S&P 500 lập kỷ lục mới nhờ Netflix

Các chỉ số chính của Phố Wall đồng loạt tăng điểm vào thứ Tư khi nhà đầu tư hào hứng trước báo cáo hàng quý của Netflix và kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) của Tổng thống Mỹ Donald Trump…

S&P 500 lập kỷ lục mới nhờ Netflix

Kết thúc phiên 22/1, chỉ số Dow Jones tăng 130,92 điểm (+0,30%) lên 44.156,73 điểm, S&P 500 leo 37,13 điểm (+0,61%) lên 6.086,37 điểm và Nasdaq Composite thêm 252,56 điểm (+1,28%) đạt 20.009,34 điểm.

Dẫn đầu trong số 11 nhóm ngành chính thuộc S&P 500 là lĩnh vực công nghệ (+2,5), với lực đẩy từ các “ông lớn” AI như Nvidia và Microsoft, và dịch vụ truyền thông (+1,1%).

Netflix, cổ phiếu có mức tăng lớn nhất trong S&P 500, chốt phiên vọt 9,7% sau báo cáo đạt kỷ lục về số lượng người đăng ký trong kỳ nghỉ lễ, từ đó cho phép công ty tăng giá hầu hết các gói dịch vụ.

Giới đầu tư cũng đang dồn hết sự quan tâm vào trí tuệ nhân tạo sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch đầu tư 500 tỷ USD từ khu vực tư nhân vào cơ sở hạ tầng AI, liên kết với Oracle, OpenAI và SoftBank, dù nguồn vốn cụ thể vẫn chưa được làm rõ.

Cổ phiếu Oracle tăng 6,8%, trong khi cổ phiếu của ARM Holdings – nhà cung cấp công nghệ chip với 90% thuộc sở hữu của SoftBank – leo dốc 15,9%. Dell, nhà sản xuất máy chủ, cũng thêm 3,6%.

Chỉ số Philadelphia Semiconductor tăng 1,7% trong phiên.

"Sự hứng khởi xoay quanh các khoản đầu tư công nghệ là động lực chính cho thị trường ngày hôm nay. Do đó, những lĩnh vực khác khó có thể cạnh tranh”, bà Irene Tunkel, chiến lược gia trưởng cổ phiếu Mỹ tại BCA Research, nhận xét.

Ở các diễn biến riêng lẻ khác, cổ phiếu Procter & Gamble nhích 1,9% nhờ kết quả quý hai vượt dự báo, trong khi Johnson & Johnson giảm 1,9% dù báo cáo kết quả quý tốt hơn mong đợi. Ford mất 3,8% sau khi Barclays hạ cấp cổ phiếu.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 13,89 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 15,33 tỷ trong 20 phiên vừa qua.

Về khía cạnh kinh tế, các nhà đầu tư còn tỏ ra lạc quan hơn sau loạt thông tin tích cực, bao gồm việc lạm phát hạ nhiệt và động thái thuế quan có phần ôn hoà hơn dự kiến từ Tổng thống Donald Trump sau khi ông nhậm chức vào 20/1. Dẫu vậy, vẫn còn nhiều lo ngại vì bản thân ông Trump đã cảnh báo có thể áp thuế đối với hàng hoá Trung Quốc, Mexico, Canada và EU vào ngày 1/2.

Tân Tổng thống đã yêu cầu các cơ quan liên bang hoàn thành đánh giá toàn diện các vấn đề thương mại vào ngày 1/4 – thời điểm mà các nhà phân tích Barclays khuyến nghị thị trường cần chú ý.

GIÁ DẦU CHẠM MỨC THẤP NHẤT TRONG 1 TUẦN

Giá dầu đã giảm xuống mức thấp vào thứ Tư khi thị trường cân nhắc các tác động từ thuế quan đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nhu cầu năng lượng.

Hợp đồng dầu Brent giảm 29 cent , tương đương 0,4%, còn 79,00 USD/thùng, trong khi dầu WTI giảm 39 cent, tương đương 0,5%, còn 75,44 USD/thùng. Đây là lần đầu tiên Brent giảm 5 ngày liên tiếp kể từ tháng 9/2024, và WTI giảm 4 ngày liên tiếp kể từ tháng 11/2024.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông đang cân nhắc áp thuế 10% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào ngày 1/2, cùng với mức thuế 25% đối với Mexico và Canada. Ông cũng cam kết áp thuế lên hàng hóa từ EU và đe dọa thuế mới với Nga nếu không đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

"Thị trường năng lượng đang dần chuyển sự chú ý từ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga sang chính sách thương mại tiềm năng của ông Donald Trump. Nguy cơ thuế quan đối với Canada và Mexico dường như là tâm điểm lo ngại của nhà đầu tư”, các nhà phân tích tại ING nhận định.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Thị trường chứng khoán kiểm định lại vùng 1.580–1.600 điểm, nhà đầu tư thận trọng "bắt đáy"

Thị trường chứng khoán kiểm định lại vùng 1.580–1.600 điểm, nhà đầu tư thận trọng "bắt đáy"

VN-Index ghi nhận phiên hồi phục tăng 13 điểm, dù vận động trong phiên ghi nhận biên độ lớn trên 20 điểm. Thanh khoản có phần giảm nhẹ so với trung bình 20 ngày cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư vẫn hiện hữu khi đang trong giai đoạn kiểm định lại cung-cầu ở vùng điểm 1.580-1.600 điểm...

Phố Wall tăng mạnh nhờ cổ phiếu AI và hy vọng chấm dứt tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa

Phố Wall tăng mạnh nhờ cổ phiếu AI và hy vọng chấm dứt tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa

Phố Wall khép phiên đầu tuần với mức tăng mạnh, được dẫn dắt bởi đà bứt phá của các “ông lớn” trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) như Nvidia và Palantir. Bên cạnh đó là tin tức Washington đạt tiến triển trong việc chấm dứt tình trạng chính phủ liên bang đóng cửa lâu nhất trong lịch sử…

Áp lực điều chỉnh ngắn hạn vẫn bao trùm, VN-Index có thể lùi về mốc 1.560 điểm

Áp lực điều chỉnh ngắn hạn vẫn bao trùm, VN-Index có thể lùi về mốc 1.560 điểm

Mặc dù VN-Index đã dao động trong vùng giá thấp suốt gần ba tuần qua, nhưng dòng tiền mới vẫn chưa có tín hiệu nhập cuộc rõ ràng. Trong bối cảnh đó, khả năng chỉ số tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn vẫn hiện hữu, với vùng hỗ trợ gần nhất được xác định quanh mốc 1.560 điểm...

 Toà tối cao Mỹ điều trần thuế quan ông Trump từ ngày 5/11, chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ các thương vụ trí tuệ nhân tạo

Toà tối cao Mỹ điều trần thuế quan ông Trump từ ngày 5/11, chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ các thương vụ trí tuệ nhân tạo

Phố Wall khép phiên đầu tuần trong sắc xanh khi các thương vụ lớn về trí tuệ nhân tạo mang tới động lực cho thị trường. Tuy nhiên, triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) lại trở nên mờ mịt do thiếu nhiều dữ liệu kinh tế chính thức trong bối cảnh chính phủ vẫn đang đóng cửa…

Rủi ro call margin tăng cao nếu VN-Index thủng mốc 1.600 điểm

Rủi ro call margin tăng cao nếu VN-Index thủng mốc 1.600 điểm

Nhà đầu tư nên thận trọng quan sát diễn biến của lực cầu bắt đáy khi chỉ số rơi về vùng thấp hiện nay, nếu áp lực bán không được hấp thụ, rủi ro tiếp tục giảm điểm của các nhóm cổ phiếu quan trọng nhiều khả năng sẽ kích hoạt hiện tượng “call margin”. Vùng hỗ trợ cần quan sát là vùng 1.600...

VN-Index có thể đảo chiều khi chạm vùng hỗ trợ 1.620 điểm

VN-Index có thể đảo chiều khi chạm vùng hỗ trợ 1.620 điểm

Thị trường có thể sẽ tiếp tục đà giảm trong phiên đầu tuần nhưng VN-Index có thể đảo chiều khi chạm mức hỗ trợ 1.620 điểm. Đồng thời, chỉ báo tâm lý ngắn hạn vẫn ở trong vùng lạc quan cho thấy chỉ số chịu ảnh hưởng tiêu cực phần lớn đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn...