“Thiên đường mua sắm” chợ Nhà Xanh đìu hiu, nhiều gian hàng đóng cửa im lìm
Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh nhộn nhịp vốn có, giờ đây, chợ Nhà Xanh đang chìm trong sự đìu hiu đến lạ, nhiều gian hàng đóng cửa im lìm, vắng bóng người qua lại, tạo nên một khung cảnh ảm đạm…
Bảo An
Theo ghi nhận vào ngày 13/6, nhiều ki-ốt, cửa hàng kinh doanh tại chợ Nhà Xanh (phố Phan Văn Trường, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã được phủ bạt kín hoặc đóng cửa im lìm, bên trong tối om và không có bất kỳ dấu hiệu hoạt động nào. Một số tiểu thương vẫn cố gắng duy trì việc kinh doanh một cách cầm chừng, bày bán nhỏ giọt vài sản phẩm và thực hiện các giao dịch dè dặt.
Nằm ngay trung tâm quận Cầu Giấy sôi động, Chợ Nhà Xanh từ lâu đã là một trong những điểm đến hàng đầu cho các tín đồ mua sắm, đặc biệt là giới sinh viên. Với danh xưng "thiên đường mua sắm giá rẻ", khu chợ này nổi tiếng bởi sự phong phú của các loại mặt hàng cùng mức giá phải chăng, biến nơi đây thành địa chỉ quen thuộc và được yêu thích của đông đảo bạn trẻ thủ đô. Tuy nhiên khoảng 2 tuần trở lại đây, khu chợ này bỗng chứng kiến một sự thay đổi bất ngờ, vắng vẻ đến lạ thường. Hàng loạt cửa hàng đã đồng loạt đóng cửa, khiến không khí vốn sầm uất nay trở nên đìu hiu, chỉ còn lại lác đác vài gian hàng cố gắng duy trì hoạt động.
Theo ghi nhận của phóng viên vào một buổi chiều cuối tuần, thời điểm vốn được xem là cao điểm mua sắm, một không khí ảm đạm bao trùm toàn bộ khu chợ. Chia sẻ với phóng viên Thương gia, bà H.P, chủ một ki-ốt bán quần áo nữ đã kinh doanh gần 10 năm tại chợ Nhà Xanh nói: "Dạo này, các đợt kiểm tra đột xuất diễn ra liên tục, khiến chúng tôi trở tay không kịp. Nhiều người chưa chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết nên đành phải tạm nghỉ bán vài ngày để tránh bị xử phạt". Bà H. cũng cho biết thêm, đa số các tiểu thương tại chợ Nhà Xanh đều kinh doanh nhỏ lẻ, với nguồn hàng chủ yếu được nhập từ nhiều nơi khác nhau. Đặc biệt, đối với các mặt hàng thời trang giá rẻ, việc có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và xác minh nguồn gốc rõ ràng là một thách thức không hề nhỏ. Chị L.A, một tiểu thương bán quần áo tại chợ Nhà Xanh, thở dài chia sẻ. "Trước đây, buôn bán đã lãi ít ỏi rồi, giờ lại thêm chuyện truy xuất nguồn gốc hàng hóa". Chị Lan cho biết, cửa hàng của chị bán tốt nhất vào thời điểm sinh viên đi học đông đủ. "Trung bình mỗi tháng, cửa hàng tôi có thể đạt doanh thu khoảng 30 - 40 triệu đồng. Nhưng đó là doanh thu thôi, lợi nhuận thực tế chỉ khoảng 20-30%, tức là tầm 6 - 12 triệu đồng/tháng. Số tiền đó vừa đủ chi phí sinh hoạt cho gia đình, đóng tiền thuê ki-ốt, chứ không dư dả gì. Giờ thì các đợt kiểm tra liên tục, hàng hóa không dám nhập nhiều, doanh thu sụt giảm nghiêm trọng. Có khi cả ngày không bán được món nào, lỗ tiền điện, tiền công". Quá nửa tuyến chính trong chợ Nhà Xanh giờ đây vắng hoe, số cửa hàng mở cửa rất đơn sơ. Khác hẳn với không khí sôi động trước đây, những cảnh tượng quen thuộc như người mua chen chúc, tiếng gọi mời, hay tiếng nhạc xập xình từ các quầy thời trang đã hoàn toàn biến mất.
Anh Nguyễn T.A, một cư dân sinh sống tại phố Phan Văn Trường nhận xét về sự thay đổi của khu chợ: "Hai tuần nay, chợ vắng vẻ lạ thường. Trước đây lúc nào cũng đông đúc, nhất là tối sinh viên đổ ra đây đông lắm, xe máy chen nhau không lối đi. Giờ thì thông thoáng hẳn, xe cộ qua lại cũng rất ít". Thực tế, thời gian gần đây, tình trạng đóng cửa hàng loạt không chỉ xảy ra ở chợ Nhà Xanh mà còn lan rộng sang các chợ lớn khác như chợ Đồng Xuân, chợ Ninh Hiệp. Theo chia sẻ của nhiều tiểu thương, đây là đợt kiểm tra thị trường quy mô và chặt chẽ nhất từ trước tới nay. Với việc phần lớn hàng hóa đã được nhập từ lậu và thiếu chứng từ nguồn gốc, nhiều tiểu thương buộc phải lựa chọn giải pháp tạm ngừng kinh doanh để tránh bị xử phạt. Các cuộc kiểm tra lần này đặc biệt tập trung vào hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ và điều kiện kinh doanh. Điều này khiến không ít hộ kinh doanh nhỏ lẻ, vốn quen với lối vận hành linh hoạt và ít thủ tục, trở nên lúng túng. Vào hồi tháng 4, Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Đội Quản lý thị trường số 13, 14 – Chi Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đối với 14 điểm kinh doanh trên tuyến phố Phan Văn Trường, thuộc khu Chợ Nhà Xanh
Bước đầu kiểm tra cho thấy, hành vi vi phạm chủ yếu đối với các điểm kinh doanh trên là không đăng kí thành lập hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật; buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ hàng trăm sản phẩm là quần áo, giày dép, túi xách, ví, mũ lưỡi trai, tất chân, kính mắt có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như Gucci, Dior, Adidas; Nike, Hermes, Channel; Louis Vuitton, Rayban, Porsche, Lacoste; với tổng trị giá hàng vi phạm trên 58 triệu đồng. Theo dự kiến, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính với các điểm kinh doanh bị kiểm tra trên 182 triệu đồng.
Lực lượng chức năng đang tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh nhằm đẩy lùi vấn nạn buôn bán hàng giả, hàng nhái, đặc biệt là các sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng như mỹ phẩm…
Với ưu thế sở hữu hệ thống bán lẻ hiện đại, vận hành theo quy trình kiểm soát chặt chẽ về nguồn hàng, chứng từ và hóa đơn, các doanh nghiệp MWG, FRT, MSN, DGW được đánh giá sẽ hưởng lợi lớn trong chiến dịch truy quét hàng giả và siết chặt quản lý thuế...
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, sỹ quan bảo kê, tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả...
Dù đạt được nhiều thành tựu về kinh tế, song Thủ tướng chỉ rõ, thị trường vàng hay tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, không có xuất xứ, an toàn thực phẩm diễn biến phức tạp...
Dù Ngân hàng Nhà nước đang ra sức kiểm soát hoạt động mua bán vàng trái phép, thế nhưng chợ vàng online nhộn nhịp, website giả mạo các công ty vàng vẫn mọc lên như nấm sau mưa...
Vấn đề này không chỉ dừng lại ở trách nhiệm của nhà thuốc mà còn mở rộng ra chuỗi cung ứng, từ nhà sản xuất, phân phối đến các cơ quan quản lý, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân…
Sau nhiều phiên đi ngang, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn bất ngờ tăng mạnh trở lại, trong khi đó, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh đi xuống...
Trong bối cảnh các hộ kinh doanh nội địa đang gặp vô vàn thách thức như chi phí tăng cao, cạnh tranh khốc liệt và quy định ngày càng thắt chặt, chính những nhà bán hàng xuyên biên giới lại đang "ngư ông đắc lợi", tận dụng được những lợi thế mà thị trường trong nước khó lòng có được…
Trong sáng ngày 10/6, giá vàng quốc tế giảm mạnh không làm biến động thị trường vàng trong nước, hiện vàng miếng SJC cao hơn thế giới lên 13,5 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn đắt hơn khoảng 10 triệu đồng/lượng...
Trong phiên giao dịch sáng ngày 9/6, thị trường vàng và ngoại tệ không có nhiều biến động khi giá vàng và giá USD duy trì ổn định so với thời điểm kết tuần...
Đằng sau những hành vi tưởng chừng vô hại này là nguy cơ lớn về việc trốn tránh nghĩa vụ thuế, gây thất thoát ngân sách Nhà nước và tạo ra môi trường cạnh tranh không lành mạnh…
Vụ việc thịt heo không đảm bảo chất lượng tại Công ty C.P. Việt Nam, vốn đã gây xôn xao dư luận trong thời gian qua, nay lại tiếp tục "nóng" lên với những thông tin, hình ảnh mới được công bố…
Vụ heo bệnh tại C.P Việt Nam vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận, những thông tin về chất lượng và an toàn thực phẩm luôn nhạy cảm, và làm dấy lên nhiều lo ngại sâu sắc đối với người tiêu dùng…
Giá xăng dầu điều chỉnh trái chiều, xăng tăng, trong khi có loại dầu giảm nhẹ, duy trì chính sách khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học và kiểm soát giá trong nước...
Đằng sau vẻ hào nhoáng của những quảng cáo, không ít cá nhân, doanh nghiệp đã lợi dụng lòng tin của người tiêu dùng để trục lợi, gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng…