Mô hình hai đỉnh có khả năng hình thành, nhà đầu tư cân nhắc quản trị rủi ro chặt chẽ

VN-Index vẫn vận động trong xu hướng tăng, tuy nhiên các tín hiệu phân phối gần đây có thể gây cản trở đà đi lên. Nếu chỉ số không sớm vượt ngưỡng 1.570 một cách thuyết phục, khả năng hình thành mô hình hai đỉnh. Nhà đầu tư nên cân nhắc quản trị rủi ro chặt chẽ với các vị thế đang nắm giữ...

Mô hình hai đỉnh có khả năng hình thành, nhà đầu tư cân nhắc quản trị rủi ro chặt chẽ

Chứng khoán ngày 5/8, VN-Index đóng cửa tại mức 1.547 điểm, tăng gần 19 điểm so với tham chiếu. Tuy nhiên, trước khi đóng cửa với mức tăng trong mức dự đoán, VN-Index đã trải qua biến động mạnh.

Chỉ số mở cửa trong trạng thái tích cực bởi tâm lý hưng phấn của dòng tiền cá nhân, nhanh chóng vượt 1.565 điểm - vùng đỉnh vừa thiết lập cách đây một tuần. Chỉ số liên tục nới rộng biên độ tăng và có thời điểm tích lũy đến 57 điểm, xác lập đỉnh lịch sử mới tại 1.584,98 điểm. Chỉ số VN30 khi đó cũng tăng 77 điểm, gần chạm 1.730 điểm.

Chỉ trong ít phút sau đó, hai chỉ số quan trọng đồng loạt rơi thẳng đứng khi nhà đầu tư dồn dập xả hàng cổ phiếu. Từ vùng đỉnh, VN-Index chuyển sang giảm gần 10 điểm, xuống 1.519 điểm. Ngay lập tức, dòng tiền đứng ngoài nhập cuộc, kéo chỉ số lên lại trong phiên khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC).

Hàng loạt cổ phiếu bất động sản, chứng khoán, ngân hàng... đang tăng mạnh bỗng chuyển sang trạng thái giảm điểm, sau đó lại quay đầu đi lên. Thị trường rơi vào trạng thái "xanh vỏ, đỏ lòng" lúc cuối phiên.

Trong 10 cổ phiếu tác động tích cực nhất đến VN-Index có 5 cổ phiếu ngân hàng, lần lượt là TCB, MBB, BID, CTG và VCB. Nhiều mã khác như SHB, OCB, EIB, HDB, VIB... tăng vọt đầu phiên nhưng đến cuối đều chốt phiên tại giá giảm. VIB thậm chí có lúc giảm sàn xuống 18.000 đồng/cổ phiếu, sau đó thu hẹp biên độ.

Nhóm chứng khoán ghi nhận sự phân hóa rõ nét. Toàn bộ cổ phiếu thành phần sáng nay tăng điểm, nhưng đến chiều có phân nửa đóng cửa dưới tham chiếu. VIX là một trong những mã chịu áp lực bán mạnh nhất, mất 3,2%. Các mã trụ như VND, SSI, HCM... đều giữ sắc xanh nhưng mức tăng không quá 3%.

Các mã vốn hóa vừa và nhỏ thuộc nhóm bất động sản bị bán quyết liệt trong những phút cuối phiên. NVL, NLG, KDH, PDR, LDH, QCG đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ. Nhiều mã như SCR, AGG, DIG, DXS đã ghi nhận giá sàn trong phiên.

Bên cạnh biến động mạnh về điểm số, thị trường còn ghi nhận giá trị giao dịch đột biến. Hôm nay, sàn HOSE có 2,77 tỷ cổ phiếu được sang tay thành công, tương ứng 74.929 tỷ đồng, vượt kỷ lục vừa thiết lập ngày 29/7.

Thị trường có hơn 20 mã đạt thanh khoản nghìn tỷ. HPG dẫn đầu danh sách này với 5.722 tỷ đồng. TCB đứng tiếp theo khi khớp lệnh gần 3.420 tỷ đồng, sau đó là SHB, SSI, VIX và MBB đều trên 2.000 tỷ đồng.

anh-chup-man-hinh-2025-08-05-luc-203754.png
Diễn biến VN-Index trong thời gian qua

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính

Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN)

Thị trường có thể sẽ điều chỉnh trong phiên kế tiếp và VN-Index có thể sẽ kiểm tra lại vùng hỗ trợ 1.500 điểm. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn giảm đáng kể khi dòng tiền có dấu hiệu gia tăng trở lại và độ rộng thị trường tích cực hơn, nhưng lưu ý thị trường vẫn đang trong tích lũy ngắn hạn cho nên thị trường có thể sẽ còn xuất hiện các nhịp rung lắc trong phiên tới.

Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn hồi phục nhẹ cho thấy nhà đầu tư đã giảm thận trọng hơn. Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính và nâng xu hướng ngắn hạn ở nhóm vốn hóa lớn (VN30, VNX50, VN100) lên mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư có thể xem xét tăng dần tỷ trọng cổ phiếu lên mức 45 - 60% danh mục và ưu tiên tập trung nhóm vốn hóa lớn.

Chỉ số có thể tìm điểm cân bằng trong vùng 1.520 – 1.585

Chứng khoán BIDV (BSC)

Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng hơn 2.300 tỷ đồng trên sàn HOSE. Áp lực chốt lời trước ngưỡng 1.585 lớn khiến chỉ số giảm mạnh khi chạm đến, tuy nhiên lực cầu bắt đáy quanh ngưỡng 1.520 cũng khá tốt. Trong những phiên tới, chỉ số có thể tìm điểm cân bằng trong vùng 1.520 – 1.585 bằng cách thu hẹp dần biên độ dao động.

Nếu VN-Index không sớm vượt ngưỡng 1.570, khả năng hình thành mô hình hai đỉnh

Chứng khoán TPBank (TPS)

VN-Index tiếp tục duy trì quán tính tăng điểm từ phiên trước, phù hợp với dự báo đã đưa ra. Thanh khoản thị trường tăng mạnh, đạt mức cao nhất từ trước đến nay, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì sự hưng phấn. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng bị thu hẹp trong phiên chiều khi áp lực chốt lời gia tăng, khiến VN-Index có thời điểm lùi xuống dưới tham chiếu.

Lực cầu tại vùng hỗ trợ MA10 ngày (1.520 điểm) sau đó đã kịp thời xuất hiện, giúp chỉ số phục hồi và đóng cửa trong sắc xanh. Diễn biến tương tự cũng được ghi nhận ở VN30, thậm chí tích cực hơn khi áp lực bán nhanh chóng được hấp thụ, giúp chỉ số này đóng cửa cao hơn mức mở cửa.

Hiện tại, VN-Index vẫn vận động trong xu hướng tăng, tuy nhiên các tín hiệu phân phối gần đây có thể gây cản trở đà đi lên. Nếu chỉ số không sớm vượt ngưỡng 1.570 một cách thuyết phục, khả năng hình thành mô hình hai đỉnh – dấu hiệu của sự đảo chiều xu hướng – cần được lưu ý. Nhà đầu tư nên cân nhắc quản trị rủi ro chặt chẽ với các vị thế đang nắm giữ.

Dòng tiền khả năng trở lại phân hóa giai đoạn tới

Chứng khoán Phú Hưng (PHS)

VN-Index kết phiên với mẫu hình nến Doji dưới ngưỡng đỉnh cũ, cùng với biên độ và khớp lệnh lớn. Điều này cho thấy lực cung trở lại chi phối và rủi ro cũng gia tăng thêm. Các biến động lớn tại vùng đỉnh thường phản ánh tính chất kém bền vững cho xu hướng và cần thêm thời gian củng cố để có thể tiếp tục bứt phá.

Chỉ số có lẽ còn rung lắc kiểm định quanh khu vực 1530 - 1560 điểm, với hỗ trợ ngắn hạn được nâng lên mức 1485 điểm. Biên độ nên được thu hẹp bớt với thanh khoản giảm để kỳ vọng giao dịch cân bằng trở lại. Dòng tiền khả năng trở lại phân hóa giai đoạn tới.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được Thương gia trích dẫn nguyên văn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

Xem thêm

Thanh khoản duy trì mức thấp, dòng tiền sẽ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu

Thanh khoản duy trì mức thấp, dòng tiền sẽ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu

Thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp và VN-Index có thể thử thách lại mức kháng cự 1.545 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên thanh khoản vẫn sẽ tiếp tục ở mức thấp và dòng tiền phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu trong những phiên tới...

VN-Index tiếp tục hồi phục, hướng đến vùng 1.540 điểm

VN-Index tiếp tục hồi phục, hướng đến vùng 1.540 điểm

Phần lớn các công ty chứng khoán nhận định, trong ngắn hạn, VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục. Tuy nhiên, nhà đầu tư chú ý rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu, với khả năng chỉ số quay lại kiểm định các vùng hỗ trợ quan trọng tại 1.450 – 1.460 điểm...

Phố Wall đảo chiều, ghi nhận phiên tăng điểm mạnh nhất 2 tháng

Phố Wall đảo chiều, ghi nhận phiên tăng điểm mạnh nhất 2 tháng

Cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều ghi nhận mức tăng phần trăm trong ngày cao nhất kể từ 27/5. Đà tăng này đến từ hoạt động "săn giá hời" của nhà đầu tư sau phiên bán tháo trước đó, cùng với kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9…

Có thể bạn quan tâm