Kết thúc phiên 20/3, chỉ số Dow Jones giảm 0,96% xuống 45.577,47 điểm, S&P 500 trượt 1,51% còn 6.506,48 điểm - mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025. Trong khi đó Nasdaq mất 2,01% thành 21.647,61 điểm, thấp hơn gần 10% so với mức đỉnh đóng cửa ngày 29/10.
9 trong số 11 nhóm ngành thuộc S&P 500 chìm trong sắc đó, với nhóm tiện ích ghi nhận đà giảm sâu nhất 4,11%, tiếp theo là bất động sản lùi 3,15%. Chỉ số năng lượng của S&P 500 gần như đi ngang trong ngày nhưng ghi nhận tuần tăng thứ 13 liên tiếp - chuỗi tăng dài nhất kể từ cuối thập niên 1980, theo dữ liệu của LSEG.
Cổ phiếu của các công ty giá trị nhất Phố Wall đồng loạt suy giảm, trong đó Nvidia và Tesla đều mất hơn 3%. Alphabet, Meta Platforms và Microsoft cũng trừ khoảng 2%.
Cổ phiếu Super Micro Computer lao dốc 33% sau khi ba cá nhân liên quan đến hãng máy chủ trí tuệ nhân tạo này bị buộc tội buôn lậu ít nhất 2,5 tỷ USD công nghệ AI sang Trung Quốc. Trong khi đó, đối thủ Dell tăng điểm.
FedEx, thường được xem là thước đo hoạt động kinh doanh, đã đưa ra dự báo tích cực và cho biết nhu cầu toàn cầu vẫn ổn định bất chấp căng thẳng địa chính trị, giúp cổ phiếu cộng gần 1%.
Chỉ số Russell 2000 của các doanh nghiệp vốn hóa nhỏ tụt 2,26% và hiện thấp hơn 10% so với mức đỉnh đóng cửa ngày 22/1.
Xung đột tại Trung Đông đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Quân đội Mỹ đang triển khai một tàu đổ bộ tấn công cùng hàng nghìn lính thủy đánh bộ và thủy thủ bổ sung tới khu vực, trong khi lãnh đạo tối cao mới của Iran ca ngợi sự đoàn kết và tinh thần kiên cường của nước này.
“Thị trường cuối cùng đã chấp nhận khả năng cuộc xung đột này có thể kéo dài hơn dự kiến ban đầu, và đó là lý do thị trường bị bán tháo. Cuộc chiến này có thể không chỉ kéo dài vài tuần mà thậm chí còn vượt quá vài tháng”, ông Jake Dollarhide, Giám đốc điều hành Longbow Asset Management nhận định.
Hợp đồng tương lai lãi suất tại Mỹ cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có nhiều khả năng sẽ tăng lãi suất hơn là cắt giảm vào cuối năm 2026, theo công cụ FedWatch của CME.
Phiên thứ Sáu cũng trùng với thời điểm đáo hạn đồng loạt theo quý của các hợp đồng phái sinh liên quan đến cổ phiếu, quyền chọn chỉ số và hợp đồng tương lai, còn gọi là “triple witching”, khiến khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ tăng vọt lên 27,5 tỷ cổ phiếu, so với mức trung bình 20,1 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.
Tính chung cả tuần, S&P 500 giảm 1,9%, trong khi Nasdaq và Dow Jones đều mất hơn 2%. Kể từ khi chiến sự tại Iran bùng phát ngày 28/2, S&P 500 đã trượt 5,4%, Nasdaq tụt 4,5% và Dow giảm gần 7%. Cả ba chỉ số lớn đều nằm dưới đường trung bình động 200 ngày, cho thấy tâm lý thị trường đang xấu đi rõ rệt.
GIÁ DẦU VỌT LÊN MỨC CAO NHẤT KỂ TỪ THÁNG 7/2022
Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng mạnh và đóng cửa ở mức cao nhất gần bốn năm. Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 3,54 USD, tương đương 3,26%, lên 112,19 USD/thùng - mức cao nhất kể từ tháng 7/2022. Dầu thô WTI của Mỹ tăng 2,18 USD, tương đương 2,27%, lên 98,32 USD/thùng.
Tại mức cao nhất trong phiên, giá dầu Brent từng tăng hơn 4 USD.
Cuộc chiến Mỹ - Iran vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, với các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng tại Iran và các đòn đáp trả của nước này nhằm vào các quốc gia láng giềng, bao gồm Ả Rập Xê Út, Qatar và Kuwait.
“Đây là kịch bản tồi tệ nhất - không chỉ tình trạng bất khả kháng tại Iraq mà còn việc Mỹ tập trung một lượng lớn binh lực tại Vịnh Ba Tư. Hy vọng về một giải pháp nhanh chóng và việc nguồn cung quay trở lại thị trường toàn cầu qua eo biển Hormuz đang dần biến mất”, ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital bình luận.
Ngày thứ Sáu, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không còn lãnh đạo nào tại Iran để đàm phán về chiến tranh, khi các cuộc không kích tiếp tục nhằm vào giới chức nước này. Ông cũng tái khẳng định yêu cầu Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân.
Israel và Iran tiếp tục không kích lẫn nhau, sau khi một nhà máy lọc dầu tại Kuwait bị tấn công. Trước đó, hôm thứ Năm, ông Trump cho biết Israel sẽ không tiếp tục tấn công các cơ sở năng lượng.
Cùng ngày, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với các lô dầu Iran đang bị mắc kẹt trên biển có thể giúp nguồn cung tới châu Á trong vòng 3 - 4 ngày. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trước đó cũng đã làm rõ kế hoạch này. Ông Bessent còn cho biết thêm khả năng tiếp tục xả dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của Mỹ vẫn được cân nhắc, và có thể diễn ra trong vài tháng tới.
Các nhà phân tích nhận định giá dầu sẽ duy trì ở mức cao chừng nào lưu thông qua eo biển Hormuz còn bị gián đoạn, và thậm chí có thể vẫn cao ngay cả sau đó. Khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu đi qua tuyến đường này.
Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế Fatih Birol cảnh báo trong cuộc phỏng vấn với Financial Times rằng có thể mất tới sáu tháng để khôi phục dòng chảy dầu và khí đốt từ khu vực Vịnh Trung Đông.
Chính quyền Trump đang xem xét kế hoạch chiếm đóng hoặc phong tỏa đảo Kharg của Iran nhằm gây sức ép buộc nước này mở lại eo Hormuz, theo Axios, điều này cũng có thể gây thêm áp lực lên nguồn cung.
Vào ngày 19/3, giá Brent đã vượt ngưỡng 119 USD/thùng, tiến gần đỉnh ngày 9/3, sau khi Iran đáp trả một cuộc tấn công của Israel vào mỏ khí lớn bằng việc làm tê liệt 17% công suất LNG của Qatar. Thiệt hại này có thể mất tới 5 năm để khắc phục.