Phố Wall phục hồi trước thềm nghỉ lễ, giới đầu tư lạc quan về chu kỳ lãi suất

Chứng khoán Mỹ kết thúc cao hơn vào 22/11 với quan điểm lạc quan rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể đã hoàn tất chu kỳ tăng lãi suất và nền kinh tế vẫn còn khả năng phục hồi…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE)
Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE)

Kết thúc phiên 22/11, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 184,74 điểm (+0,53%) lên 35.273,03 điểm, S&P 500 thêm 18,43 điểm (+0,41%) ở mức 4.556,62 điểm và Nasdaq Composite leo 65,88 điểm (+0,46%) thành 14.265,86 điểm.

Các cổ phiếu vốn hoá lớn của ngành công nghệ nằm trong số những cổ phiếu mang lại cho S&P 500 mức tăng lớn nhất. Dịch vụ truyền thông dẫn đầu các chỉ số S&P, tăng 0,9%, trong khi năng lượng là ngành giảm duy nhất, mất 0,1%.

Mức tăng hơn 1% của Alphabet, Microsoft và Meta đã phần nào giúp ngăn chặn cú sốc từ mức giảm hơn 2,5% của Nvidia.

Mặc dù nhà thiết kế chip hàng đầu đã đưa ra dự báo tổng doanh thu quý 4 cao hơn mục tiêu của Phố Wall, nhưng cảnh báo về hạn chế xuất khẩu của Mỹ có thể khiến doanh số bán hàng ở Trung Quốc giảm mạnh là lý do khiến cổ phiếu Nvidia đi xuống.

Trong khi đó, HP Inc tăng gần 3% bất chấp dự báo kết quả quý 4 không mấy khả quan do doanh thu chưa đạt ước tính của Phố Wall. Một số nhà giao dịch Phố Wall có quan điểm khá thận trọng về cổ phiếu này, cho rằng hoạt động kinh doanh in ấn của HP sẽ tiếp tục gặp khó khăn.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 8,57 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 10,82 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch vừa qua.

Các báo cáo kinh tế về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp, hàng hóa lâu bền và tâm lý người tiêu dùng dường như cho thấy nền kinh tế Mỹ đang nới lỏng nhưng có thể vẫn đủ mạnh để tránh khỏi suy thoái.

Biên bản cuộc họp tháng 11 của Fed mới được công bố cho thấy cách tiếp cận cẩn trọng đối với chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, chứng khoán Mỹ vẫn tăng mạnh trong những tuần gần đây do quan điểm Fed đã hoàn thành chu kỳ tăng lãi suất.

Quincy Krosby, chiến lược gia trưởng toàn cầu tại LPL Financial nhận xét: “Nhìn chung, bạn có nền tảng vững chắc cho thị trường. Bất chấp những lo ngại về nền kinh tế và chi tiêu của người tiêu dùng, có thể thấy các tín hiệu chỉ ra thị trường có tính bền vững trong giai đoạn được xem là thuận lợi nhất”.

Bà Krosby cũng lưu ý thêm, chứng khoán có xu hướng tăng ngay trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn của Mỹ và sẽ tích cực hơn vào cuối năm. Thị trường sẽ đóng cửa vào 23/11 để nghỉ lễ Tạ ơn.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm gần 1% trong phiên giao dịch đầy biến động ngày 22/11 do các nhà sản xuất OPEC+ bất ngờ trì hoãn cuộc họp sắp tới, làm dấy lên câu hỏi về nguồn cung dầu thô toàn cầu.

Hợp đồng tương lai dầu Brent mất 49 cent xuống còn 81,96 USD/thùng sau khi giảm hơn 4% xuống mức thấp 78,41 USD trong phiên. Trong khi đó, dầu thô WTI mất 67 cent còn 77,10 USD/thùng, sau khi giảm hơn 5% xuống mức thấp nhất trong phiên là 73,79 USD.

OPEC + đã hoãn cuộc họp ngày 26/11 và rời đến ngày 30/11. Diễn biến bất ngờ này khiến giá giảm mạnh trong thời gian đầu giao dịch bởi cuộc họp này được dự kiến sẽ là buổi thảo luận về việc có nên mở rộng cắt giảm sản lượng dầu hay không.

Sau đó, giá đã hồi phục trở lại một chút sau khi có thông tin cho rằng sự bất đồng có liên quan đến các nước châu Phi, nằm trong số các nước sản xuất nhỏ hơn trong nhóm, chứ không phải là các nước xuất khẩu dầu hàng đầu.

Một số nhà giao dịch cũng chỉ ra thanh khoản thấp trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn.

Có thể bạn quan tâm