Phố Wall giảm điểm, giá dầu thu hẹp đà tăng

Phố Wall khép phiên trong sắc đỏ, đánh mất đà tăng của buổi sáng sau khi diễn biến đàm phán hoà bình giữa Mỹ và Iran liên tục có sự thay đổi. Tâm điểm thị trường cũng hướng tới phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ đối với ứng viên Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh...

Kết thúc phiên 21/4, chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 0,6% xuống 49.149,60 điểm, S&P 500 cũng trượt 0,6% còn 7.064,05 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lùi 0,6% thành 24.259,96 điểm.

Phố Wall ban đầu mở cửa tích cực và duy trì đà tăng trong suốt buổi sáng nhờ kỳ vọng Mỹ và Iran sớm đạt được thỏa thuận, nhưng tâm lý nhanh chóng đảo chiều vào giữa trưa. Ông Michael O’Rourke, chiến lược gia trưởng tại Jones Trading, cho biết nguyên nhân chính là bởi các báo cáo cho thấy Phó Tổng thống JD Vance vẫn ở Washington chứ không tới Pakistan để đàm phán. The New York Times đưa tin, chuyến đi của ông Vance tới Islamabad đã bị hoãn do Tehran chưa phản hồi đề xuất của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó thông báo gia hạn lệnh ngừng bắn hai tuần với Iran, cho rằng động thái này là cần thiết vì chính phủ Tehran đang bị chia rẽ nghiêm trọng. Ông Trump cũng nói thêm, lệnh ngừng bắn sẽ kéo dài cho đến khi Iran đưa ra đề xuất thống nhất nhằm chấm dứt chiến tranh.

Hãng tin Tasnim dẫn lời quan chức Iran cho rằng việc tham gia đàm phán là lãng phí thời gian khi Mỹ tìm cách cản trở việc đạt được thỏa thuận phù hợp. Cố vấn của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf còn gọi việc gia hạn ngừng bắn là chiêu kéo dài thời gian cho một cuộc tấn công bất ngờ. Trong khi đó, Iran tiếp tục yêu cầu Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hàng hải trước khi nối lại đàm phán.

Tình hình càng phức tạp khi quân đội Israel cáo buộc lực lượng Hezbollah phóng tên lửa tại miền nam Lebanon, qua đó vi phạm lệnh ngừng bắn.

Trong khi các diễn biến tại Trung Đông tiếp tục chi phối tiêu điểm, giới đầu tư còn tập trung chú ý về buổi điều trần trước Thượng viện Mỹ của ông Kevin Warsh - lựa chọn của Tổng thống Donald Trump cho vị trí tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang.

Trong bài phát biểu trước Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Các vấn đề Đô thị của Thượng viện Mỹ, ông Warsh khẳng định sẽ duy trì tính độc lập nếu được bổ nhiệm. Ông cũng kêu gọi cải cách chính sách căn bản và thay đổi trong điều hành chính sách tại Fed, cho rằng ngân hàng trung ương vẫn đang xử lý hệ quả từ những sai lầm trong giai đoạn 2021 - 2022. Vị cựu Thống đốc Fed này nhận định cần một khuôn khổ kiểm soát lạm phát mới.

Ông Warsh cũng bị chất vấn gay gắt về tài sản cá nhân, đặc biệt từ Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren. Hồ sơ tài chính công bố tuần trước cho thấy ông sở hữu tài sản trị giá khoảng 135 - 225 triệu USD, bao gồm hai quỹ đầu tư có giá trị hơn 50 triệu USD.

Trước đó, chính ông Donald Trump nói với CNBC rằng ông sẽ thất vọng nếu Chủ tịch Fed mới không cắt giảm lãi suất, trong khi ông vốn từ lâu đã ủng hộ chính sách lãi suất thấp.

Ông José Torres, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Interactive Brokers, cho biết lợi suất tăng mạnh sau khi ông Warsh thể hiện lập trường “diều hâu” tại phiên điều trần. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 6 điểm cơ bản lên 4,311%.

Trên thị trường chứng khoán, nhiều doanh nghiệp ghi nhận biến động sau khi công bố kết quả kinh doanh.

Cổ phiếu UnitedHealth tăng 7%, nằm trong nhóm tăng mạnh nhất trên S&P 500 và Dow Jones, sau khi công bố báo cáo kinh doanh và được ngân hàng Mizuho đánh giá là tốt nhất trong nhiều năm. Ngược lại, cổ phiếu 3M giảm 1,9% dù vượt kỳ vọng lợi nhuận và cải thiện biên lợi nhuận.

Apple thu hút sự chú ý khi thông báo ông Tim Cook sẽ trở thành Chủ tịch điều hành và ông John Ternus sẽ là CEO mới - lần chuyển giao lãnh đạo đầu tiên của Nhà Táo kể từ năm 2011. Cổ phiếu Apple mất 2,5%.

GIÁ DẦU HẠ NHIỆT

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent biến động mạnh, tăng khoảng 3% khi đóng cửa và sau đó vọt hơn 5% lên 101,15 USD/thùng khi xuất hiện thông tin hoãn đàm phán. Tuy nhiên, giá giảm trở lại khi ông Trump cho biết lệnh ngừng bắn sẽ duy trì cho đến khi Iran đưa ra đề xuất, dù hoạt động phong tỏa vẫn tiếp diễn.

Giá Brent tăng 4,22 USD, tương đương 4,4%, lên 99,67 USD/thùng trong giao dịch sau phiên.

Dầu WTI của Mỹ tăng 2,52 USD, tương đương 2,8%, lên 92,13 USD/thùng.

Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục bị đình trệ, khi chỉ có 3 tàu đi qua trong 24 giờ qua, theo dữ liệu vận tải. Ông Saad Rahim tại tập đoàn thương mại Trafigura cho biết thị trường đã mất khoảng 1 tỷ thùng dầu, và con số có thể tăng lên 1,5 tỷ nếu tình trạng kéo dài thêm một tháng.

Tại Châu Âu, nguy cơ xảy ra thiếu hụt nguồn cung nhiên liệu hàng không đang lên cao, khiến Liên Minh Châu Âu buộc phải gấp rút đưa ra các phương án chuẩn bị.

Ở Mỹ, tồn kho dầu thô giảm 4,5 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 17/4, sau ba tuần tăng liên tiếp, theo dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ, trong khi các nhà phân tích dự báo mức giảm khoảng 1,2 triệu thùng.

Có thể bạn quan tâm