Quà Tết vẫn ra vào cơ quan công quyền

Dù đã có Chỉ thị của Ban Bí thư, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu của Thành ủy Hà Nội về việc nghiêm cấm tặng quà Tết dưới mọi hình thức, nhưng theo ghi nhận của phóng viên, quà Tết vẫn tấp nậ
Quà Tết vẫn ra vào cơ quan công quyền

Trong khi UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các ban, ngành thuộc thành phố báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà không đúng quy định thì theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong chiều 23/1, những túi quà Tết vẫn “nhộn nhịp” vào ra một số trụ sở cơ quan trên địa bàn Hà Nội.

16h15 phút, tại trụ sở một quận trung tâm, hàng loạt khách với túi lớn nhỏ đi vào trụ sở đơn vị. Đến cuối giờ làm việc, có thời điểm xuất hiện đến 3 khách cùng lúc cầm các túi trông như túi quà Tết đi vào cơ quan. Những người này thường tới và ra về nhanh, chỉ trong khoảng 15 phút, khi ra về tay không còn túi.

Trong vai một “người đưa quà”, phóng viên có mặt tại trụ sở một bộ, đặt vấn đề vào gặp lãnh đạo Bộ để biếu quà Tết. Cán bộ đón tiếp không có vẻ gì bất ngờ và chỉ dẫn cho PV tới tận phòng lãnh đạo cần đến. Ghi nhận tại bộ này, mặc dù gần 17 giờ, nhưng thi thoảng vẫn có khách cầm túi quà đến trụ sở. Đáng chú ý, có cán bộ khệ nệ xách theo 6 túi giấy các loại đi từ nơi làm việc đến xe hơi biển xanh để cất quà vào xe. Tương tự ở một số sở, ngành tại Hà Nội, PV cũng ghi lại được ít nhiều vẫn có những túi quà lớn nhỏ đi qua cổng đơn vị.

Chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) cho rằng, việc mang quà cáp đến trụ sở làm việc để biếu xén thì người dân biết ngay. “Cái đó vẫn diễn ra. Doanh nghiệp đến, rồi các cơ quan đến với nhau, mang quà, tay xách nách mang người ta biết ngay. Có những thứ bên trong mình chưa biết nhưng hiện tượng đó vẫn còn chứ không phải là không có. Nhưng hiện tượng lấy tiền nhà nước đi lập danh sách, phân người này đi biếu người này, người kia thì năm nay có lẽ là giảm hẳn. Chắc chắn sẽ giảm nhiều”, ông Đạt nói. 

Chia sẻ thêm, ông Đạt cho biết, trung bình mỗi ngày, đường dây nóng của đơn vị nhận được khoảng 10 - 15 tin báo về tình trạng biếu xén quà Tết. “Người ta cung cấp tin báo về hiện tượng thôi, nhưng chất lượng tin báo có tốt hơn. Năm nay, do sự chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu nên số lượng người từ các địa phương về Hà Nội trước Tết là ít, nhất là xe công ở các tỉnh là hạn chế”, ông Đạt nói. Tuy nhiên, ông Đạt cũng lưu ý, xe công ít nhưng có thể họ đi xe biển trắng. Bên cạnh đó, ông Đạt cũng cho biết, mọi năm có hiện tượng lập danh sách, sử dụng ngân sách đi tặng quà, biếu xén người này người kia thì năm nay giảm hẳn, hầu như không có.

Trao đổi thêm, ông Đạt lo ngại, việc thực hiện ở T.Ư thì rất tốt vì có sự chỉ đạo, giám sát quyết liệt, nhưng ở địa phương thì vẫn nhận được tin báo về hiện tượng đi lại, biếu xén các thứ dịp Tết.  Theo ông Đạt, đến thời điểm này, căn cứ vào những thông tin báo về, phải chờ thời gian đi xác minh chứ chưa xử lý được trường hợp nào. 

“Mình nhận thông tin, sau đó đi xác minh, hỏi kỹ rồi giao các bộ ngành, địa phương có việc đó, giao cho người đứng đầu xác minh, xử lý, ngăn chặn và báo cáo”, ông Đạt nói thêm.

Theo Tiền phong

>> Vinachem đề nghị gì để “cứu” 4 dự án thua lỗ?

Có thể bạn quan tâm

Mặt trái của công nghệ: Khi AI "tiếp tay" cho các vụ lừa đảo deepfake

AI "tiếp tay" cho các vụ lừa đảo deepfake, làm gì để tránh mắc bẫy?

Với sự tiếp tay của deepfake, những lời khuyên từ các chuyên gia tài chính đầu tư có tên tuổi, thậm chí ở dạng các video clip trực quan khiến những vụ lừa đảo trở nên dễ dàng hơn, số tiền bị mất cũng lớn hơn rất nhiều. Các chuyên gia đưa ra lời khuyên để tránh mắc bẫy...

VACOD-HBA - VISTI: Đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ thực tiễn doanh nghiệp

VACOD-HBA - VISTI: Đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ thực tiễn doanh nghiệp

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 24/5, Chủ tịch VACOD-HBA TS Nguyễn Hồng Sơn khẳng định doanh nghiệp cần giải quyết những mâu thuẫn nội tại, bắt đầu từ thực tiễn để đổi mới sáng tạo, sau đó mới ứng dụng KHCN. Học viện KHCN và ĐMST (VISTI) cam kết sát cánh cùng cộng đồng doanh nghiệp…

Triển khai Nghị quyết 57: Cần cộng hưởng sức mạnh doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ

Triển khai Nghị quyết 57: Cần cộng hưởng sức mạnh doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ

Chủ tịch VACOD-HBA Nguyễn Hồng Sơn khẳng định cộng đồng doanh nghiệp rất mong muốn được tiếp cận và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên để đuổi kịp, thậm chí vượt các nước phát triển, ông Sơn cho rằng Việt Nam có thể tìm một lối đi riêng, phù hợp với đặc thù thể chế chính trị...