Trung Quốc dự tính đánh thuế 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ

Ông Trump cho rằng càng áp thuế thì Trung Quốc sẽ nhún nhường, phải quay trở lại bàn đàm phán và sẽ đáp ứng những yêu cầu của Mỹ về cải cách nền kinh tế theo hướng tự do hơn cũng như giảm thâm hụt thư
Trung Quốc dự tính đánh thuế 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ

Căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vừa tăng thêm 1 bậc. Trong thông báo đăng tải trên website lúc chiều tối nay (3/8), Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết sẽ đánh thuế bổ sung vào 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ nếu như Mỹ thực thi kế hoạch đánh thuế thêm 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Đáp lại, Mỹ cũng không chịu xuống nước.

Trả lời phỏng vấn trên Bloomberg TV, cố vấn kinh tế cao cấp của Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết Tổng thống Trump sẽ tiếp tục gây áp lực buộc Trung Quốc phải nhượng bộ về vấn đề thương mại. "Chúng tôi đã nói rất nhiều lần: không thuế, không hàng rào thuế quan, không trợ cấp. Chúng tôi muốn nhìn thấy các cải cách thương mại. Nhưng Trung Quốc không thực hiện", ông nói. "Nền kinh tế của họ đang yếu đi, đồng tiền của họ cũng yếu đi, người dân đang rời khỏi đất nước. Đừng đánh giá thấp quyết tâm của Tổng thống Trump".

Hôm nay Chính phủ Trung Quốc thông báo đã chuẩn bị danh sách hàng hóa Mỹ trị giá 60 tỷ USD sẽ bị đánh thuế nếu Mỹ hiện thực hóa kế hoạch đánh thuế thêm 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc vào đầu tháng tới. Mức thuế 5% đến 25% sẽ được áp dụng với 5.207 mặt hàng. 600 mặt hàng trong đó có máy bay và máy tính sẽ bị áp thuế bổ sung 5%, hơn 1.000 mặt hàng trong đó có hóa chất, giấy và các loại nồi nấu bị áp thuế bổ sung 10%, hơn 2.400 sản phẩm khác như thịt, lúa mì, rượu và khí hóa lỏng bị áp thuế 25%.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, mức thuế mà nước này đưa ra là hợp lý và có chừng mực, ngày hiệu lực sẽ tùy thuộc vào hành động từ phía Mỹ, và Trung Quốc có quyền tiếp tục đưa ra các biện pháp đáp trả khác.

Động thái mới nhất của Trung Quốc cho thấy căng thẳng giữa hai bên vẫn chưa hề hạ nhiệt. Ông Trump cho rằng càng áp thuế thì Trung Quốc sẽ nhún nhường, phải quay trở lại bàn đàm phán và sẽ đáp ứng những yêu cầu của Mỹ về cải cách nền kinh tế theo hướng tự do hơn cũng như giảm thâm hụt thương mại song phương. Tuy nhiên rõ ràng là chiến lược này không hiệu quả. Trong tháng 7 vừa qua, các quan chức 2 bên gần như không có cuộc đối thoại nào.

Trong mấy tuần gần đây, trước nhiều dấu hiệu bất ổn, giới chức Trung Quốc đã thực hiện một loạt biện pháp để hỗ trợ nền kinh tế. Mới nhất, hôm nay Trung Quốc đã can thiệp để nâng đỡ đồng nhân dân tệ vốn đang phải chịu rất nhiều áp lực từ căng thẳng thương mại và đang lao xuống ngưỡng quan trọng 7 nhân dân tệ đổi 1 USD.

Theo thông báo được đưa ra tối nay, NHTW Trung Quốc (PBOC) sẽ áp mức dự trữ bắt buộc 20% đối với một số hợp đồng giao dịch ngoại hối kỳ hạn. Yêu cầu này sẽ khiến chi phí bán khống nhân dân tệ tăng lên, và đây cũng là cách mà PBOC đã sử dụng để bình ổn tỷ giá sau cú sốc phá giá nhân dân tệ hồi năm 2015.

Có thể bạn quan tâm

“Trò chơi vương quyền” kiểm soát eo biển Hormuz

“Trò chơi vương quyền” kiểm soát eo biển Hormuz

Tình trạng hỗn loạn và bất nhất xoay quanh việc mở lại eo biển Hormuz đang làm gia tăng rủi ro nguồn cung năng lượng toàn cầu trong bối cảnh Tehran áp đặt các điều kiện kiểm soát riêng gây tranh cãi quốc tế…

AI gây “bão sa thải” tại Mỹ, Trung Quốc thì sao?

AI gây “bão sa thải” tại Mỹ, Trung Quốc thì sao?

Khác với làn sóng sa thải nhân sự do AI đang lan rộng tại Mỹ, các tác động trên thị trường lao động Trung Quốc là hạn chế hơn, song quốc gia tỷ dân vẫn đối mặt với áp lực dài hạn về việc làm và chuyển dịch kỹ năng…

“Lá chắn” giúp Trung Quốc vượt khủng hoảng giá dầu

“Lá chắn” giúp Trung Quốc vượt khủng hoảng giá dầu

Trong bối cảnh giá nhiên liệu toàn cầu biến động mạnh do xung đột địa chính trị, Trung Quốc nổi lên với chiến lược năng lượng chủ động, giảm dần phụ thuộc vào dầu mỏ nhờ đẩy mạnh xe điện và năng lượng tái tạo…