Tập đoàn Mai Linh hỗ trợ lương thực và thiết bị y tế cho kiều bào Campuchia

20 tấn gạo cùng 3,5 tấn thiết bị y tế, thuốc bổ đã được Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh hỗ trợ cho kiều bào Campuchia có hoàn cảnh khó khăn.
Tập đoàn Mai Linh hỗ trợ lương thực và thiết bị y tế cho kiều bào Campuchia

Ngày 28/4/2021, tại Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát, huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh), Tập đoàn Mai Linh đã bàn giao cho Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia lương thực và các thiết bị y tế trên để hỗ trợ cho Kiều bào có hoàn cảnh khó khăn và phòng chống dịch bệnh Covid -19. Đây là hoạt động thiện nguyện của Ban Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu diễn ra hàng năm.

Toàn bộ số hàng hỗ trợ cho Kiều bào Campuchia trị giá 20.000 USD (gần 500 triệu đồng) do Quỹ An Toàn Giao Thông - Phát Triển Cộng Đồng (Tập đoàn Mai Linh) tài trợ. Ngoài ra, Công ty TNHH Tiếp thị và Thương mại quốc tế Kino và Công ty Bright hỗ trợ mỗi đơn vị 5 thùng khẩu trang.

Ông Hồ Huy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mai Linh chia sẻ:“Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, tăng nhanh và lan rộng, cộng đồng người Việt tại Campuchia đang gặp nhiều khó khăn hơn. Những phần quà kịp thời từ Tập đoàn Mai Linh, Ban Dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu hy vọng sẽ là nguồn động viên giúp bà con an tâm chống dịch với tinh thần “lá lành đùm lá rách”.

Hàng năm, Tập đoàn Mai Linh luôn có các chương trình thiện nguyện giúp đỡ bà con vùng cao, đồng bào còn khó khăn như chương trình: Áo ấm cho em, Thương về miền Trung. Đặc biệt, trong đợt cách ly xã hội do dịch bệnh Covid-19 vào tháng 4/2020, Tập đoàn Mai Linh đã hỗ trợ 200 chiếc xe taxi để đưa đón bệnh nhân xuất viện về nhà và trong những tình huống khẩn cấp. Tất cả các chuyến xe đều miễn phí, với tinh thần khi Tổ quốc cần Mai Linh sẵn sàng phục vụ. Đây là nét văn hóa đẹp của Tập đoàn Mai Linh trong suốt 30 năm hình thành và phát triển.”

Ông Võ Tuấn Ngọc, Tham tán, Trưởng phòng công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, gửi lời cảm ơn đến Tập đoàn Mai Linh đã hỗ trợ kịp thời đến bà con và bày tỏ đây là món quà ý nghĩa trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo thống kế, số lượng người Campuchia gốc Việt sinh sống và làm ăn trên đất nước Campuchia có khoảng trên dưới 100.000 người, chủ yếu sinh sống ở các tỉnh phía Đông giáp Việt Nam, tại thủ đô Phnom Penh và tỉnh Seam Reap. Còn số lớn sinh sống ở các tỉnh của Campuchia (chiếm hơn 70% trong số cộng đồng người Campuchia gốc Việt tại Campuchia), mưu sinh bằng việc đánh bắt thủy hải sản quanh khu vực các con sông ở Campuchia như Sông Mekong, khu vực Biển Hồ. Thu nhập của đa số kiều bào Campuchia thấp, cuộc sống bấp bênh, vì vậy khi dịch covid-19 xuất hiện cho đến nay, cuộc sống của bà con lại càng khó khăn, thiếu thốn mọi thứ.

Hiện tại, tình hình Covid-19 ở Campuchia vẫn khó lường với số ca nhiễm mới ở mức cao chưa từng thấy và số người chết vì bệnh này tiếp tục tăng, tổng số ca tử vong ở nước đã lên đến 88 ca, kể từ khi ca đầu tiên được xác nhận vào ngày 11.3.2021. Tính đến ngày 28.4, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Campuchia tăng lên 11.761.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Maca Đại Việt nhận giải Quán quân cuộc thi Twin Transition Challenge 2025

Khát vọng đưa hạt mắc ca “xanh” vươn tầm thế giới

Là một doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) ngành nông nghiệp, Maca Đại Việt gây bất ngờ khi đạt “cú đúp” giải thưởng về chuyển đổi kép. Câu chuyện của doanh nghiệp này cho thấy chuyển đổi kép không còn là đặc quyền của các tập đoàn mà hoàn toàn khả thi ngay cả với những mô hình nhỏ...

Trung tâm Y sinh học HelenCare ký hợp tác với Bệnh viện Thành phố số 20 Saint-Petersburg, Nga

HelenCare khai mở thị trường quốc tế tại UAE và Nga

Việc ký kết với hàng loạt các đối tác lớn tại Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) và Nga không chỉ khẳng định vị thế mới của HelenCare mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác, triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe tái tạo toàn diện bằng công nghệ y sinh học…