Từ Nam Cực lạnh giá đến ngôi chùa tâm linh được tôn thờ hay từ hiệu sách công cộng đến những bảo tàng lưu trữ các bộ sưu tập quý hiếm… nhiều địa điểm nổi tiếng trên thế giới đang “vật lộn” nhằm “tồn tại” trước làn sóng du lịch toàn cầu.
Fodor's Travel, chuyên trang du lịch hàng đầu của Mỹ, đã chính thức công bố danh sách gây chú ý mang tên "No List 2026" (Danh sách không nên đến năm 2026). Đây không phải là một lời kêu gọi tẩy chay du lịch, danh sách này là một thông điệp có trách nhiệm nhằm nâng cao nhận thức của du khách về những nơi đang chịu đựng áp lực “quá tải” mà cộng đồng địa phương đang chật vật để bảo vệ bản sắc văn hóa của họ.
Đồng thời, một vài địa điểm cũng bị hạn chế bởi sự tan rã hay tạm thời đóng cửa nhằm sửa chữa, nâng cao mục đích sử dụng. Dưới đây là 10 địa điểm được cảnh báo phục vụ nhu cầu du lịch trong năm mới của nhiều du khách.
Office of Collecting & Design (OCD) ở Las Vegas, do nghệ sĩ Jessica Oreck sáng lập, là một bảo tàng di động độc đáo, trưng bày các bộ sưu tập đồ vật nhỏ, bị lãng quên hoặc ít được chú ý. Đây là không gian hoài niệm, cho phép khách tham quan trải nghiệm tương tác, mở các ngăn kéo và khám phá thế giới analog, thường xuyên di chuyển khắp Bắc Mỹ.
Bảo tàng tập trung vào những món đồ nhỏ bé (diminutive), bị bỏ quên hoặc những mảnh vụn ký ức tập thể, bao gồm cục tẩy, tượng nhỏ, và các vật dụng lạ mắt. Bảo tàng từng hoạt động tại Las Vegas, nhưng do khu trung tâm thương mại bị phá dỡ, Oreck đã đưa bộ sưu tập lên xe và di chuyển khắp nước Mỹ, hiện chưa tìm được địa điểm cố định mới.
Centre Pompidou ở Paris là một phức hợp văn hóa nghệ thuật hiện đại nổi tiếng, khánh thành năm 1977, nổi bật với kiến trúc "lộ thiên" độc đáo do Richard Rogers và Renzo Piano thiết kế. Tọa lạc tại khu Marais, trung tâm Paris, gần Nhà thờ Đức Bà, đây là nơi lưu giữ bộ sưu tập nghệ thuật hiện đại và đương đại lớn nhất châu Âu, cùng các không gian triển lãm, thư viện và trung tâm âm nhạc, thu hút du khách nhờ phong cách táo bạo và nhịp sống sôi động.
Tòa nhà nổi tiếng với thiết kế các hệ thống kỹ thuật (ống dẫn nước, điện, điều hòa) sơn màu rực rỡ ra phía ngoài, tạo không gian nội thất linh hoạt. Màu xanh dương cho điều hòa, màu vàng cho điện và màu xanh lá cây cho nước.
Trung tâm Pompidou không chỉ là một bảo tàng mà là một "cỗ máy văn hóa" biểu tượng của tư duy nghệ thuật táo bạo giữa lòng Paris cổ kính. Du khách sẽ “không thể” ghé thăm khi bảo tàng dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào năm 2030.
Tọa lạc giữa khung cảnh thiên nhiên thanh tĩnh của núi Deungunsan (huyện Uiseong, tỉnh Gyeongsangbuk-do), chùa Gounsa là một trong những danh lam cổ kính quan trọng của Phật giáo Hàn Quốc. Ngôi chùa được sư Uisang xây dựng vào năm 681, dưới thời vua Sinmun của Vương quốc Silla và trở thành chùa nhánh số 16 của Tông phái Jogye, giám sát nhiều ngôi chùa khác trong khu vực.
Khu sân chính có 3 điện thờ, gồm 1 điện nhỏ đặt tượng Phật ngồi bằng đá từ thế kỷ IX (Bảo vật Hàn Quốc số 246). Điện Samseong-gak lưu giữ tranh Sanshin, Chilseong, Dokseong, còn Điện Myeongbu-jeon có tượng Jijang-bosal và Mười vị vua thế giới ngầm đầy uy nghiêm.
Dù đã trải qua nhiều biến cố, ngôi chùa vẫn giữ được vẻ đẹp tráng lệ trong thế kỷ XXI cho đến khi bị đám cháy rừng tháng 3/2025 thiêu rụi nhiều điện thờ. Ngọn lửa không chỉ tàn phá kiến trúc mà còn mang đi bao giá trị tinh thần và lịch sử được gìn giữ suốt hàng nghìn năm.
Gounsa cùng với 3 ngôi chùa khác gần đó hiện vẫn đang được trùng tu nhưng chưa có thời gian biểu cụ thể nào cho việc mở cửa trở lại.
Bayeux là một tấm vải thêu dài gần 70m và cao 50cm. Nó mô tả các sự kiện dẫn đến cuộc chinh phục nước Anh của người Norman năm 1066, do William - Công tước xứ Normandy lãnh đạo, thách thức Harold II, Vua nước Anh và lên đến đỉnh điểm trong Trận Hastings. Người ta cho rằng nó có niên đại từ thế kỷ XI, chỉ vài năm sau trận chiến.
Nhà thờ Bayeux còn được gọi là Nhà thờ Đức Mẹ Bayeux, là một nhà thờ Công giáo La Mã nằm ở thị trấn Bayeux thuộc vùng Normandy, Pháp. Là một di tích quốc gia, nhà thờ mang phong cách kiến trúc Norman - Romanesque.
Tấm vải gồm 58 cảnh, nhiều cảnh có tiêu đề tiếng Latinh được thêu trên vải lanh bằng sợi len màu. Năm 1729, tấm thảm được các học giả phát hiện lại vào thời điểm nó được trưng bày hàng năm tại Nhà thờ Bayeux.
Các họa tiết trên Thảm Bayeux được thêu chứ không phải dệt thảm vì vậy nó không đáp ứng các định nghĩa hẹp hơn về thảm. Phần nền không được thêu, tạo ra một mảng vải lớn, rõ ràng cho phép các hình vẽ và các yếu tố trang trí nổi bật rất rõ ràng.
Bayeux, thị trấn ở miền bắc nước Pháp, nơi đặt tên cho tấm thảm nổi tiếng này, đang thực hiện một dự án đầy tham vọng nhằm hiện đại hóa và mở rộng bảo tàng lưu giữ nó. Bảo tàng đã đóng cửa vào tháng 8/2025 và dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào năm 2027, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của William Kẻ Chinh Phục.
Disney luôn thay đổi và cập nhật các công viên của mình. Khu vực mới nhất sắp được chuyển đổi là Rivers of America, bao gồm Đảo Tom Sawyer và thuyền du lịch Liberty Square Riverboat.
Rivers of America là dòng sông nhân tạo nằm ở Disneyland và Tokyo Disneyland. Trước đây, nó nằm ở Magic Kingdom, các dòng sông khác với tên gọi khác nhau cũng tồn tại ở Disneyland Park Paris và Hong Kong Disneyland.
Dòng sông đầu tiên được xây dựng ở Disneyland khi công viên mở cửa vào năm 1955. Nó bao quanh Đảo Tom Sawyer, nơi du khách đến bằng bè từ Frontierland. Ngoài ra, còn có các phương tiện di chuyển trên nước khác trên sông. Các điểm tham quan khác nhau dọc theo sông bao gồm một bộ lạc người Mỹ bản địa và động vật hoang dã Audio-Animatronic.
Du khách đã phải nói lời tạm biệt với khu vực này vào tháng 8/2025. Nơi đây sẽ được biến thành một khu vui chơi theo chủ đề dựa trên loạt phim "Cars" mà Disney cho biết là "một phần của dự án mở rộng lớn nhất trong lịch sử Magic Kingdom".
Là một nghĩa địa của thành phố Paris, nơi đây vốn là hầm mỏ cũ từ năm 1786 được dành để chứa các hài cốt. Với chiều dài 1,7km, địa điểm mở cửa cho khách viếng thăm của hầm mộ nằm ở quảng trường Denfert-Rochereau.
Tới cuối thế kỷ XVII, nghĩa địa Innocents nằm ở khu phố Les Halles được gần 6 thế kỷ, gây nên những vấn đề về vệ sinh. Sau nhiều lời phàn nàn của dân chúng, ngày 9/11/1785, Hội đồng Quốc gia tuyên bố sẽ dẹp bỏ nghĩa địa này. Cùng với đó, các nghĩa địa khác của Paris cũng trở nên chật hẹp sau nhiều thế kỷ với các cuộc chiến tranh, dịch bệnh...
Từ khi được lập nên, Hầm mộ Paris gây ra nhiều tò mò. Năm 1787, bá tước Artois (tức vua Charles X tương lai) đã xuống đây cùng một nhóm phụ nữ. Năm tiếp theo, 2 phu nhân Yolande de Polastron và một người nữa cũng đến đây. Năm 1814, François I của Áo tới thăm hầm mộ khi ở Paris. Vào năm 1860 hoàng đế Napoléon III cùng con trai cũng xuống xem Hầm mộ Paris.
Hầm mộ đang trong giai đoạn được sửa chữa, vì đây là một điểm tham quan được yêu thích nên ngày mở cửa trở lại chưa được xác định chắc chắn.
Tòa nhà chính của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (The Met) ở số 1000 Fifth Avenue, dọc theo Museum Mile, phía đông của Central Park trên Upper East Side tại Manhattan (Mỹ), là một trong những bảo tàng nghệ thuật lớn nhất theo khu vực.
Sân thượng của bảo tàng là một không gian ngoài trời tuyệt đẹp, nổi tiếng với các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt độc đáo thay đổi hàng năm và tầm nhìn bao quát ngoạn mục ra công viên Central Park cũng như đường chân trời Manhattan. Đây là địa điểm lý tưởng để thư giãn, thưởng thức đồ uống và nghệ thuật đương đại trong khung cảnh đô thị thoáng đãng.
Metropolitan Museum of Art của Thành phố New York là bảo tàng nghệ thuật lớn nhất ở Tây bán cầu. Bộ sưu tập vĩnh viễn của bảo tàng chứa hơn 2 triệu tác phẩm, được chia thành 17 bộ phận giám tuyển.
Du khách có thể thưởng thức các tác phẩm điêu khắc hoặc sắp đặt nghệ thuật đương đại được trưng bày riêng tại đây, thường thay đổi theo mùa hoặc từng năm. Vị trí mang lại góc nhìn toàn cảnh tuyệt vời về phía Công viên Trung tâm (Central Park) và các tòa nhà chọc trời xung quanh, đặc biệt ấn tượng vào lúc hoàng hôn. Nơi đây có một quầy bar nhỏ phục vụ đồ uống và cocktail (theo mùa) để du khách vừa ngắm cảnh vừa thưởng thức.
Theo đó, bảo tàng sẽ không đóng cửa nhưng sân thượng của bảo tàng thì có. Sân thượng là một trong những khu vực mà bảo tàng đang nâng cấp và mở rộng trong vòng 5 năm tới. Được biết, khi mở cửa trở lại vào năm 2030, diện tích sẽ tăng lên hơn 3.000m2.
Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Raleigh là một phòng trưng bày nghệ thuật đương đại đa phương tiện ở Khu Warehouse của Raleigh, Bắc Carolina, Mỹ. CAM Raleigh không có bộ sưu tập thường trực nhưng cung cấp các triển lãm tác phẩm của các nghệ sĩ được công nhận ở cấp khu vực, quốc gia và quốc tế.
Bảo tàng đáng chú ý vì không duy trì bộ sưu tập thường trực, thay vào đó tập trung vào các triển lãm luân phiên của các nghệ sĩ đương đại trong khu vực, quốc gia và quốc tế. Từ năm 2011, CAM Raleigh được đặt trong một nhà kho năm 1910 ở trung tâm thành phố Raleigh, cung cấp không gian rộng hơn 6.000m2.
CAM Raleigh đã thông báo trên trang chủ của mình rằng kể từ ngày 15/6025, họ sẽ tạm dừng các triển lãm trực tiếp và các chương trình nội bộ để đánh giá lại tương lai của mình. Các hợp tác bên ngoài và quan hệ đối tác cộng đồng vẫn được duy trì.
Bảo tàng cho biết trong một thông báo, họ đang "nghỉ ngơi và lấy lại hơi thở - không phải để lùi bước mà để hướng tới tương lai”.
Là một hiệu sách, quán cà phê và trung tâm hoạt động cấp tiến nổi tiếng tại Lower East Side, Manhattan, thành phố New York, Mỹ. Được thành lập từ năm 1999 như một hiệu sách nữ quyền, Bluestockings từng là một không gian thuộc sở hữu tập thể, tập trung vào các dịch vụ hỗ trợ lẫn nhau và là nơi cộng đồng tổ chức các hoạt động xã hội.
Ban đầu là hiệu sách hỗ trợ bởi tình nguyện viên và sau đó trở thành mô hình do người lao động sở hữu (worker-owned cooperative). Tên gọi được lấy cảm hứng từ nhóm phụ nữ trí thức thời Khai sáng - Bluestockings.
Không chỉ là nơi bán sách, Bluestockings còn hoạt động như một quán cà phê, không gian tổ chức sự kiện và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ lẫn nhau (mutual aid). Tại không gian công cộng này, du khách có thể thư giãn và giao lưu bao lâu tùy thích mà không cần mua bất cứ thứ gì. Hầu hết các đêm, Bluestockings tổ chức các buổi đọc sách của tác giả, thảo luận, chiếu phim, hội thảo, biểu diễn mở và các buổi tọa đàm, tất cả đều miễn phí tham dự
Theo thông báo trên website, Bluestockings Cooperative sẽ chính thức đóng cửa hoạt động kinh doanh vào cuối năm 2025 sau nhiều năm hoạt động.
Là điểm có vĩ độ bằng -90 độ trên Trái Đất, Nam Cực là điểm cực nam trên bề mặt Trái Đất và nằm ở phía đối diện với Bắc Cực. Không có điểm nào trên Trái Đất nằm ở phía Nam của Nam Cực và không có quốc gia thuộc Nam Cực.
Về bản chất, lục địa băng giá và nguyên sơ là nơi không cần sự ghé thăm của du khách. Tuy nhiên, nơi này đã đón tới 120.000 lượt du khách ghé thăm chỉ trong năm 2023 - 2024. Dự báo, con số này sẽ tăng gấp đôi vào năm 2033 đã khiến các nhà bảo tồn vô cùng lo lắng.
Mike Gunter, Giáo sư khoa học chính trị thừa nhận rằng, việc tham quan có thể có giá trị nếu du khách biến trải nghiệm đó thành hành động thiết thực cho các vấn đề bền vững. Nhưng trên thực tế, hầu hết du khách chỉ đơn thuần du lịch theo số đông mà không tạo ra được bất kỳ tác động đáng kể nào. Sự gia tăng các chuyến tàu du lịch không chỉ gây ô nhiễm mà còn làm xáo trộn nghiêm trọng đời sống của các loài động vật hoang dã.
Việc khai thác tài nguyên, hoạt động quân sự và gây ô nhiễm tại đây đã bị nghiêm cấm để bảo vệ hệ sinh thái mỏng manh. Du khách cần phải trải qua các quy định “cực kỳ ngặt nghèo” gần như “không thể” nếu muốn tới đây.