Kết thúc phiên 11/8, chỉ số Dow Jones giảm 200,52 điểm (-0,45%) xuống 43.975,09 điểm, S&P 500 mất 16,00 điểm (-0,25%) thành 6.373,45 điểm và Nasdaq Composite trượt 64,62 điểm (-0,3%) còn 21.385,40 điểm.
Cổ phiếu của Nvidia và Advanced Micro Devices biến động mạnh trong ngày và kết thúc phiên lần lượt giảm 0,35% và 0,28%. Một quan chức Mỹ cho biết hai hãng bán dẫn lớn đã đồng ý chia sẻ 15% doanh thu từ hoạt động bán chip tiên tiến cho Trung Quốc với Chính phủ Mỹ. Giới phân tích cảnh báo mức thu này có thể ảnh hưởng đến biên lợi nhuận và tạo tiền lệ để Washington đánh thuế các mặt hàng xuất khẩu chiến lược khác, không chỉ riêng chất bán dẫn.
Ngược lại, cổ phiếu Micron Technology tăng 4% nhờ nâng dự báo doanh thu và lợi nhuận điều chỉnh quý 4, trong khi Intel leo 3,5% sau thông tin CEO Lip-Bu Tan xuất hiện tại Nhà Trắng. Trước đó, Tổng thống Donald Trump từng có thời điểm kêu gọi thay thế vị CEO này.
Đáng chú ý, cổ phiếu TKO tăng 10% khi Paramount mua độc quyền quyền phân phối các sự kiện UFC trong 7 năm tới với trị giá khoảng 7,7 tỷ USD.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 15,5 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 18,3 tỷ cổ phiếu của 20 phiên gần nhất.
Giới đầu tư dự đoán những thay đổi gần đây tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động có thể thúc đẩy ngân hàng trung ương Mỹ áp dụng chính sách tiền tệ ôn hòa hơn vào cuối năm nay. Đây cũng là yếu tố tiếp sức cho tâm lý lạc quan trên thị trường.
Theo dữ liệu từ LSEG, giới giao dịch kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất khoảng 0,60 điểm phần trăm từ nay đến tháng 12. Ông Eric Teal, Giám đốc đầu tư tại Comerica Wealth Management, nhận định: “Dữ liệu lạm phát hiện đang phản ánh rõ hơn tác động trực tiếp của thuế quan lên người tiêu dùng, làm dấy lên lo ngại lạm phát sẽ duy trì ở mức cao”. Báo cáo lạm phát tiêu dùng tháng 7 sẽ được công bố vào 12/8.
Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh gia hạn thêm 90 ngày việc tạm hoãn áp thuế cao đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc. Ngoài ra, việc cho phép xuất khẩu chất bán dẫn sang Trung Quốc là một nội dung then chốt trong thỏa thuận được Washington và Bắc Kinh ký kết hồi đầu năm nay, dự kiến hết hiệu lực vào 12/8. Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm thứ Hai, ông Trump đã ca ngợi sự hợp tác của Trung Quốc trong quá trình đàm phán.
GIÁ DẦU ĐI NGANG
Trên thị trường năng lượng, giá dầu gần như không thay đổi trong phiên sau khi giảm hơn 4% vào tuần trước, khi giới đầu tư hướng sự chú ý tới cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga về cuộc chiến tại Ukraine. Hợp đồng tương lai dầu Brent nhích 0,06% lên 66,63 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ tăng 0,13% lên 63,96 USD/thùng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15/8 tại Alaska để đàm phán chấm dứt xung đột. Ông cho rằng cả Ukraine và Nga sẽ phải nhượng bộ cho nhau để đạt được hòa bình. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định cuộc gặp tới sẽ là để đo lường khả năng đạt thỏa thuận.
Giá dầu đã giảm trong suốt những ngày gần đây khi thị trường hạ dự báo về nguy cơ gián đoạn nguồn cung, một phần do Mỹ chỉ áp thêm thuế với Ấn Độ thay vì tất cả người mua dầu Nga. UBS điều chỉnh dự báo giá dầu Brent cuối năm xuống 62 USD/thùng, so với mức 68 USD trước đó, do nguồn cung từ Nam Mỹ tăng và sản lượng từ các quốc gia bị trừng phạt vẫn ổn định.
Sản lượng của OPEC trong tháng 7 vẫn tiếp tục tăng nhưng bị hạn chế phần nào bởi việc Iraq cắt giảm bổ sung và các vụ tấn công bằng drone vào mỏ dầu người Kurd.
Ông Phil Flynn, chuyên gia của Price Futures Group, cho biết: “Thị trường đang cân bằng giữa khả năng OPEC không tăng sản lượng nhiều như dự kiến với khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine, từ đó khiến dầu Nga có thể xuất khẩu trở lại”.