Tập đoàn Tiến Bộ thoái vốn tại 2 công ty con sau hơn một năm mua lại

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (HOSE: TTB) đã có động thái thoái nhượng vốn chủ sở hữu tại 2 công ty con là Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Minh Phát và Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Đại Hữu.

Tập đoàn Tiến Bộ cho biết, việc chuyển nhượng hai công ty này dự thu ít nhất 145 tỷ đồng. Đồng thời, việc chuyển nhượng này đã giúp Tập đoàn Tiến Bộ trở thành một trong các công ty quyết định tái cơ cấu đơn vị thành viên.

Được biết, số cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ đang sở hữu tại CTCP Đầu tư Bình Minh Phát là 21,5 triệu cổ phần, tương đương 82,69% vốn điều lệ công ty. Tập đoàn Tiến Bộ dự sẽ bán 9 triệu cổ phần của công ty này, tương ứng 34,61% vốn điều lệ. Giá dự kiến không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị thoái vốn dự kiến thu được sẽ là 90 tỷ đồng.

Tập đoàn Tiến Bộ
Doanh thu thuần quý III/2022 của CTCP Tập đoàn Tiến Bộ đạt hơn 485,4 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2021

Nếu thoái vốn thành công, Tập đoàn Tiến Bộ chỉ còn nắm giữ 12,5 triệu cổ phần, tương đương 48,08% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Minh Phát.

Đối với CTCP Xây dựng Thương mại Đại Hữu, TTB đang nắm giữ 8,5 triệu cổ phần, tương đương 97,14% vốn chủ sở hữu công ty. Công ty dự kiến sẽ thoái 4,5 triệu cổ phần, tương ứng 51,43% vốn điều lệ công ty CTCP Xây dựng Thương mại Đại Hữu.

Giá bán cổ phần giống CTCP Đầu tư Bình Minh Phát dự kiến sẽ không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần, tương ứng 45 tỷ đồng sẽ thu được sau khi thoái vốn. Như vậy, Tập đoàn Tiến Bộ  sẽ chỉ còn nắm 4 triệu cổ phần, tương đương 47,51% vốn điều lệ của CTCP Xây dựng Thương mại Đại Hữu.

Theo thông tin trước đó, số cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ sở hữu tại 2 công ty con trên được mua lại từ tháng 9/2021 với giá 10.000 đồng/cổ phần. Nguồn vốn để mua cổ phần sở hữu 2 công ty trên là từ nguồn vốn thu được trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần quý III/2022 của CTCP Tập đoàn Tiến Bộ đạt hơn 485,4 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty lại chỉ đạt 552 triệu đồng, giảm hơn 70% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do giá vốn hàng hoá tăng.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

MMPA - "cửa ải" mới với thủy sản Việt Nam tại thị trường Mỹ

MMPA - "cửa ải" mới với thủy sản Việt Nam tại thị trường Mỹ

Các quy định mới theo Đạo luật Bảo vệ Động vật có vú ở biển (MMPA) của Hoa Kỳ đang trở thành “bộ lọc” khắt khe đối với thủy sản Việt Nam, buộc doanh nghiệp phải tái cấu trúc chuỗi cung ứng, nâng chuẩn tuân thủ COA nếu muốn giữ vững thị phần tại một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng nhất...

Tổng thống Mỹ Donald Trump “tặng quà” Việt Nam ngay đầu năm 2026

Tổng thống Mỹ Donald Trump “tặng quà” Việt Nam ngay đầu năm 2026

Quyết định hoãn tăng thuế với ngành nội thất gỗ của Tổng thống Donald Trump đến năm 2027, trong bối cảnh Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của ngành gỗ Việt Nam, đang mở ra khoảng “đệm thời gian” quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng...