quốc gia, yêu cầu áp mức thuế 30% đối với Algeria, Iraq, Libya và Sri Lanka; 25% đối với Brunei và Moldova; 20% đối với Philippines và cao nhất là 50% đối với Brazil.

Phía Liên minh châu Âu cho biết có thể đạt được thỏa thuận khung thương mại với Mỹ trong vài ngày tới.

Một ngày trước đó, ông Trump đã đẩy mạnh chiến dịch thuế quan bằng tuyên bố áp thuế 50% lên đồng đỏ (copper), đồng thời cam kết sẽ thực hiện các mức thuế lớn đối với chất bán dẫn và dược phẩm. Hôm thứ Hai, ông cũng cảnh báo áp thuế đối với 14 đối tác thương mại, trong đó có Nhật Bản và Hàn Quốc.

“Thị trường đang dần “miễn nhiễm” với tin xấu về thuế quan. Ba tháng qua, tăng trưởng vẫn tích cực, và chưa có gì quá tồi tệ xảy ra. Vì vậy, thị trường đang nghĩ rằng có thể vượt qua rào cản này”, ông Chris Brigati, giám đốc đầu tư tại công ty SWBC nhận xét.

Trong khi đó, biên bản cuộc họp tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy phần lớn các quan chức ủng hộ việc cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay. Họ đánh giá các cú sốc giá từ thuế quan của ông Trump là tạm thời hoặc ở mức độ vừa phải.

“Các quan chức Fed dự đoán sẽ lạm phát sẽ tăng nhưng đồng thời cũng cân nhắc việc cắt giảm lãi suất. Hai điều này là không tương thích với nhau, vì vậy, có khả năng Fed đang bắt đầu chú ý nhiều hơn tới diễn biến của thị trường lao động”, ông Brigati từ SWBC giải thích.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 18,10 tỷ cổ phiếu, thấp hơn một chút so với mức trung bình 18,35 tỷ của 20 phiên vừa qua.

GIÁ DẦU ĐI NGANG

Trên thị trường lao động, giá dầu gần như không biến động khi nhà đầu tư cân nhắc giữa nhu cầu xăng mạnh mẽ tại Mỹ và các vụ tấn công tàu thuyền tại Biển Đỏ.

Hợp đồng tương lai dầu Brent nhích nhẹ 4 cent (+0,06%) lên 70,19 USD/thùng, giá dầu WTI của Mỹ tăng 5 cent (+0,07%) lên 68,38 USD/thùng.

Sau nhiều tháng yên ắng, các vụ tấn công tại Biển Đỏ - tuyến hàng hải trọng yếu - đã tái diễn trong tuần qua. Gần đây, lực lượng cứu hộ đã vớt được 6 thành viên thủy thủ đoàn, trong khi 15 người khác vẫn mất tích sau vụ chìm tàu thứ hai do phiến quân Houthi tại Yemen nhận trách nhiệm.

Về phía nguồn cung, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, tồn kho dầu thô tăng 7,1 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 4/7, cao hơn nhiều so với dự báo giảm 2,1 triệu thùng từ cuộc khảo sát của Reuters. Ngược lại, tồn kho xăng và dầu chưng cất đều giảm, trong khi nhu cầu xăng tăng 6% lên 9,2 triệu thùng/ngày.

Ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích tại Price Futures Group lưu ý: “Nhu cầu đang rất ổn định và chưa có dấu hiệu chững lại”.

Bên cạnh đó, EIA dự báo sản lượng dầu của Mỹ trong năm 2025 sẽ thấp hơn dự kiến, do giá giảm khiến các nhà sản xuất hạn chế hoạt động khai thác.

Liên minh các nước OPEC+ dự kiến sẽ tiếp tục tăng sản lượng vào tháng 9 tới, khi 8 quốc gia hoàn tất việc rút khỏi các cam kết cắt giảm tự nguyện và UAE được phân bổ hạn ngạch sản xuất lớn hơn, theo nguồn tin từ 5 thành viên OPEC+.

Xem thêm

Chứng khoán Mỹ vượt đỉnh lịch sử

Chứng khoán Mỹ vượt đỉnh lịch sử

S&P 500 và Nasdaq thiết lập mức đóng cửa cao nhất mọi thời đại và đánh dấu quý tăng trưởng mạnh nhất trong hơn một năm nhờ sự lạc quan về các thỏa thuận thương mại và kỳ vọng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất…

Phố Wall khởi sắc nhưng Nasdaq và S&P 500 vẫn “lỡ hẹn” với mốc kỷ lục

Phố Wall khởi sắc nhưng Nasdaq và S&P 500 vẫn “lỡ hẹn” với mốc kỷ lục

Chứng khoán Mỹ khép phiên trong sắc xanh, với hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq tiến gần hơn đến mức đỉnh lịch sử trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran tiếp tục được duy trì và hàng loạt dữ liệu kinh tế củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong năm nay…

Có thể bạn quan tâm

Thị trường chứng khoán siết kỷ cương: Nhiều “ông lớn” bị điểm danh

Thêm một công ty chứng khoán bị xử phạt tiền tỷ

Chỉ trong vài ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã công bố quyết định xử phạt liên tiếp hai công ty chứng khoán với tổng số tiền phạt lên tới hơn 1,2 tỷ đồng. Những sai phạm từ thủ tục hành chính đến sử dụng vốn sai mục đích...