Trung Quốc nóng kỷ lục, dân đổ xô mua đồ chống nắng

Trung Quốc đang phải đối mặt với những ngày nắng nóng khủng khiếp. Vì vậy, nhiều người đã tìm đến đồ chống nắng để bảo vệ làn da khỏi những nguy hiểm tiềm ẩn mà tia cực tím gây ra...
Trung Quốc nóng kỷ lục, dân đổ xô mua đồ chống nắng

Tuần qua, một trạm thời tiết ở đông bắc Trung Quốc ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục 52,2 độ C. Ít nhất 5 trạm đo khí tượng ở Trung Quốc đã vượt quá mức 50 độ C vào cùng ngày - một trong những mức nóng nhất trong lịch sử. Điều này xảy ra sau khi thủ đô Bắc Kinh trải qua một mùa hè nóng kỷ lục, với nhiệt độ vào đầu tháng 7 tăng vọt lên 40 độ C. Giới chức địa phương phải đưa ra cảnh báo đỏ về nhiệt độ trong hai tuần liên tiếp khi khủng hoảng khí hậu toàn cầu gia tăng.

Khi thời tiết khắc nghiệt như vậy, người dân Trung Quốc đã tìm đủ mọi cách để bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là làn da, tránh những tác hại tiềm ẩn của tia cực tím.

Những ngày gần đây, mũ chống nắng là vật dụng bán chạy nhất tại Bắc Kinh. Loại khẩu trang che kín mặt chỉ để hở mắt và mũi - được ưa chuộng nhất. Ngoài ra, gang tay, mũ rộng vành và áo chống nắng làm từ vải chống tia cực tím, cũng trở nên đặc biệt phổ biến tại Trung Quốc. Những vật dụng làm mát như quạt tích điện, mũ tích hợp quạt cũng được nhiều người ưa chuộng. 

Trung Quốc
Mũ chống nắng tại một cửa hàng trong trung tâm mua sắm ở Bắc Kinh 

"So với trước đại dịch khoảng 2 hoặc 3 năm trước, doanh thu năm nay tốt hơn nhiều. Doanh số bán hàng chắc chắn tăng lên rất nhiều trong năm nay", một nhân viên bán mũ họ Wang chia sẻ. 

Phụ nữ Trung Quốc luôn mong muốn có làn da trắng. Vì vậy, những ngày này, các sản phẩm kem chống nắng cũng rất được ưa chuộng. Họ cho rằng, ngoài việc bảo vệ làn da khỏi ánh nắng và tia cực tím nguy hiểm, các sản phẩm kem và xịt chống nắng còn giúp họ ngăn ngừa, hạn chế bị thâm sạm, đốm nâu, tàn nhang và lão hóa.
“Tôi rất lo ngại các bệnh về sắc tố da như các đốm đen tàn nhang hoặc nám đang hình thành", Li Xuyan, sinh viên 17 tuổi, người cùng mẹ đeo khẩu trang che gần hết khuôn mặt khi đến thăm một khu du lịch ở Bắc Kinh, cho biết.
Không chỉ Trung Quốc, ở các quốc gia khác như Hàn Quốc, chống nắng đã trở thành một phần không thể thiếu trong quy trình làm đẹp và chăm sóc da, nhất là trong thời điểm mùa nắng nóng cực đoan như hiện nay.

Tình trạng nắng nóng kéo dài cũng khiến cho nguồn cung ứng điện bị ảnh hưởng và mùa màng thất thu. Nhiều người lo ngại rằng nguy cơ hạn hán đang cận kề như năm ngoái, đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong 60 năm qua.

"Tôi đã sống ở Bắc Kinh trong 3 thập kỷ, nhưng chưa bao giờ trải qua một mùa hè nắng nóng như vậy. Bắc Kinh những ngày này giống như lò lửa vậy", một người dân Bắc Kinh chia sẻ.

Zhao Wei, chuyên gia dự báo của Đài khí tượng Bắc Kinh, cho biết: “Đợt nắng nóng này rất mạnh, kéo dài và lan rộng”.

Kể từ tháng 4, nhiều nước châu Á hứng chịu các đợt nắng nóng kỷ lục, làm dấy lên lo ngại về khả năng thích ứng biến đổi khí hậu. Giới chuyên gia cảnh báo, mục tiêu giữ nhiệt độ trung bình toàn cầu không tăng quá 1,5 độ C ngày càng xa tầm với.

Có thể bạn quan tâm