PV GAS, Gemadept, SHB… chuẩn bị chia cổ tức lên tới 60%

Nhiều doanh nghiệp đã thông báo kế hoạch trả cổ tức trong thời gian tới với tỷ lệ lên tới 60%, bao gồm: PV GAS, Gemadept, Ngân hàng SHB, Chứng khoán HSC…

PV GAS, Gemadept, SHB… chuẩn bị chia cổ tức lên tới 60%

Mới đây, Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV Gas - mã chứng khoán: GAS) đã công bố nghị quyết về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 60%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 6.000 đồng.

Theo đó, thời gian bắt đầu chi trả cổ tức từ ngày 14/10/2024 đến ngày 29/11/2024.

Với gần 2,3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính PV Gas sẽ phải chi khoảng 13.8 ngàn tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Với việc sở hữu 95,76% vốn điều lệ, phần lớn cổ tức sẽ chảy về túi công ty mẹ của PV Gas là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Được biết, đây là mức cổ tức cao kỷ lục của công ty từ trước đến nay. Chia sẻ tại Đại hội hội đồng cổ đông thường niên 2024, đại diện PV Gas cho biết việc chia cổ tức kỷ lục thể hiện tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 ở mức rất tốt.

Tương tự, Công ty Cổ phần Gemadept (mã chứng khoán: GMD) cũng thông báo ngày 16/7 tới đây là ngày đăng ký cuối cùng để chốt cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 22%, tương ứng 1 cổ phiếu nhận được 2.200 đồng.

Với hơn 310 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Gemadept dự chi hơn 682 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông đợt này. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 16/8/2024.

Cùng khoảng thời gian trên, Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC - mã chứng khoán: HCM) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền mặt tương ứng tỷ lệ 11,78% (1 cổ phiếu nhận được 1.178 tỷ đồng). Thời gian thanh toán là ngày 8/8/2024.

Trước đó, vào đầu năm 2024, HSC đã phát hành xong hơn 68,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức đợt 2/2021 với tỷ lệ 15%. Kể từ khi lên sàn hồi tháng 5/2009 đến nay, HSC luôn duy trì việc chi trả cổ tức từ 2 - 3 đợt mỗi năm cho cổ đông. Bước sang năm 2024, HSC dự kiến tiếp tục trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ không vượt quá 80% lợi nhuận sau thuế.

Công ty Cổ phần Long Hậu (mã chứng khoán: LHG) cũng thông qua nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 19%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.900 đồng.

Long Hậu cũng cho biết, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là ngày 18/7/2024 và thời gian thanh toán dự kiến là ngày 21/8/2024.

Về phía các ngân hàng, Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (mã chứng khoán: SHB) vừa có quyết định ngày 19/7 là thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%. Thời gian triển khai chi trả từ 6/8/2024.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, SHB đã thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2023 là 16%, gồm 5% bằng tiền mặt và 11% bằng cổ phiếu, dự kiến nâng vốn điều lệ lên 40.658 tỷ đồng. Ngân hàng cũng đang hoàn thiện hồ sơ trình cơ quan quản lý, thực hiện các thủ tục chuẩn bị triển khai phát hành trả cổ tức 2023 bằng cổ phiếu tỷ lệ 11% trong quý 3/2024.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online - mã chứng khoán: FOC) thông báo ngày 19/7 tới đây sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 20% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận về 2.000 đồng). Ngày thanh toán dự kiến vào 31/7/2024.

Hiện FPT Online có hơn 18,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp này sẽ phải chi khoảng 36,8 tỷ đồng để thanh toán cổ tức.

Trong đó, hai cổ đông lớn nhất của FPT Online là Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (mã chứng khoán: FOX) - công ty mẹ hiện đang nắm giữ hơn 10,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 56,51% vốn) sẽ “bỏ túi” khoảng 21 tỷ đồng. Tiếp đến là Tập đoàn FPT sở hữu 4,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 23,86% vốn) sẽ thu về gần 9 tỷ đồng.

Trong tháng 8/2024, Tổng Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện - CTCP (mã chứng khoán: EMS) sẽ chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 10%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng.

Theo đó, EMS cho biết ngày 15/8/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách và ngày thanh toán dự kiến là ngày 12/9/2024.

Xem thêm

Hưng Thịnh Incons lại “khất” cổ tức năm 2021

Hưng Thịnh Incons lại “khất” cổ tức năm 2021

Hưng Thịnh Incons cho biết đang rà soát lại tình hình hoạt động nhằm đảm bảo tối ưu hóa nguồn tiền cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, công ty điều chỉnh thời gian thực hiện thanh toán cổ tức sang ngày 1/7/2025, thay vì ngày 1/7/2024 như thông báo trước đó...

Có thể bạn quan tâm

Mỹ - Iran gầm ghè, dầu Brent vượt mốc 105 USD/thùng

Mỹ - Iran gầm ghè, dầu Brent vượt mốc 105 USD/thùng

Chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch biến động, khi kỳ vọng kết thúc cuộc chiến tại Iran bị lung lay, trong khi nhà đầu tư đón loạt báo cáo lợi nhuận trái chiều và những lo ngại về sự gián đoạn do trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra đối với lĩnh vực phần mềm…

Phố Wall giảm điểm, giá dầu thu hẹp đà tăng

Phố Wall giảm điểm, giá dầu thu hẹp đà tăng

Phố Wall khép phiên trong sắc đỏ, đánh mất đà tăng của buổi sáng sau khi diễn biến đàm phán hoà bình giữa Mỹ và Iran liên tục có sự thay đổi. Tâm điểm thị trường cũng hướng tới phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ đối với ứng viên Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh...

Căng thẳng Mỹ-Iran tái bùng phát, giá dầu tăng vọt 6%

Căng thẳng Mỹ-Iran tái bùng phát, giá dầu tăng vọt 6%

Chứng khoán Mỹ khép phiên trong sắc đỏ khi căng thẳng Mỹ - Iran tái bùng phát làm dấy lên nghi ngờ về độ bền của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần, trong khi đó, giá dầu tăng mạnh và nhà đầu tư bước vào giai đoạn cao điểm mùa công bố lợi nhuận quý 1…

Mùa ĐHĐCĐ 2026: Lộ diện những “nỗi lo thật” của doanh nghiệp

Mùa ĐHĐCĐ 2026: Lộ diện những “nỗi lo thật” của doanh nghiệp

Bước vào mùa đại hội đồng cổ đông 2026, nhiều doanh nghiệp niêm yết không còn duy trì giọng điệu lạc quan như năm trước. Từ áp lực tỷ giá, chi phí vốn đến nhu cầu thị trường suy yếu, các rủi ro đang được nhắc đến dày đặc hơn trong kế hoạch kinh doanh và phát biểu của ban lãnh đạo...

VN-Index chững lại trước ngưỡng 1.840, áp lực chốt lời bắt đầu gia tăng

VN-Index chững lại trước ngưỡng 1.840, áp lực chốt lời bắt đầu gia tăng

VN-Index bắt đầu có dấu hiệu chững lại khi tiến sát vùng kháng cự 1.840 điểm, với áp lực chốt lời gia tăng và thanh khoản suy giảm. Dù xu hướng tăng chưa bị phá vỡ, nhiều công ty chứng khoán cho rằng thị trường có thể bước vào giai đoạn rung lắc, tích lũy ngắn hạn để tìm điểm cân bằng mới...