Giá Bitcoin tiếp nối xu hướng giảm từ phiên giao dịch trước, với nguyên nhân chủ yếu là do tâm lý chuộng rủi ro trên thị trường bị ảnh hưởng bởi những lo ngại liên quan đến thuế quan cũng như tác động của dự luật cắt giảm thuế và chi tiêu quy mô lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tính đến sáng 2/7, Bitcoin - đồng tiền số giá trị nhất thế giới - giảm 1,5% xuống 105.536 USD. Nhóm altcoin nhìn chung cũng “đỏ lửa”, với Ether - đồng tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới - trượt 3,4% còn 2.403 USD. XRP mất 3,18%. Trong khi đó, Solana và Cardano đồng loạt giảm 5%.
Ở nhóm memecoin, Dogecoin và đồng TRUMP đều mất gần 3%.
Tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa hiện đạt khoảng 3.240 tỷ USD, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua lên đến 98,5 tỷ USD.

Giá Bitcoin đã không nhận được nhiều hỗ trợ từ các tổ chức nắm giữ lớn dù cho Strategy (trước đây là MicroStrategy) và Metaplanet Inc đều đã công bố mua thêm một lượng lớn tiền mã hóa trong tuần này. Strategy đã mua hơn 500 triệu USD giá trị Bitcoin, trong khi Metaplanet chi 108 triệu USD để mở rộng danh mục đầu tư kỹ thuật số.
Tuy nhiên, thị trường mã hoá nhìn chung vẫn tụt hậu so với các thị trường tài sản rủi ro khác, đặc biệt là chứng khoán, khi nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hoá lớn đã giúp Phố Wall đạt mức cao kỷ lục trong những phiên gần đây.
Thị trường tài chính toàn cầu hiện đang theo sát hai yếu tố chính một là các kế hoạch áp thuế mới của Tổng thống Donald Trump và tiến trình thông qua dự luật cắt giảm thuế và chi tiêu tại Thượng viện Mỹ.
Về mặt thương mại, Mỹ và Canada dự kiến nối lại đàm phán sau khi Ottawa dường như nhượng bộ chính quyền Trump bằng việc loại bỏ một loại thuế bán hàng kỹ thuật số quan trọng đánh vào các công ty Mỹ.
Trong khi đó, quan hệ giữa Mỹ và Nhật Bản có dấu hiệu căng thẳng sau khi ông Trump chỉ trích Tokyo vì cho rằng nước này không nhập khẩu đủ gạo từ Mỹ, đồng thời đe dọa chấm dứt các cuộc đàm phán thương mại song phương.
Các nền kinh tế lớn trên thế giới có thời hạn đến ngày 9/7 để đạt được thỏa thuận với Mỹ, nếu không sẽ đối mặt với mức thuế quan cao từ 20% đến 50%.
Trong khi đó, Thượng viện Mỹ đang chuẩn bị cho một phiên bỏ phiếu kéo dài nhằm thảo luận và thông qua dự luật có tên “big beautiful bill” của Tổng thống Trump, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về tác động tài chính của dự luật này. Một phân tích độc lập cho thấy, nếu được thông qua, dự luật sẽ làm tăng thêm 3.300 tỷ USD vào tổng nợ công của Mỹ trong vòng 10 năm tới. Hiện tại, nợ công của Mỹ đã lên mức kỷ lục 36.000 tỷ USD.
Giới đầu tư lo ngại dự luật này có thể làm thâm hụt ngân sách trầm trọng hơn và gia tăng rủi ro vỡ nợ, đặc biệt nếu trần chi tiêu không được nâng lên trong thời gian tới.
Mặc dù các yếu tố về thương mại và tài khóa không tác động trực tiếp đến thị trường tiền mã hóa, nhưng với bản chất mang tính đầu cơ cao, thị trường này rất nhạy cảm với biến động tâm lý của nhà đầu tư.
Ở một diễn biến khác, quỹ ARK Invest của Cathie Wood vừa bán thêm lượng lớn cổ phiếu Coinbase trị giá khoảng 43,8 triệu USD, tiếp nối chuỗi bán ròng gần đây. Trong ba phiên giao dịch gần nhất, ARK đã bán tổng cộng 270.984 cổ phiếu Coinbase, với tổng giá trị gần 95 triệu USD theo giá đóng cửa hôm 30/6 là 350,49 USD/cổ phiếu. Động thái chốt lời này diễn ra sau khi cổ phiếu Coinbase đạt mức cao kỷ lục hơn 380 USD vào ngày 26/6.