Thị trường vé máy bay, lưu trú sôi động sau concert Bigbang tại Hà Nội: Sự kiện âm nhạc có thể kích cầu du lịch đến mức nào?

Thông tin Big Bang tổ chức concert tại Hà Nội vào cuối tháng 10 nhanh chóng tạo hiệu ứng trên thị trường du lịch, khi giá vé máy bay biến động và nhiều khách sạn ghi nhận lượng đặt phòng tăng cao...

Chỉ ít giờ sau khi Big Bang xác nhận đưa Hà Nội vào lịch trình world tour kỷ niệm 20 năm thành lập, thị trường du lịch đã bắt đầu "nóng" lên. Dù vé concert chưa chính thức mở bán, nhiều người hâm mộ từ khắp các tỉnh, thành đã nhanh chóng săn vé máy bay và đặt phòng lưu trú cho hai đêm diễn dự kiến diễn ra vào ngày 24 và 25/10 tại sân vận động Mỹ Đình.

VÉ MÁY BAY TĂNG GIÁ, KHÁCH SẠN DẦN KÍN PHÒNG

Theo khảo sát, đối với chặng TP.HCM - Hà Nội, Vietjet Air có mức giá từ khoảng 400.000 - 700.000 đồng/chặng. Đối với khung giờ đẹp, giá vé đã tăng lên gần 1,5 triệu đồng/chặng (chưa bao gồm thuế, phí). Nhiều chuyến bay chỉ còn lác đác vài ghế trống ở nhóm giá thấp nhất.

Giá vé máy bay ngày 23/10

Trong khi đó, giá vé của Vietnam Airlines dao động từ khoảng 2 triệu đồng đến gần 10 triệu đồng tùy hạng vé. Bamboo Airways cũng ghi nhận tình trạng lượng ghế còn lại hạn chế, với giá vé từ 2 triệu đồng đến 2,8 triệu đồng/chặng.

Giá vé máy bay chặng TP.HCM - Hà Nội ngày 23/10

Ở chặng Đà Nẵng - Hà Nội, mặt bằng giá nhìn chung "dễ thở" hơn. Trên website Vietjet Air, vé Eco được mở bán từ khoảng 290.000 - 590.000 đồng/chặng, song vào khung giờ sáng sớm và cuối ngày đã tăng lên trên 1 triệu đồng. Vietnam Airlines ghi nhận mức giá phổ biến từ khoảng 1,2 - 2,5 triệu đồng/chặng. Một số chuyến bay của hãng trong các ngày 24 và 25/10 xuất hiện tình trạng hết hạng vé thấp nhất. Bamboo Airways duy trì mức giá khoảng 1,1 - 1,8 triệu đồng/chặng, nhưng số lượng chuyến khai thác không nhiều.

Đối với chặng Nha Trang (Cam Ranh) - Hà Nội, giá vé có xu hướng tăng mạnh hơn do thời gian bay dài và nhu cầu du lịch cao. Khảo sát cho thấy, vé Vietjet Air có giá khoảng 790.000 đồng/chặng nhưng có chuyến vượt mốc 2 triệu đồng. Vietnam Airlines dao động từ khoảng 1,8 - 3,5 triệu đồng/chặng ở hạng phổ thông.

Trong khi đó, chặng Huế - Hà Nội ghi nhận mức giá thấp nhất trong nhóm khảo sát. Vé Vietjet Air và Vietnam Airlines được mở bán từ khoảng 300.000 - 800.000 đồng/chặng (chưa bao gồm thuế, phí), tuy nhiên mức giá này chủ yếu xuất hiện ở các chuyến bay khởi hành sớm hoặc muộn. Ở các khung giờ thuận tiện hơn, giá vé phổ biến dao động từ 1 - 2 triệu đồng/chặng. Một số chuyến bay của Vietnam Airlines trong giai đoạn cuối tuần đã không còn hạng vé tiết kiệm.

Nhìn chung, dù chưa xảy ra tình trạng "cháy vé" trên diện rộng, nhưng khảo sát cho thấy nhiều hạng vé giá rẻ trên các chặng từ TP.HCM và Nha Trang đi Hà Nội đang dần thu hẹp.

BIGBANG sẽ gặp khán giả Việt Nam trong 2 đêm concert tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 24 và 25/10/2026

Không chỉ vé máy bay, thị trường lưu trú tại Hà Nội cũng trở nên sôi động. Khảo sát trên Agoda và Booking cho thấy, nhiều khách sạn, homestay quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình và trung tâm Hà Nội đã ghi nhận lượng phòng trống giảm mạnh.

Trên Agoda, không ít cơ sở lưu trú tại khu vực Mỹ Đình hiển thị tình trạng chỉ còn 1 - 2 phòng cho các ngày 24 và 25/10. Các lựa chọn có mức giá dưới 1 triệu đồng/đêm ngày càng khan hiếm.

Tương tự, Booking cũng cho thấy nguồn cung phòng tại các quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy và khu vực trung tâm thành phố đang thu hẹp đáng kể. Nhiều cơ sở lưu trú thông báo số lượng phòng còn lại hạn chế. Các khách sạn có mức giá "mềm" cũng không còn.

ÂM NHẠC ĐỊNH HÌNH XU HƯỚNG DU LỊCH

Những biến động trên thị trường vé máy bay và lưu trú sau thông tin Big Bang đến Hà Nội cho thấy, các sự kiện âm nhạc ngày nay không còn đơn thuần là hoạt động giải trí mà đã trở thành một "đòn bẩy" mới cho du lịch.

Hiệu ứng này từng xuất hiện với Blackpink tại Hà Nội năm 2023. Theo thống kê từ ngành du lịch, hai đêm concert của nhóm đã thu hút khoảng 170.000 lượt khách, mang về gần 630 tỷ đồng doanh thu cho du lịch Thủ đô chỉ trong vài ngày. Không chỉ vé xem nhạc, người hâm mộ còn chi tiền cho máy bay, khách sạn, ăn uống, mua sắm và các hoạt động vui chơi khác.

Trên thế giới, mô hình "concert economy" (kinh tế concert) đã trở thành một động lực tăng trưởng mới cho ngành du lịch. Singapore từng hưởng lợi lớn từ chuỗi concert của Taylor Swift và Coldplay trong năm 2024. Theo truyền thông quốc tế, các show diễn này được ước tính mang về từ 300 - 500 triệu đô Singapore cho nền kinh tế nước này nhờ lượng khách quốc tế tăng mạnh.

Theo phân tích của Booking.com, các concert đang dần thay thế vai trò của "điểm đến du lịch" truyền thống trong việc định hình quyết định đi lại của du khách. Sau khi G-Dragon công bố concert tại Hà Nội vào năm 2025, lượng tìm kiếm nơi lưu trú trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện tăng hơn 250% so với cùng kỳ năm trước, đẩy nhiều khách sạn quanh khu vực Mỹ Đình vào tình trạng kín phòng chỉ sau vài ngày. Tương tự, khi Y-CONCERT 2025 công bố dàn nghệ sĩ tham gia, lượt tìm kiếm chỗ ở tại Hà Nội trong thời điểm diễn ra sự kiện cũng tăng 60%, cho thấy sức kéo mạnh mẽ của âm nhạc đối với thị trường du lịch.

G-Dragon "cháy" cùng chục nghìn fan dưới mưa ở Mỹ Đình năm 2025

Những con số này phản ánh một thực tế: người Việt ngày càng sẵn sàng "lên đường vì âm nhạc". Báo cáo Travel Trends 2025 cho thấy, 62% du khách Việt từng thực hiện ít nhất một chuyến đi với mục đích chính là tham dự concert hoặc lễ hội âm nhạc, trong khi 38% xem yếu tố giải trí là một trong những tiêu chí quan trọng khi lựa chọn điểm đến.

Điều đáng chú ý là một đêm nhạc lớn giờ đây có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa cho cả thành phố. Từ hãng hàng không, khách sạn, quán ăn, đơn vị vận chuyển đến các trung tâm thương mại đều được hưởng lợi khi hàng chục nghìn người cùng đổ về một địa điểm trong thời gian ngắn. Đây không chỉ là sự gia tăng doanh thu tức thời mà còn là cơ hội kích cầu tiêu dùng, kéo dài thời gian lưu trú và thúc đẩy chi tiêu của du khách.

Việc tổ chức các concert quy mô quốc tế cũng mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Những hình ảnh về sân vận động chật kín khán giả, các địa danh nổi tiếng, ẩm thực và nhịp sống địa phương được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội có thể trở thành một chiến dịch truyền thông tự nhiên, đưa các thành phố như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng hay Phú Quốc đến gần hơn với công chúng quốc tế.

Bên cạnh đó, các đại nhạc hội còn tạo ra dòng du lịch "trải nghiệm ngắn hạn", khi du khách kết hợp xem biểu diễn với tham quan, khám phá văn hóa bản địa, thưởng thức ẩm thực, mua sắm hoặc nghỉ dưỡng. Không ít người hâm mộ quốc tế đến Việt Nam vì thần tượng biểu diễn nhưng sau đó kéo dài hành trình thêm vài ngày để khám phá điểm đến. Đây chính là hiệu ứng lan tỏa kép mà ngành du lịch đang hướng tới: vừa thu hút khách nhờ sự kiện, vừa chuyển hóa họ thành khách du lịch thực thụ.

Ở góc độ dài hạn, việc liên tục đăng cai các concert lớn còn góp phần định hình hình ảnh Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện và giàu sức sống trẻ. Sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức, đảm bảo an ninh, giao thông, hậu cần và truyền thông sẽ là "tấm vé thông hành" giúp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trên bản đồ sự kiện âm nhạc của khu vực. Khi đó, những đêm diễn của các ngôi sao quốc tế sẽ không chỉ dừng lại ở lĩnh vực giải trí, mà có thể trở thành chất xúc tác cho tăng trưởng du lịch và kinh tế dịch vụ.

Có thể bạn quan tâm