Phú Thọ: Công an niêm phong 400 bộ hồ sơ tại cuộc đấu giá 52 lô đất

Ông Đỗ Hùng Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện Tam Nông cho biết, Công an huyện Tam Nông đang điều tra nghi vấn sai phạm trong đấu giá 52 lô đất tại 3 xã Lam Sơn, Dân Quyền và Tề Lễ, diễn ra vào ngày 22/10.
Phú Thọ: Công an niêm phong 400 bộ hồ sơ tại cuộc đấu giá 52 lô đất

Trước đó, vào chiều 22/10, tại Trung tâm hội nghị huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra cuộc đấu giá 52 ô đất ở nông thôn tại xã Dân Quyền, xã Lam Sơn và xã Tề Lễ (huyện Tam Nông).

Đơn vị tổ chức cuộc đấu giá là Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh, có trụ sở tại thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Phương thức đấu giá bỏ phiếu gián tiếp và giá khởi điểm chỉ từ 3 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, sau khi công bố giá trúng đấu giá của 10 ô đất đầu tiên, một số khách hàng đã phát hiện những dấu hiệu bất thường nên yêu cầu dừng cuộc đấu giá và mời cơ quan công an vào làm việc, niêm phong toàn bộ hồ sơ.

Trước sự việc bất thường này, ông Đỗ Hùng Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông cùng Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng, Trưởng phòng Tư pháp huyện Tam Nông (đại diện chủ tài sản) cùng ông Nguyễn Việt Long - Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh, đấu giá viên Đỗ Anh Tuấn, ông Đặng Vũ Tuấn - Chủ tịch UBND xã Lam Sơn (đại diện nơi có tài sản) cùng các khách hàng tham gia đấu giá đã thống nhất ký biên bản dừng cuộc đấu giá.

Biên bản nêu rõ, trong quá trình tổ chức đấu giá, tổ giám sát nhận được ý kiến khách hàng nên đã tiến hành kiểm tra hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất ở có những nội dung sau: Phiếu trả giá viết hai loại mực khác nhau; phiếu trả giá chữ viết chưa rõ. Thậm chí có phiếu trả giá có hai loại chữ, hai loại mực.

"Tuy nhiên đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá vẫn công bố người trúng đấu giá của các loại phiếu trả giá trên"- biên bản dừng cuộc đấu giá nêu rõ.

Các bên liên quan đã quyết định lập biên bản, chuyển toàn bộ hồ sơ cho Công an huyện Tam Nông niêm phong, xác minh theo quy định.

Ngoài dừng cuộc đấu giá, lãnh đạo huyện cam kết đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho khách hàng, sẽ chuyển lại tiền đặt cọc và tiền mua hồ sơ.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Quý 3/2025 Novaland lỗ sau thuế 1.153 tỷ đồng

Novaland chưa thoát lỗ

Báo cáo tài chính quý 3/2025 cho thấy bức tranh kinh doanh của Novaland vẫn u ám khi doanh nghiệp chưa thể thoát khỏi vòng xoáy thua lỗ…

Coteccons tái cấu trúc sau khủng hoảng

Đường làm ăn lắm chông gai, nhiều thị phi của Coteccons

Sau giai đoạn biến động mạnh mẽ, Coteccons đang bước trên hành trình tái cấu trúc sâu rộng, vừa xử lý di sản tranh chấp pháp lý, vừa tìm hướng đi mới trong bối cảnh ngành xây dựng chịu sức ép từ chi phí, đầu tư công và cạnh tranh khốc liệt…