Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm rất mạnh trong phiên ngày thứ Năm (22/10) bởi những nỗi lo liên quan đến một số doanh nghiệp trong ngành trí tuệ nhân tạo, giá dầu cao và bất ổn địa chính trị.
Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số Nasdaq hạ 2,6% xuống 26.008,86 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 1,21% xuống 7.663,43 điểm; chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 11,89 điểm tương đương 0,02% lên 52.867,98 điểm. Chỉ số Nasdaq như vậy có ngày giảm điểm tồi tệ nhất tính từ tháng 7.
Dù công bố doanh thu cao vượt kỳ vọng của giới chuyên gia, cổ phiếu Meta Platforms vẫn sụt giảm đến 7%. Cổ phiếu toàn ngành công nghệ chịu áp lực do những nỗi lo liên quan đến triển vọng kinh doanh và thiếu vốn của doanh nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Cổ phiếu ADM sụt giảm hơn 8% còn cổ phiếu Micron Technology và Nvidia giảm lần lượt 6% và 14%.
Cổ phiếu CoreWeave, doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực điện toán đám mây chuyên biệt cho AI (neocloud), cũng giảm 10% trong bối cảnh lợi suất trái phiếu và phí hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) của công ty vẫn ở mức cao. Diễn biến này xảy ra sau khi CEO Nvidia Jensen Huang nói với CNBC hôm thứ Năm rằng nhu cầu đối với dịch vụ neocloud đang “tăng vọt chưa từng thấy”. Tuy nhiên, ông cảnh báo nguồn vốn khan hiếm đang cản trở đà tăng trưởng.
Theo các nhà giao dịch Wells Fargo, cảnh báo của Huang về tình trạng thiếu vốn đang khiến thị trường lo ngại trở lại, làm dấy lên quan ngại rằng thị trường vốn tín dụng đã gần chạm ngưỡng chấp nhận rủi ro. Họ cũng cho rằng những bình luận của Meta về nhu cầu vốn khổng lồ để phát triển AI đã gây áp lực lên cổ phiếu công nghệ này, kéo thị trường chung đi xuống.
Các nhà giao dịch JPMorgan nhận định tâm lý lạc quan hôm thứ Tư đã đảo chiều chỉ sau một đêm, khi cổ phiếu Meta lao dốc trong phiên tiền thị trường, đồng thời xuất hiện nhiều đồn đoán về nguy cơ Mỹ nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng tới.
Trong lưu ý gửi khách hàng, JPMorgan cho biết diễn biến giá và phản hồi từ bộ phận giao dịch tiếp tục cho thấy tâm lý thị trường vẫn mong manh trước những lo ngại về nguồn vốn tài trợ cho AI. Nhà đầu tư cũng chưa thực sự tin tưởng vào khả năng phục hồi của cổ phiếu công nghệ sau đợt đảo chiều gần đây.
CĂNG THẲNG MỸ - IRAN LEO THANG
Trong khi đó, giá dầu tăng vọt sau khi The New York Times, dẫn nguồn tin riêng, đưa tin Mỹ và Israel đang lên kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng tới. Cuối ngày thứ Tư, Tổng thống Donald Trump cũng nói với phóng viên rằng Washington không đàm phán với Tehran và một diễn biến nào đó sẽ xảy ra “trong thời gian khá sớm”.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Năm (22/10), giá dầu Brent giao hợp đồng tương lai trên thị trường London tăng 4% lên 113,17USD/thùng. Thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao hợp đồng tương lai tăng 2,39% lên 99,47USD/thùng.
Trong bối cảnh thị trường đương đầu với quá nhiều biến động, nhiều nhà đầu tư tìm đến trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ như lựa chọn đầu tư an toàn. Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 10 năm giảm hơn 17 điểm cơ bản xuống 4,972%, thấp nhất trong hơn 1 tháng. Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 2 năm hạ hơn 16 điểm cơ bản xuống 4,659%.
Các quan chức Mỹ giấu tên nói với The New York Times rằng quân đội Mỹ và Israel đã xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm tiến hành các cuộc tấn công mới vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng tới. Công tác chuẩn bị cho một chiến dịch “ngắn nhưng cường độ cao” đang được đẩy nhanh, theo các nguồn tin này.
Cuối ngày thứ Tư, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ không đàm phán với Iran. Ông cho biết một diễn biến “theo hướng này hay hướng khác” sẽ xảy ra “trong thời gian khá sớm”, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
“Phần lớn mọi người dường như cho rằng việc đó sẽ diễn ra sau cuộc bầu cử. Chúng ta sẽ chờ xem”, ông Trump nói.
Trong một diễn biến khác, Mỹ đã yêu cầu các nhân viên chính phủ không thuộc diện nhiệm vụ thiết yếu cùng gia đình rời Saudi Arabia. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết trên mạng xã hội X rằng lệnh này chỉ áp dụng với Saudi Arabia, bác bỏ thông tin Washington yêu cầu một số nhân viên tại các khu vực khác thuộc vùng Vịnh rời đi.
Ông Pigott viện dẫn các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn nhằm vào các mục tiêu dân sự tại Saudi Arabia là lý do ban hành lệnh sơ tán. Theo truyền thông nhà nước Saudi Arabia, ít nhất hai người thiệt mạng và tám người bị thương trong vụ tấn công nhằm vào sân bay quốc tế King Fahd tại Dammam, miền đông nước này, hôm thứ Tư.
Trong khi đó, tập đoàn dầu khí Saudi Aramco đã yêu cầu nhân viên sơ tán khỏi trụ sở tại Dhahran và chuyển sang làm việc từ xa, theo các nguồn tin am hiểu vấn đề nói với Reuters hôm thứ Năm. Các cơ sở của Aramco nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công của lực lượng Houthi.