Thêm một 9x Trung Quốc trở thành tỷ phú USD nhờ AI

Đợt IPO trị giá 618 triệu USD của MiniMax không chỉ gây chú ý trên thị trường Hồng Kông mà còn đưa nhà sáng lập Yan Junjie trở thành tỷ phú trẻ mới của ngành AI Trung Quốc…

Nhà sáng lập MiniMax Yan Junjie
Nhà sáng lập MiniMax Yan Junjie

Ngành trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc đang tạo ra các tỷ phú mới với tốc độ kỷ lục, khi giới đầu tư hào hứng đặt cược vào những bước tiến công nghệ của nước này. Doanh nhân AI mới nhất gia nhập “câu lạc bộ tỷ phú” là Yan Junjie, nhà sáng lập Tập đoàn MiniMax.

Theo ước tính của Forbes, Chủ tịch kiêm CEO 36 tuổi này hiện có khối tài sản ròng vào khoảng 3,2 tỷ USD, sau khi cổ phiếu công ty phát triển mô hình AI do ông điều hành tăng hơn 100% trong phiên giao dịch đầu tiên trên thị trường Hồng Kông vào ngày 9/1.

MiniMax, có trụ sở tại Thượng Hải, đã huy động được 4,8 tỷ HKD (tương đương 618 triệu USD) trong đợt IPO, thông qua việc bán 29,2 triệu cổ phiếu với giá 165 HKD/cổ phiếu - mức cao nhất trong biên độ giá đã được công bố trước đó, theo hồ sơ nộp lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông.

Công ty, hiện từ chối bình luận về khối tài sản của nhà sáng lập, cho biết sẽ sử dụng phần lớn số tiền huy động được để phát triển các mô hình AI. MiniMax đã thu hút hơn một chục nhà đầu tư nền tảng (cornerstone investors), trong đó có Quỹ đầu tư quốc gia Abu Dhabi Investment Authority, tập đoàn thương mại điện tử Alibaba của Trung Quốc và công ty quản lý đầu tư Eastspring Investments có trụ sở tại Singapore.

Trước đó một ngày, đợt niêm yết tại Hồng Kông của Zhipu - một công ty phát triển mô hình AI khác - cũng đã đưa Chủ tịch Liu Debing gia nhập hàng ngũ tỷ phú. Tuy nhiên, IPO của MiniMax thu hút sự quan tâm lớn hơn từ nhà đầu tư so với Zhipu. Cổ phiếu Zhipu kết thúc phiên giao dịch đầu tiên chỉ tăng 13,2%, sau khi có thời điểm rơi xuống dưới giá IPO.

Theo ông Ke Yan, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại DZT Research, thị trường tỏ ra hào hứng hơn với MiniMax vì công ty này mang tính toàn cầu cao và chủ yếu làm việc với các khách hàng khu vực tư nhân, những đơn vị sẵn sàng trả tiền để sử dụng các mô hình tạo giọng nói, hình ảnh và video của hãng. Trong khi đó, Zhipu tạo doanh thu chủ yếu từ các doanh nghiệp trong nước, bao gồm cả các cơ quan chính phủ. Những khách hàng này thường yêu cầu các dịch vụ “đo ni đóng giày”, do đó khiến chi phí phát triển của Zhipu cao hơn.

Ngoài ra, không giống đối thủ đã bị đưa vào danh sách hạn chế thương mại của Mỹ, MiniMax đến nay vẫn chưa vướng phải các biện pháp cứng rắn từ chính quyền Tổng thống Donald Trump - một lợi thế lớn đối với cộng đồng nhà đầu tư tại Hồng Kông vốn có tính toàn cầu và đa dạng cao, theo nhận định của ông Ke Yan.

0c5e5c62-70bc-4ca5-8abd-64db41c5a82e-79b1046e.jpg

Đáng chú ý, MiniMax cũng đang tăng trưởng rất nhanh. Trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu của công ty đã tăng gần gấp ba lần, lên 53,4 triệu USD, theo bản cáo bạch (số liệu tài chính mới nhất hiện có). Tuy nhiên, khoản lỗ cũng phình to gần 70% so với cùng kỳ năm trước nữa là 512 triệu USD, do chi tiêu mạnh tay cho hoạt động nghiên cứu và phát triển.

Một trong những khách hàng quan trọng của MiniMax là “ông lớn” ngành game Trung Quốc miHoYo, theo thông tin từ tờ Securities Times tiết lộ. Nổi tiếng với các tựa game di động như Genshin Impact, miHoYo vốn là một trong những nhà đầu tư sớm vào MiniMax.

Nhà đồng sáng lập miHoYo, tỷ phú Cai Haoyu, từ lâu đã nuôi tham vọng tạo ra trải nghiệm chơi game nhập vai thực tế hơn nhờ ứng dụng AI, vì vậy ngay từ năm ngoái, studio cá nhân của ông đã phát hành một trò chơi máy tính tích hợp AI mang tên Whispers from the Star.

Nhà đồng sáng lập khác của miHoYo là tỷ phú Liu Wei, hiện giữ vị trí thành viên HĐQT không điều hành tại MiniMax. HSK (trước đây là Sequoia Capital China) cũng là một nhà đầu tư ban đầu của MiniMax.

Trước khi thành lập MiniMax vào năm 2021, nhà sáng lập Yan Junjie đã có kinh nghiệm hơn 6 năm làm việc tại SenseTime, nơi ông giữ chức Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu, theo thông tin trong bản cáo bạch.

Xem thêm

Doanh nhân 9x làm rung chuyển ngành robot thế giới

Doanh nhân 9x làm rung chuyển ngành robot thế giới

Từ một cậu bé mê lắp ghép phế liệu cho đến CEO trẻ dẫn dắt công ty chiếm hơn 60% thị phần robot thú cưng toàn cầu, Wang Xingxing đang trở thành biểu tượng của làn sóng công nghệ và AI mới của Trung Quốc…

Thế hệ tỷ phú trẻ thành công nhờ công nghệ

Thế hệ tỷ phú trẻ thành công nhờ công nghệ

Từ trí tuệ nhân tạo (AI), tiền mã hóa cho đến các nền tảng tài chính toàn cầu, một thế hệ doanh nhân trẻ đã tận dùng công nghệ để xây dựng nên khối tài sản khổng lồ trị giá hàng trăm tỷ USD…

Có thể bạn quan tâm

Ông chủ trẻ xây đế chế drone số 1 thế giới

Ông chủ trẻ xây đế chế drone số 1 thế giới

Khởi nguồn từ ước mơ thời thơ ấu của một cậu bé Trung Quốc muốn đơn giản hóa việc điều khiển trực thăng đồ chơi vào những năm 1990, công ty DJI ngày nay đã trở thành một đế chế drone có tầm ảnh hưởng trên khắp thế giới…